Nhận tội thay anh, mong "thoát" án!

Thứ hai, 11/12/2017 15:00

Ngày 25-11, chị Phan Thị N.  (trú TX Hương Thủy, TT-Huế) đến cơ quan CATX Hương Thủy trình báo, khi đang chạy xe máy trên QL1A đoạn qua TX Hương Thủy vào tối 24-11 thì bất ngờ bị 1 nam thanh niên điều khiển xe máy giật điện thoại. Sau khi chị N. miêu tả loại xe, dáng người mà đối tượng thực hiện, các trinh sát hình sự rà soát, nhận dạng thì phát hiện Đoàn Quốc T. (đang là học sinh) có đặc điểm như bị hại miêu tả. Ngay sau đó, cơ quan CA xác minh, nhiều lần gọi hỏi T. nhưng T. vẫn một mực khẳng định không hề gây ra vụ cướp giật nói trên. T. cũng đưa ra nhiều chứng cứ khẳng định, thời gian xảy ra vụ cướp T. không có mặt ở địa bàn TX Hương Thủy. Lúc này, các điều tra viên nhận định, có khả năng, chiếc xe mà T. thường xuyên điều khiển lúc đó đã được người khác sử dụng. Và, đối tượng có đặc điểm như T. cũng có thể là anh em trong gia đình...

Đoàn Quốc Dĩnh

Trong khi cơ quan CA đang tiếp tục điều tra truy tìm đối tượng thì ngày 5-12, Đoàn Quốc T. bất ngờ đến cơ quan CA trình diện và thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật của chị N. Qua đấu tranh khai thác, CA thấy T. khai có nhiều điểm bất nhất và không thành thật. Lúc này, một tổ trinh sát khác qua nguồn tin của quần chúng đã xác định, đối tượng cướp giật tài sản của chị N. chính là Đoàn Quốc Dĩnh- anh trai của Đoàn Quốc T. Tại cơ quan CA, sau một hồi chối cãi, Dĩnh thừa nhận chính là tác giả của vụ cướp giật nói trên. Vậy, vì sao lại có chuyện Đoàn Quốc T. không gây án lại đứng ra nhận tội, cơ quan CA đã đấu tranh làm rõ. Theo đó, T. khai nhận, lúc đầu khi được cơ quan CA gọi hỏi liên quan đến vụ cướp giật nhưng do không thực hiện nên T. một mực khẳng định không có. Trở về nhà, T. nghi ngờ anh trai mình có “vấn đề” nên hỏi: Anh có làm việc gì sai không mà CA cứ gọi em hỏi em hoài...

Lúc này, Dĩnh mới tiết lộ với T. rằng vừa gây ra 2 vụ cướp giật trên địa bàn TX Hương Thủy. Thủ đoạn của Dĩnh là điều khiển xe mô -tô chầm chậm trên QL1A, phát hiện các cô gái đi trên đường có tài sản thì bám theo. Khi đến đoạn đường tối, vắng người qua lại thì áp sát xe, giật lấy tài sản rồi bỏ chạy... Đến lúc này, T. mới hiểu ra rằng, do anh trai quá giống mình, phương tiện gây án là của gia đình nên có khi anh đi, có khi em đi nên CA nghi ngờ T. là có cơ sở... Vậy là sau khi nghe Dĩnh nói T. đang là học sinh, nếu đứng ra nhận tội thay Dĩnh thì chỉ bị xử lý hành chính. Còn Dĩnh đủ tuổi nên khi CA phát hiện sẽ bị truy cứu hình sự, đi tù. Đồng thời, Dĩnh phải qua lại Lào làm thợ xây kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình. Cho rằng, anh trai nói hợp lý hợp tình nên T. đồng ý nhận tội thay anh. Nhưng không ngờ “màn kịch” của 2 anh em này đã không thể qua được mắt cơ quan CA. Ngày 6-12, Cơ quan CSĐT CATX Hương Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Quốc Dĩnh (1996, trú P. Thủy Dương, TX Hương Thủy, TT-Huế) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

H.Lan