Nhiều bãi biển trước nguy cơ xóa sổ

Thứ bảy, 14/11/2015 10:27

(Cadn.com.vn) - Không chỉ có biển Cửa Đại (Hội An, tỉnh Quảng Nam) đối diện với nguy cơ xóa sổ mà hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng có nhiều bãi biển đẹp bị sạt lở, xâm thực mạnh. Không chỉ làm mất cảnh quan tự nhiên mà thực tế trên còn là nỗi đe dọa đối với những hộ dân sinh sống gần biển. Các khu vực ven sông, cửa biển như Cửa Đại, Cửa Lở, bãi Bà Tình ...là những ví dụ điển hình.Nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời, chẳng bao lâu nữa, những bãi biển đẹp đã thành thương hiệu của xứ Quảng sẽ trở thành dĩ vãng.

Chỉ trong một thời gian ngắn biển đã ăn sâu vào đất liền, tiến sát nhà dân.

Trong những ngày vừa qua, tại khu vực biển Cửa Lở (xã Tam Hải, H. Núi Thành) mức độ sạt lở đáng báo động. Bờ biển Cửa Lở có chiều dài hơn 2km trong đó đã có 1km bị sóng biển đánh sạt lở nặng. Trung bình mỗi năm Cửa Lở bị sạt lở từ 10- 15 mét. Nơi này trước đây là bãi biển đẹp mùa hè có đông khách đến tham quan du lịch nhưng nay đã trở nên hoang tàn. Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết: “Chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp dân di dời đến nơi ở mới và hỗ trợ mỗi hộ dân di dời khoảng 15 triệu đồng. Tuy nhiên hầu hết người dân cuộc sống còn thiếu thốn, đi đến nơi mới thì không biết làm gì để sinh sống nên họ vẫn cố bám trụ”. Vừa qua, Sở Khoa học công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc bảo vệ bờ biển, cửa sông phục vụ việc quản lý phát triển bền vững vùng ven biển tỉnh Quảng Nam”.

Tại hội thảo, các nhà khoa học Viện Hải dương học cho rằng sự biến đổi của đường bờ biển phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân trong đó tác động của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là kinh tế du lịch đã làm thay đổi cảnh quan tự nhiên. Sâu xa hơn nữa đó là tình trạng xây dựng hàng loạt các công trình thủy điện thượng lưu Vu Gia - Thu Bồn, tình trạng khai thác tài nguyên sông diễn biến phức tạp đi kèm biến đổi khí hậu. Cuối tháng 10 vừa qua tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan về khả năng ứng dụng kỹ thuật bờ biển Hà Lan vào việc bảo vệ các bãi biển ở Quảng Nam.

Giải pháp đoàn Hà Lan đưa ra đó là tỉnh cần có chiến lược bảo dưỡng bờ biển, nuôi bãi theo phương án ngắn hạn hoặc dài hạn. Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định sẽ tìm biện pháp lâu dài bền vững cho vấn đề xói lở bờ biển bên cạnh đó sẽ tiếp tục thảo luận phương án để trình trước Chính phủ... Trước thực tế xói lở nghiêm trọng tại các cửa biển tại Quảng Nam, đã đến lúc chúng ta cần có một cái nhìn toàn diện và cách xử lý đồng bộ trước khi quá muộn.

H.D