Nhà máy sản xuất soda Chu Lai thiếu nguyên liệu: Kiến nghị Thủ tướng tạo cơ chế

Thứ năm, 30/04/2015 10:56

(Cadn.com.vn) - Dự án Nhà máy sản xuất soda Chu Lai được khởi công xây dựng tháng 4-2010 với công suất 200.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, trên diện tích 33,96ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai (xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam). Theo tiến độ cam kết tại Giấy chứng nhận đầu tư, dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong tháng 2-2012. Tuy nhiên đến nay đã hơn 5 năm, dự án trên vẫn chưa đi vào hoạt động.

Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có Báo cáo số 48/BC-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, trong thời gian qua, mặc dù Cty Cổ phần Sản xuất Sô đa Chu Lai đã cố gắng gấp rút hoàn thiện các hạng mục để đưa nhà máy vào vận hành chính thức, nhưng do một số yếu tố khách quan như điều kiện thời tiết, khó khăn trong việc huy động nguồn vốn vay, vốn lưu động phục vụ chạy thử thiết bị nên dự án chậm tiến độ so với cam kết ban đầu.

Đến nay theo báo cáo của cty dự án đã cơ bản hoàn thành, đang trong thời gian chạy thử, đồng thời chuẩn bị nguyên liệu cho sản xuất; dự kiến đến tháng 6-2015, toàn bộ dây chuyền sản xuất của Nhà máy sẽ được chạy thử đồng bộ, đi vào sản xuất chính thức và đưa sản phẩm ra thị trường vào đầu quý III-2015.

Nhà máy sản xuất Soda Chu Lai dự kiến sẽ đưa sản phẩm ra thị trường vào đầu quý III-2015.

“Dự án Nhà máy sản xuất soda Chu Lai của Công ty Cổ phần Sản xuất soda Chu Lai được đầu tư tại địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn, mặt khác đây là nhà máy đầu tiên được đầu tư xây dựng tại Việt Nam với thiết bị hiện đại và mức tự động hóa cao, giai đoạn đầu sẽ phải cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực. Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, Cty sẽ nộp ngân sách hằng năm 60 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 400 lao động.

Và đặc biệt sản phẩm của Nhà máy sẽ thay thế một phần sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy, nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp để sớm đưa dự án vào hoạt động, UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu muối cho Nhà máy. Đó là nguồn nguyên liệu chính, hiện tại thị trường trong nước chưa đáp ứng được; cho phép Cty Cổ phần Sản xuất soda Chu Lai được hoàn lại toàn bộ tiền thuế nhập khẩu nguyên liệu muối đã nhập về Nhà máy để nhà máy có thêm chi phí vận hành; cho phép Cty Cổ phẩn Sản xuất Soda Chu Lai nhập khẩu nhiên liệu than để Cty chủ động về nguồn nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được ổn định”- báo cáo nêu rõ.

Được biết, soda là nguyên liệu được sử dụng cho nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp hóa chất. Với các chủng loại sản xuất chính là soda nặng và soda nhẹ, sản phẩm soda đáp ứng nhu cầu sử dụng cho ngành sản xuất thủy tinh và kính xây dựng; công nghiệp tẩy rửa, bột giấy, giấy... Nguyên liệu chính cung cấp cho nhà máy là đá vôi và muối biển.

Ông Nguyễn Thái Dũng, Tổng giám đốc Cty cổ phần sản xuất soda Chu Lai cho biết: Hiện nay, nước ta phải nhập khẩu 500.000 tấn soda/năm, tiêu tốn một lượng lớn ngoại tệ, trong khi mức tăng nhu cầu sử dụng soda hằng năm tiếp tục tăng cao từ 10-15%. Sự ra đời của Cty Cổ phần sản xuất soda Chu Lai nhằm tận dụng thời cơ, cơ hội đầu tư một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với các nhà sản xuất Việt Nam. Sau khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ cung cấp cho ngành sản xuất công nghiệp Việt Nam phần lớn nhu cầu sử dụng soda.

Bão Bình