NHÂN NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2019:

Nha Trang với "sắc màu của biển"

Thứ bảy, 18/05/2019 13:22

Quyết định chọn địa điểm tổ chức Năm du lịch quốc gia của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là sự ưu ái cho Nha Trang- Khánh Hòa. Nhưng, công bằng mà nói, trong những năm gần đây sự phát triển vượt bậc về hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất của Nha Trang- Khánh Hòa cũng đã đem đến cho địa phương này trở thành điểm đến khó bỏ qua của du khách gần xa...

Nha Trang- Sắc màu của Biển.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tính đến tháng 4-2019 trên địa bàn tỉnh  có 770 cơ sở lưu trú với hơn 41 ngàn phòng, trong đó có 111 khách sạn từ 3 đến 5 sao với hơn 20 ngàn phòng. Các dịch vụ giao thông vận tải, ăn uống, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe… phát triển toàn diện, đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của du khách. Hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ cả về đường bộ, đường biển, đường sắt và đặc biệt là đường không. Hiện tại Khánh Hòa có 84 Công ty, 18 Chi nhánh, 3 văn phòng đại diện doanh nghiệp lữ hành quốc tế; 50 doanh nghiệp lữ hành nội địa. Sân bay quốc tế Cam Ranh có 30 hãng hàng không đang hoạt động với nhiều đường bay thẳng và nối chuyến. Từ đây khách du lịch dễ dàng đi các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế. Năm 2018 sân bay Cam Ranh đạt 8,5 triệu lượt hành khách, trong đó khách quốc tế đạt 70%. Khách đến từ tàu biển, mặc dù đạt con số chưa xứng tiềm năng, nhưng 3 tháng đầu năm 2019 cũng đã có 31.000 khách quốc tế đến Nha Trang bằng phương tiện này.

Nói đến Nha Trang- Khánh Hòa là nói đến biển, đảo. Bờ biển dài gần 300 km (tính theo mép nước) với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ gần bờ và xa bờ; 4 vịnh lớn là Vân Phong, Nha Phu, Nha Trang và Cam Ranh; trong đó vịnh Nha Trang được xếp là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Bởi vậy, biển Khánh Hòa, đâu đâu cũng đầy tiềm năng du lịch. Từ năm 2000 đến nay, Khánh Hòa liên tục hình thành những khu du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Đó là Vipearl Hòn Ngọc Việt, là Hòn Tầm và Hòn Tầm Đông, là Đảo Yến; là Trí Nguyên… (Nha Trang); là suối Hoa Lan, Dốc Lết (Ninh Hòa); là Đại Lãnh, Hòn Ông (Vạn Ninh); là Bãi Dài (Cam Lâm, Cam Ranh)… Nói đến du lịch Nha Trang- Khánh Hòa là du lịch biển, ngắm biển, tắm biển, thưởng thức các đặc sản của biển. Biển Khánh Hòa đâu đâu cũng là bãi tắm đẳng cấp quốc gia, quốc tế. Cát trắng mịn, nước trong, sạch và mát lịm. Vịnh Nha Trang như một cái hồ lớn cho hàng vạn người dân và du khách vùng vẫy mỗi ngày, suốt cả 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đặc sản biển Nha Trang phong phú về chủng loại từ phổ thông như tôm, cua, cá, mực, nghêu, sò, ốc, điệp... đến đẳng cấp như tôm hùm, bào ngư, đồn đột, tu hài, yến sào… loại nào cũng được xem là hảo hạng, loại "tiến vua". Du lịch biển Khánh Hòa, ngoài du lịch cảnh quan còn phải kể đến du lịch tâm linh đậm màu sắc văn hóa, lịch sử với cụm di tích: Tháp bà Ponaga, Chùa Long Sơn, Nhà thờ Chánh Tòa, khu du lịch Bảo Đại…, đều nằm trên địa bàn TP Nha Trang. Tháp bà Ponaga là một kiệt tác cả về mặt nghệ thuật kiến trúc cũng như truyền thuyết thánh mẫu Thiên y A na. Chùa Long Sơn - Phật trắng, một trong những ngôi chùa được xây dựng cách đây hơn 100 năm, to và đẹp nhất của tỉnh Khánh Hòa, là trụ sở của Hội phật giáo tỉnh. Nhà thờ Chánh Tòa, hay còn gọi là nhà thờ Núi; nhà thờ Đá vì nó được xây bằng đá cách đây gần 100 năm của bà con theo đạo Thiên chúa giáo, ngôi nhà thờ đẹp nhất Việt Nam và không thua kém gì bất cứ nhà thờ nào ở phương Tây. 

