Nhà chưa số, phố chưa vỉa hè

Thứ sáu, 10/06/2022 15:16
- Đà Nẵng là đô thị loại 1 thì làm sao có chuyện đó, Tư Hòa Quý.
Nhiều tuyến đường trong Khu đô thị Hòa Quý chưa được lát vỉa hè khiến cho khu đô thị này mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.
Nhiều tuyến đường trong Khu đô thị Hòa Quý chưa được lát vỉa hè khiến cho khu đô thị này mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

- NXD không biết đấy thôi, người dân ở Khu đô thị Hòa Quý (tổ 9, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chịu cảnh này nhiều năm nay rồi.

- Sự thể thế nào Tư?

- Đây là dự án khu đô thị mới do Cty CP Đầu tư tài chính bảo hiểm Dầu Khí làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2015, đến nay đã có 200 ngôi nhà ở với khoảng 800 nhân khẩu sinh sống ổn định. Dù đã hình thành khu đô thị tập trung đông dân cư, có tổ dân phố hẳn hoi nhưng hiện nay, cơ sở hạ tầng tại Khu đô thị Hòa Quý vẫn chưa hoàn chỉnh, còn dang dở, nhất là tình trạng nhiều tuyến phố chưa có tên đường, nhà không số, phố chưa vỉa hè (vỉa hè chưa được lát gạch), đường chưa hoàn thành thảm nhựa… Thực trạng đã gây không ít khó khăn, trở ngại cho sinh hoạt, đời sống của người dân, đặc biệt là trong các việc giao dịch hồ sơ, giấy tờ, đi lại thăm hỏi, liên hệ công việc...

- Nguyên nhân vì sao vậy?

- Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân chính nằm ở chủ đầu tư Khu đô thị Hòa Quý lấy lý do gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên chưa thể hoàn thành xây dựng hạ tầng khu đô thị này. Vì vậy, nên chưa thể bàn giao khu đô thị về cho TP quản lý dẫn đến chưa thể triển khai các thiết chế đi kèm cho khu đô thị như: đặt tên đường, đánh số nhà…

- Giờ mọi thứ đã trở lại bình thường mới rồi mà?

- Hiện chủ đầu tư đang cho triển khai lại việc thi công xây lắp các công trình hạ tầng Khu đô thị Hòa Quý, đồng thời có văn bản cam kết với lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu đô thị này trước thời điểm 31-10-2022.

- NXD thiết nghĩ, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn và phường Hòa Quý cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Hòa Quý để hoàn thành theo như cam kết, để có cơ sở bàn giao khu đô thị này về TP quản lý nhằm triển khai các thiết chế đi kèm theo khu đô thị, bảo đảm quyền lợi của người dân. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện theo cam kết, cần có biện pháp chế tài đủ mạnh, buộc đơn vị này thực hiện đúng như cam kết, không để người dân tại Khu đô thị Hòa Quý tiếp tục “sống chung” với tình trạng nhà chưa số, phố chưa tên.

N.X.D