Nhân rộng các mô hình TDBVANTQ

Thứ sáu, 15/03/2019 09:29

UBND tỉnh Quảng Nam ngày 14-3 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc (TDBVANTQ) năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019. Ông Đinh Văn Thu- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Đại tá Nguyễn Viết Lợi- Giám đốc CA tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Về tham dự hội nghị có Đại tá Lê Trọng Phúc- Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào TDBVANTQ Bộ Công an. Dịp này, có 68 cá nhân, tập thể được UBND tỉnh, Giám đốc CA tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen và Giấy khen; 3 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị dẫn đầu trong phong trào TDBVANTQ năm 2018.

Theo báo cáo của Thượng tá Nguyễn Thành Long- Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam, trong năm 2018, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Để đạt được những kết quả đó nhờ phong trào TDBVANTQ tại cơ sở không ngừng được củng cố, lớn mạnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào.  Năm 2018, các đơn vị, địa phương đã xây dựng mới 5 loại với 7 mô hình tại 2 xã, 2 trường học và 3 cơ sở thờ tự; nhân rộng 16 loại với 54 mô hình tại 5 huyện, thị xã và 50 xã phường, thị trấn; tiếp tục củng cố 14 mô hình tại 14 xã. Tính đến nay, trên địa bàn Quảng Nam có 81 loại với 2.336 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT. Trong đó, nhiều mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả trong phong trào phòng chống tội phạm như: "Đèn ngoài ngõ, mõ trong nhà", "Đội dân phòng tự quản", Tổ tự quản về ANTT", "Camera giám sát an ninh", "Tổ công nhân tự quản"…

Lực lượng Công an các địa phương đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 1.948 đợt phát động, có 433.751 lượt người tham dự với nhiều biện pháp tuyên truyền sáng tạo, thiết thực. Qua đó, nhân dân đã cung cấp 3.426 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an tổ chức 193 đợt truy quét các đối tượng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, phát hiện phá hủy 288 lán trại, 266 máy móc, 365 thùng hóa chất; đấu tranh triệt phá 109 vụ, bắt giữ 164 đối tượng có hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Cũng từ nguồn tin từ người dân, lực lượng Công an đã khám phá 674 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 940 đối tượng, bắt 424 đối tượng, thu hồi 77 xe máy, 40 lượng vàng, 12,6 tỷ đồng; bắt và vận động 50 đối tượng trốn nã.  Thông qua các buổi tuyên truyền, nhân dân đã tự nguyện giao nộp hoặc giúp lực lượng Công an, Quân sự thu hồi 38 khẩu súng quân dụng, 8 súng hơi, 774 súng tự chế, 98 viên đạn, 2.395 kíp nổ, 11kg pháo nổ và nhiều vũ khí khác.

Nổi bật trong các mô hình TDBVANTQ là mô hình "Đội dân phòng tự quản" được xây dựng, mở rộng khắp trên địa bàn TX Điện Bàn gồm 122 "Đội dân phòng tự quản" với 622 thành viên, mỗi đội có từ 5-10 thành viên. Ngay từ khi ra mắt, lực lượng dân phòng trên toàn thị xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào TDBVANTQ, tình hình tội phạm hình sự, vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm rõ rệt. Trong 2 năm 2017 và 2018, lực lượng dân phòng 13 xã đã cung cấp cho lực lượng CAX 415 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT; phối hợp với CAX giải quyết 39 vụ gây rối trật tự, xử lý 40 vụ đánh bạc trái phép, 22 vụ trộm cắp tài sản, 6 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 69 vụ khai thác cát trái phép…

Trong phong trào TDBVANTQ đã xuất hiện hàng trăm cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt mưu trí, dũng cảm đấu tranh với tội phạm. Sự gan dạ, bất chấp nguy hiểm của anh Huỳnh Trương Phi (1990, trú P. Cửa Đại), Lê Hồng Phong (1990) và Đoàn Ngọc Dương (1995, cùng trú P. Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) được thể hiện khi quyết tâm truy đuổi đến cùng đối tượng cướp tài sản của các du khách nước ngoài để đưa tội phạm ra ánh sáng. Với tinh thần cảnh giác cao, anh Nguyễn Thanh Trường và anh Trương Đình A (cùng trú thị trấn Ái Nghĩa, H. Đại Lộc) đã khống chế bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu biểu dương những cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ trong năm 2018. "Trong thời gian đến, các đơn vị cần tiếp tục xây dựng, phát triển các mô hình có chiều sâu, có kế hoạch hành động cụ thể, phát huy hiệu quả các mô hình điển hình tiêu biểu, khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Xây dựng chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm rõ ràng, phù hợp với từng điều kiện cụ thể của địa phương, tranh thủ tuyệt đối sức mạnh của nhân dân cùng tham gia bảo vệ ANTQ. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung quản lý tốt địa bàn, quan tâm xây dựng các mô hình an ninh hoạt động hiệu quả hơn…", ông Đinh Văn Thu nhấn mạnh.

LÊ VƯƠNG