Nhân rộng mô hình "phường không có quảng cáo, rao vặt"

Thứ sáu, 15/01/2016 12:25

(Cadn.com.vn) - Theo ông Đoàn Ngọc Độ - Phó Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn, trong năm qua, địa phương đã cơ bản xử lý dứt điểm tình trạng người đứng phát quảng cáo, phát tờ rơi tại các điểm nút giao thông, hoàn thành trên 90% các tuyến đường không có dán quảng cáo rao vặt trên trụ điện, cây xanh, tường rào. Ngoài ra, tình trạng chèo kéo khách tại các cơ sở đá mỹ nghệ Non Nước đã giảm và tình trạng lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng ít xuất hiện trên địa bàn quận.

Để có được kết quả đó, quận đã tổ chức hàng trăm đợt ra quân kết hợp phong trào ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp tiến hành tẩy xóa, bóc gỡ hơn 21.500 mẫu quảng cáo rao vặt, hoàn thành cơ bản 95% các tuyến đường chính, các tuyến đường đăng ký và 80% các tuyến đường 5,5 m, kiệt, hẻm không có quảng cáo rao vặt sai quy định, triệt xóa 3 điểm nóng về phát tờ rơi. Các đơn vị cũng đã tiến hành thống kê 67 số điện thoại/8.700 mẫu quảng cáo rao vặt sai quy định, kiến nghị Sở TT-TT TP có ý kiến với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cắt vĩnh viễn, không cho phép phục hồi. Bên cạnh đó, quận đã tổ chức vận động và yêu cầu 600 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên các tuyến đường thuộc quận ký cam kết thực hiện và dán số điện thoại đường dây nóng về chống bán hàng rong chèo kéo khách cũng  như rà soát, điều tra nắm rõ hoàn cảnh và tổ chức tư vấn, vận động, yêu cầu ký cam kết đối với 29 trường hợp thường xuyên đeo bám, chèo kéo khách tại khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn; tư vấn, vận động các đối tượng xin ăn biến tướng lợi dụng buôn bán hàng rong, bán vé số dạo,… chuyển đổi ngành nghề. Quận còn tuyên truyền, vận động và ký cam kết với 67 hộ chuyên doanh đá mỹ nghệ Non Nước không tiếp tay, tạo điều kiện để các đối tượng này bán hàng cho du khách với giá cao so với thực tế.

CBCS CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân xử lý lập lại trật tự vỉa hè, TTĐT tại các tuyến đường điểm chuyên kinh doanh dịch vụ.

Ngoài ra, đã chỉ đạo bộ phận hỗ trợ du khách tại danh thắng Ngũ Hành Sơn tích cực tuyên truyền thông tin, cấp tờ rơi về những nội dung cần lưu ý khi khách tham quan danh thắng để tránh tình trạng bị đeo bám và nâng giá các mặt hàng lưu niệm, nhất là đối với du khách nước ngoài… Đặc biệt, quận tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra xử lý kiên quyết và ngăn chặn, thu gom các đối tượng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng như lợi dụng buôn bán hàng rong, sách báo, ấn phẩm mê tín dị đoan trá hình tại các lễ hội của địa phương… Trong năm, đã đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội 7 trường hợp từ nơi khác đến xin ăn và giải quyết, vận động 27 trường hợp bán hàng rong chuyển đổi ngành nghề.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn cho biết, trong năm 2016, quận tiếp tục hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận thực hiện treo biển cấm và đăng ký cam kết không để xảy ra tình trạng quảng cáo rao vặt, vẫy đón khách trước cơ sở và để các đối tượng xin ăn biến tướng kết hợp bán hàng rong hoạt động tại cơ sở hoặc khu vực kinh doanh của mình. Với các trường hợp tái phạm, quận sẽ xử lý nghiêm và triệt để nhằm đảm bảo môi trường văn minh thương mại, văn minh du lịch tại địa bàn. Về tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng và chèo kéo khách tại các điểm du lịch, cơ sở tôn giáo, các chợ và khu vực công cộng, sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý. Đặc biệt, quận tiếp tục ra quân xử lý có hiệu quả công tác tẩy xóa mẫu quảng cáo rao vặt sai quy định còn tồn tại và mới phát sinh, đồng thời tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình "Phường không có quảng cáo rao vặt", "Tuyến đường không quảng cáo rao vặt" trên địa bàn quận…

T.D