Nhiều công trình trường học phục vụ năm học mới "lỗi hẹn" vì Covid-19!

Thứ bảy, 22/08/2020 09:00

Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nên thời gian nghỉ hè để ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2020-2021 bị rút ngắn lại gần 2/3 so với các năm học trước. Đáng nói hơn, Covid-19 bùng phát trở lại, Đà Nẵng trở thành tâm dịch buộc phải thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều công trình trường học được đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo, sửa chữa phục vụ năm học mới trên địa bàn TP phải tạm dừng thi công...

Cận cảnh dãy nhà 2 tầng của trường TH Võ Thị Sáu đang phá dỡ chưa kịp bàn giao. 

* Năm học 2020-2021, thầy-trò Trường TH Lý Tự Trọng (Q.Hải Châu) chính thức về cơ sở mới khang trang nằm trên đường cùng tên. Trường được khởi công vào tháng 10-2019 với tổng vốn đầu tư từ ngân sách TP trên 87 tỷ đồng, quy mô 30 phòng học có điều hòa, quạt mát, khu hành chính làm việc, 5 phòng chức năng,  8 khu vệ sinh, nhà thể thao đa năng, hồ bơi.

 

Khó khăn chồng chất khó khăn!

Ông Nguyễn Thanh Phong - Hiệu trưởng trường TH Võ Thị Sáu (Q.Hải Châu) cho biết, năm học mới này, nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng dãy nhà 4 tầng với 24 phòng học thay cho dãy nhà 2 tầng 16 phòng học đã xuống cấp. Năm học 2019-2020 vừa kết thúc, nhà trường thực hiện ngay việc phá dỡ dãy nhà 2 tầng này để kịp bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thì dịch bệnh bùng phát trở lại. Công việc đành gác lại. Không chỉ có thế, công trình nhà vệ sinh đang xây dựng dang dở cũng phải tạm dừng thi công. "Năm học mới này, nếu nhà trường tuyển đúng chỉ tiêu được giao theo điều tra phổ cập là 7 lớp, 242 HS thì sẽ thiếu 14 phòng học. Phương án cho việc thiếu phòng học đã có, nhưng thời gian đón năm học mới chỉ còn chưa đến nửa tháng mà giãn cách xã hội đến 26-8 này mới kết thúc. Với khoảng thời gian đó không biết có triển khai kịp hay không?"- ông Nguyễn Thanh Phong trăn trở.

Không riêng gì trường TH Võ Thị Sáu, các công trình xây dựng mới phòng học, khu hiệu bộ, phòng chức năng, bếp ăn... của một số trường học khác trên địa bàn Q.Hải Châu cũng không thể hoàn thành trước thềm năm học mới. Trong tình hình khó khăn chung đó, bà Trần Thị Thúy Hà - Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu cho hay, ngành đã xác định hướng giải quyết chung đó là: Với những công trình không thể không triển khai để kịp phục vụ cho năm học mới thì nghiên cứu xin phép sớm được triển khai (đơn cử như công trình cải tạo, nâng cấp một số hạng mục của cơ sở cũ trường TH Lê Đình Chinh để thầy trò trường THCS Trưng Vương về dạy-học tạm trong khi chờ trường được đầu tư xây dựng mới- P.V). Đối với những công trình chưa triển khai nhưng chưa thực sự cấp bách, không ảnh hưởng đến công tác dạy-học trong năm học mới này thì tạm dừng, chuyển sang năm sau. Còn những công trình đang xây dựng dang dở thì sau khi giãn cách xã hội sẽ khẩn trương thi công.

Tại H.Hòa Vang, bà Phạm Hồ Quỳnh Trang- Trưởng Phòng GD-ĐT cho biết, năm học mới này ngành GD-ĐT huyện được quan tâm đầu tư xây dựng 19 công trình trường học. Nhưng đến thời điểm này, chỉ có 6 công trình hoàn thành trước thềm năm học mới, còn 13 công trình chưa hoàn thành. Một trong những nguyên nhân mấu chốt ảnh hưởng đến quá trình triển khai xây dựng các công trình này là ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Còn Q.Sơn Trà trong năm học mới có 3 công trình trường MN Hoàng Yến, MN Vành Khuyên và THCS Lý Tự Trọng được đầu tư xây dựng mới. Theo ông Võ Trung Minh - Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Sơn Trà, dù UBND quận rất quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nhưng do tình hình dịch bệnh nên các công trình này chắc chắn phải có sự cố gắng nỗ lực mới hoàn thành sớm nhất có thể. Đây cũng là tình hình chung của các quận còn lại...

Công trình trường THCS Trưng Vương đang trong quá trình phá dỡ để bàn giao cho đơn vị thi công phải tạm dừng vì dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Ảnh: P.T

Chủ động ứng phó với khó khăn

Dự đoán trước được khó khăn phải đối mặt trong năm học mới này về vấn đề cơ sở vật chất, Phòng GD-ĐT các quận, huyện chủ động xây dựng kịch bản để ứng phó nếu tình hình không thể triển khai xây dựng kịp tiến độ như mong muốn.

Theo đó, giải pháp khắc phục việc thiếu phòng học của trường TH Võ Thị Sáu đã được tính toán trước bằng cách làm phòng học lắp ghép bằng nhôm tĩnh điện để phục vụ việc dạy- học tạm thời. Đợi đến khi hết giãn cách xã hội sẽ tiếp tục triển khai xây dựng dãy nhà 4 tầng 24 phòng học này. "Trước đó, các trường THCS Tây Hồ và TH Trần Văn Ơn cũng thực hiện việc lắp ghép phòng học bằng nhôm tĩnh điện này trong thời gian triển khai xây dựng thêm phòng học mới. Vì vậy, vấn đề thiếu phòng học tại trường TH Võ Thị Sáu tạm ổn"- bà Trần Thị Thúy Hà cho hay. Hay như H.Hòa Vang, theo Trưởng Phòng GD-ĐT cho biết, ngành đã chủ động liên hệ một số đơn vị như Trung tâm Văn hóa huyện và Trung tâm GDTX để phòng hờ các công trình trường học đang triển khai chưa kịp tiến độ sẽ  bố trí về đây dạy- học tạm.

Đối với các công trình trường học tại Q.Sơn Trà, Trưởng Phòng GD-ĐT Võ Trung Minh cho biết: "Việc bố trí cơ sở vật chất lớp học tại 3 công trình trường MN Hoàng Yến, MN Vành Khuyên và THCS Lý Tự Trọng, UBND quận đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT và các trường triển khai trước khi bắt đầu thi công các công trình này. Theo đó, chúng tôi đã triển khai bố trí các địa điểm học tạm nên không bị động khi vào năm học mới".

Chỉ còn non nửa tháng là năm học mới 2020-2021 chính thức bắt đầu. Với thời gian còn lại quá ít ỏi, nên đối với những công trình đang thi công dang dở dẫu có được phép tiếp tục thi công trở lại cũng không thể kịp hoàn thành trước thềm năm học mới. Và điều quan trọng hơn cả, đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Vì thế, chưa biết thầy trò toàn ngành GD-ĐTTP có thể tổ chức khai giảng đúng ngày 5-9 hay sẽ tổ chức khai giảng trực tuyến. Trong tình hình khó khăn chung toàn TP, toàn ngành đã xác định phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học được xem là "đặc biệt" nhất từ trước đến nay.

P.THỦY