Nhiều hoạt động mừng ngày hội thống nhất non sông

Thứ bảy, 30/04/2022 14:56
Sáng 29-4, tại Đà Nẵng Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức triển lãm chuyên đề "Đại thắng Xuân 1975 - Sức mạnh Việt Nam", trưng bày hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, tập trung vào các nội dung như: hội nghị mở rộng của Bộ Chính trị (1974-1975) bàn chiến lược cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 những tài liệu về Hiệp định Paris hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (tháng 7-1973), cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (tháng 3-1975) âm vang Đại thắng Xuân 1975...

* Tối 28-4, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Q. Cẩm Lệ tổ chức chương trình văn nghệ tuyên truyền lưu động với chủ đề "Xinh tươi Việt Nam". Mang đến khán giả 15 tiết mục ca, múa nhạc mừng sự kiện lịch sử ngày chiến thắng 30-4-1975. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn thực hiện triển lãm ảnh với chủ đề "Đà Nẵng ngày mới", trưng bày hơn 50 tác phẩm từ các tác giả, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà Nẵng.

* Tối 30-4, tại Quảng trường 2-4 (TP Nha Trang) sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, do Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện. Với hơn 20 tiết mục ca, múa, nhạc có sự đầu tư dàn dựng chu đáo, chương trình sẽ góp phần mang đến cho khán giả không gian âm nhạc đầy hào hùng và lắng đọng.

* Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, CLB Thơ Lâm Đồng tổ chức chương trình thơ nhạc "Khát vọng non sông". Chương trình diễn ra với 30 tiết mục thơ nhạc, trong đó 20 bài thơ được ngâm, đọc bằng xúc cảm tự hào, niềm hân hoan khi non sông thu về một mối: Tháng Tư vun vút một con tàu (Thanh Toàn), Nhớ các anh (Hoàng Mai), Mùa xuân đại thắng (Thanh Lịch), Mẹ Việt Nam anh hùng (Đặng Thị Giá), Đại thắng mùa Xuân (Trà My)…

* Lúc 19 giờ 30 ngày 30-4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn, Bình Định) sẽ diễn ra chương trình hoạt náo nghệ thuật đường phố. Chương trình được xây dựng với định hướng đậm đà màu sắc xứ Nẫu - đất Võ - miền Tuồng và nét Chăm-pa, với nhiều tiết mục hứa hẹn hấp dẫn, sôi động để phục vụ nhân dân và du khách, như: Múa lân, sư, rồng, hát múa bả trạo, biểu diễn võ cổ truyền, múa Chăm, múa cờ hội, đi cà kheo, nhảy cổ động thể thao...

T.N