"Nhiệm vụ càng khó khăn phức tạp, càng phải dựa vào dân"!

Thứ sáu, 19/08/2016 09:37

(Cadn.com.vn) - Đó là khẳng định của Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng trong cuộc trò chuyện với P.V Báo CATP nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND 19-8 (1945-2016) và 11 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 19-8 (2005-2016).

Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng. 

P.V: Đồng chí có thể đánh giá khái quát những đóng góp của lực lượng CATP Đà Nẵng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, thành phố trong suốt chặng đường vừa qua?

Đại tá Lê Văn Tam: Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ, lực lượng CATP luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, ra sức phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Đặc biệt trong những năm qua, CATP đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ ANTT. CATP đã giữ được thế chủ động, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; kiềm chế được hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được chú trọng, đổi mới cả về nội dung và biện pháp, gắn với đời sống của nhân dân như tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lụt; hưởng ứng các chính sách an sinh xã hội của thành phố.... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo, làm cho lực lượng Công an ngày càng vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều huân, huy chương; hàng ngàn lượt CBCS và đơn vị được Đảng, Nhà nước khen tặng vì có thành tích xuất sắc... Nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh trong đấu tranh chống các loại tội phạm xâm phạm ANQG, TTATXH; nhiều CBCS công an với quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân, đã dũng cảm xả thân, quên mình trong lúc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn…

Có thể khẳng định rằng, trong mỗi bước phát triển đi lên, mỗi thành tựu kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng từ chính trị ổn định, kinh tế phát triển, diện mạo thành phố đẹp hơn, đổi mới hơn, cuộc sống người dân bình yên, du khách thập phương yên tâm khi đến tham quan, làm việc… luôn có sự đồng hành, sự hy sinh thầm lặng và sự cống hiến đáng trân trọng của nhiều thế hệ CATP.

P.V: Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có tác động như thế nào đến công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố? Lực lượng CATP cần phải làm gì để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thưa Đại tá?

Đại tá Lê Văn Tam: Thời gian đến, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Quan hệ giữa các nước lớn vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, chi phối các quan hệ quốc tế. Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biên giới, biển, đảo tiếp tục gia tăng. Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng, hoạt động khủng bố và hình thái chiến tranh mới.

Trong nước, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, cực đoan lợi dụng vấn đề "dân chủ, nhân quyền", "tự do tôn giáo" để đẩy mạnh hoạt động "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến, tự chuyển hóa" có thể công khai, quyết liệt hơn. Vấn đề tranh chấp trên Biển Đông luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Công tác giữ gìn ANCT và TTATXH đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các loại tội phạm có xu hướng gia tăng với quy mô ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp, nguy hiểm, manh động, táo tợn hơn...

Để xứng đáng với truyền thống anh hùng, với sự tin yêu của Đảng, của dân, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố giao phó, toàn lực lượng CATP phải thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy về xây dựng người công an cách mạng suốt đời vì dân, vì nước. Xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực cán bộ; nghiên cứu học tập làm chủ kiến thức về khoa học để ứng dụng vào thực tiễn công tác chiến đấu; chủ động dự báo, phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đặc biệt, phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, vì nhân dân, dựa vào dân mà phục vụ, nhiệm vụ càng khó khăn, phức tạp, càng phải "dựa vào dân" bởi nguồn gốc và sức mạnh của lực lượng Công an trong suốt các giai đoạn cách mạng chính là ở nhân dân, chính là ở "thế trận lòng dân".

Mỗi CBCS Công an phải tự nhận thức rằng, sự trung thành với Tổ quốc, với nhân dân không chỉ ở hô hào khẩu hiệu mà phải được đo bằng hiệu quả công tác. Thực tiễn đã cho thấy, khi Công an mạnh thì tội phạm yếu, nhưng chỉ cần Công an yếu đi thì tội phạm mạnh lên. Do vậy, mỗi CBCS CATP sẽ phải không ngừng rèn luyện nâng cao thể lực, kỹ năng, nghiệp vụ. Các thế lực thù địch và các loại tội phạm ngày một hoạt động liều lĩnh và tinh vi hơn, dứt khoát chúng ta không thể đánh bại chúng bằng những biện pháp hời hợt, mà nhất định phải biết sử dụng tri thức, trí tuệ và kinh nghiệm tiếp thu từ sách vở, từ đồng đội và thực tiễn chiến đấu, kết hợp với tinh thần dũng cảm, kiên cường kế thừa từ các lớp cha anh.

Bên cạnh đó cần chủ động nắm tình hình, nêu cao hiệu quả dự báo, đề xuất, tham mưu với Đảng, chính quyền đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, phấn đấu không để Đà Nẵng trở thành mảnh đất nương náu, ẩn nấp và hoạt động của bọn tội phạm; góp phần vào mục tiêu xây dựng thành phố "5 không", "3 có", "thành phố 4 an", giữ vững một Đà Nẵng an bình, thân thiện, mang đến sự yên lòng cho người dân và du khách. Và đó là mục tiêu mà lực lượng CATP nói riêng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nói chung đang hướng đến.

Phối hợp tuần tra phòng chống tội phạm theo Quyết định 8394 của UBND TP Đà Nẵng - một giải pháp mang lại hiệu quả tích cực nhằm đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

P.V: Như Đại tá đã nói, nhiệm vụ càng khó khăn, phức tạp, càng phải dựa vào dân, bởi nguồn gốc và sức mạnh của lực lượng Công an trong suốt các giai đoạn cách mạng chính là ở nhân dân, chính là ở thế trận lòng dân. Vậy, cần làm gì để tiếp tục phát huy sức mạnh lòng dân trong công tác đảm bảo ANTT hiện nay?

Đại tá Lê Văn Tam: Thời gian qua, cùng với các địa phương trong cả nước, lực lượng CATP đã phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc cùng các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tham mưu, phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", tạo chuyển biến tích cực đối với công tác đảm bảo ANTT, phong trào đã liên tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng khu vực; lĩnh vực và địa bàn, tập trung xây dựng phường, xã, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường "An toàn về ANTT"; Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội; xứ đạo bình yên, dòng họ tự quản, gia đình hòa thuận... từ đó giúp cho lực lượng Công an đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, góp phần tích cực giữ vững sự ổn định về chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, CATP sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, dựa vào dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, bởi đây chính là nền tảng để huy động sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong phong trào bảo vệ ANTQ. Phối hợp tốt với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức phong trào, phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ ANTT; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả để cổ vũ phong trào...

P.V: Xin cảm ơn Đại tá về cuộc trao đổi này!

Doãn Hùng
(thực hiện)