Nhiều hoạt động nhân 21 năm phố cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới

Thứ bảy, 05/12/2020 10:00

QUẢNG NAM- Tối ngày 3-12, tại Quảng trường Sông Hoài (Hội An) đã diễn ra Lễ khai mạc Kỷ niệm 21 năm ngày Khu phố cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới (4-12-1999-4-12-2020). Tiếp nối sự kiện này, ngày 4-12, gần 500 VĐV, du khách đã tham dự giải chạy việt dã truyền thống “Vì Di sản văn hóa thế giới Hội An”. Hàng loạt sự kiện văn hóa- thể thao, trưng bày, triển lãm, tọa đàm được tổ chức. Bên cạnh đó, Hội An còn tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân 3 năm nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7-12-2017-7-12-2020), Chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11). Nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, hội thảo, hướng đến tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, huy động sự chung tay của cộng đồng trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, phát triển du lịch bền vững được tổ chức trong suốt một tuần qua thu hút khá đông du khách, người dân cùng tham gia.

H.A