Nguyên nhân 3 trẻ sơ sinh tử vong tại BVĐK Hướng Hóa (Quảng Trị): Tiêm nhầm thuốc gây mê

Thứ sáu, 23/05/2014 09:22

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-5, Thiếu tướng Lê Công Dung, Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị chủ trì cuộc họp báo công bố kết quả điều tra  nguyên nhân dẫn đến 3 trẻ sơ sinh tử vong ngay sau khi tiêm vaccine viêm gan B tại BVĐK H. Hướng Hóa vào ngày 20-7-2013.  Theo kết luận chính thức từ cơ quan CSĐT, nguyên nhân chính dẫn đến việc 3 trẻ tử vong là do y sĩ Nguyễn Thị Thuận tiêm nhầm thuốc gây mê. Cụ thể, sáng 20-7-2013, sau khi nhận y lệnh của bác sĩ 3 phiếu tiêm chủng vaccine viêm gan B, y sĩ Nguyễn Thị Thuận trực tiếp đến tủ lạnh phòng khám lấy vaccine  viêm gan B. Thời điểm này bệnh viện bị mất điện nên thay vì lấy vaccine  viêm gan B, Thuận đã lấy nhầm thuốc Esmeron là loại thuốc giãn cơ dùng trong gây mê để tiêm cho 3 trẻ sơ sinh, dẫn đến tử vong. 3 lọ thuốc này do bác sĩ Lê Trường Sơn gửi vào tủ lạnh chỉ dùng để bảo quản vaccine  viêm gan B, có ghi bên ngoài vỏ hộp chữ "THUỐC ĐỘC".

CQĐT cũng đã làm rõ một loạt sai sót khác, cả trực tiếp lẫn gián tiếp dẫn đến hành vi "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" của y sĩ Thuận. Trước đó, cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thuận về hành vi "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính".

Thiếu tướng Lê Công Dung, Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị chủ trì cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của một số phóng viên về trách nhiệm có liên quan của một số cá nhân cũng như ngành y tế, CQĐT khẳng định: Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của những y, bác sĩ liên quan đến quy trình tiêm chủng tại BVĐK H.Hướng Hóa cũng như các tập thể và cá nhân liên quan. Một số phóng viên đề nghị công bố kết luận giám định pháp y dẫn đến tử vong của 3 nạn nhân nhưng theo CQĐT vụ án đang điều tra mở rộng, nhiều nội dung, tình tiết vụ án chưa thể công bố.

Bảo Hà