Năm Du lịch Quốc gia 2019 diễn ra trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa tổ chức Festival Biển Nha Trang lần thứ 9. Bởi thế, Ban tổ chức năm Du lịch Quốc gia và UBND tỉnh Khánh Hòa chọn chủ đề "Nha Trang- sắc màu của biển". Năm Du lịch diễn ra từ 31-12-2018 đến 31-12-2019. Lễ công bố năm Du lịch Quốc gia được công bố vào đêm 31-12-2018 kết hợp với chương trình chào đón năm mới 2019. Các hoạt động của năm Du lịch Quốc gia 2019 được tổ chức thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 13 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức. Nhóm thứ hai gồm 11 sự kiện và 54 hoạt động do tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Nhóm thứ ba gồm 38 hoạt động hưởng ứng do 14 tỉnh thành phố tổ chức. Chương trình trọng tâm sẽ là: Lễ khai mạc năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa năm 2019 đã tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 11-5-2019, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam và KVT (Đài truyền hình Khánh Hòa). Lễ Bế mạc được tổ chức vào ngày 31-12-2019. Có gần 100 hoạt động đã, đang và sẽ được tổ chức tại Khánh Hòa trong suốt năm Du lịch Quốc gia 2019. Trọng tâm của các hoạt động là: Liên hoan du lịch biển "Simphony of thesea 2019"; tuần lễ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa; giải Golf quốc tế "KN Golf Chămpionship"; cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam; cuộc thi thuyền buồm Hồng Công - Nha Trang; chương trình nghệ thuật "giai điệu tự hào"; chương trình hãy chọn  giá đúng trong dịch vụ du lịch; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể nhân loại; liên hoan ẩm thực biển; tuần phim chào mừng năm Du lịch Quốc gia 2019…

Cần nói thêm về điểm nhấn của năm Du lịch Quốc gia 2019 là chương trình Lễ hội Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa lần thứ 9. Sau 8 lần tổ chức, Festival Biển đã tạo nên sắc màu và thương hiệu riêng cho Nha Trang - Khánh Hòa. Rút kinh nghiệm của các kỳ tổ chức trước, Ban tổ chức Festival lần này đã kết hợp nhuần nhuyễn với chương trình nội dung của năm Du lịch Quốc gia với một loạt hoạt động vừa phong phú, vừa mang đậm ý nghĩa sắc màu của Biển. Đó là chương trình nghệ thuật Biển đảo Việt Nam; chương trình đại nhạc hội thế giới muôn màu; các giải thi thể thao: Bóng đá, bóng chuyền bãi biển, chạy việt dã; cờ người, bơi biển, lắc thúng, câu cá; lễ hội cầu ngư, hát bài chòi, biểu diễn nghệ thuật cải lương, múa bóng dân gian, hát dân ca khoan họ, ví dặm Nghệ Tĩnh…

Năm 2018, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đón 6,3 triệu lượt khách, tăng 15%  so với năm 2018, trong đó có 2,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 36% so với cùng kỳ... doanh thu từ du lịch mang lại cho tỉnh đạt hơn 22.000 tỷ đồng. Năm nay, từ đầu năm đến dịp nghỉ lễ 30-4 - 1-5, hàng triệu lượt khách du lịch đã đến Nha Trang. Hơn một triệu người dân Nha Trang- Khánh Hòa đã và đang nô nức bước vào năm du lịch Quốc gia 2019, cũng như những ngày Festival Biển lần thứ 9 đang làm tưng bừng, náo nhiệt của một vùng đất đang quá nhiều thay da, đổi thịt sau 44 năm giải phóng.

NGUYỄN XUÂN