Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026

Thứ hai, 03/08/2026 06:50

Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề "Sâm Ngọc Linh - Tinh hoa dược liệu thế giới" đã chính thức khai mạc tối 1-8 tại Công viên APEC. Sự kiện do UBND TP Đà Nẵng tổ chức nhằm tôn vinh Sâm Ngọc Linh - "Quốc bảo" của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy ngành dược liệu trở thành ngành kinh tế sinh học giá trị cao, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia trên bản đồ dược liệu thế giới.

Trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Sâm Geumsan, Hàn Quốc về phát triển sâm và dược liệu.
Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng (thứ 2, từ phải qua) cùng lãnh đạo thành phố, đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sâm Ngọc Linh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu, trải qua gần một thập kỷ kể từ lần đầu tổ chức tại Nam Trà My (năm 2017), Lễ hội năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi kết nối vùng sâm Ngọc Linh với trung tâm đô thị Đà Nẵng và vươn tầm quốc tế. Lễ hội lan tỏa thông điệp "Sâm Ngọc Linh - Bảo vật quốc gia, giá trị toàn cầu", hướng tới kiến tạo không gian hợp tác đa ngành về khoa học - công nghệ, thương mại, đầu tư, du lịch và chăm sóc sức khỏe. Thành phố cam kết ưu tiên bảo tồn nguồn gen, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, chế biến sâu và phát triển dược liệu gắn với du lịch sinh thái; đồng thời trân trọng mời gọi các đối tác trong và ngoài nước hợp tác lâu dài.

Trong khuôn khổ Lễ hội diễn ra từ ngày 31-7 đến 3-8 tại trung tâm TP Đà Nẵng và vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh là chuỗi sự kiện gồm hơn 10 hoạt động chuyên đề nhằm hướng tới năm mục tiêu trọng tâm: bảo tồn và phát huy giá trị nguồn gen quý hiếm cùng tri thức bản địa; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; hình thành chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu và thương mại hóa; phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với dược liệu; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước đưa Sâm Ngọc Linh trở thành thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Đặc biệt, đến với lễ hội năm nay, người dân và du khách được tham quan, trải nghiệm, mua sắm các sản phẩm sâm, dược liệu, mỹ phẩm và công nghệ chế biến tại 80 gian hàng. Bên cạnh đó, Lễ hội còn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách như: không gian mô phỏng hệ sinh thái rừng Sâm Ngọc Linh, không gian ẩm thực "Hương vị đại ngàn", chương trình "Một triệu ly trà sâm - Lan tỏa tinh hoa Ngọc Linh", tour trải nghiệm vùng trồng sâm cùng các hoạt động văn hóa, thể thao sôi động.

Thông qua lễ hội, TP Đà Nẵng kỳ vọng từng bước hình thành hệ sinh thái phát triển ngành dược liệu hiện đại, bền vững; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư để hoàn thiện chuỗi giá trị từ nguồn gen đến thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ lễ hội, ngày 2-8 đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế "Sâm Ngọc Linh – Từ sản phẩm quốc gia tới thương hiệu toàn cầu". Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có diện tích hơn 11.800km², dân số trên 3,1 triệu người, sở hữu hệ sinh thái đa dạng từ biển, đồng bằng đến miền núi. Đây là điều kiện thuận lợi để bảo tồn, phát triển các loài dược liệu quý hiếm, trong đó Sâm Ngọc Linh được xác định là cây trồng chủ lực. Hiện Đà Nẵng có vùng phân bố tự nhiên và diện tích trồng Sâm Ngọc Linh lớn nhất cả nước, khoảng 1.500ha, cùng hơn 800 loài dược liệu có giá trị. Việc tổ chức hội thảo góp phần triển khai các đề án của Chính phủ, đặc biệt là Quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 28-2-2025, hướng tới mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu của cả nước.

Trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Sâm Geumsan, Hàn Quốc về phát triển sâm và dược liệu.

Hội thảo thu hút hơn 200 đại biểu, trong đó có hơn 60 đại biểu quốc tế là các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, nổi bật là Hàn Quốc và Trung Quốc. Các đại biểu tập trung thảo luận về bảo tồn, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu, hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu. Dịp này, Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và Hiệp hội Sâm Geumsan, Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sâm và dược liệu. Kỷ yếu hội thảo cũng công bố 25 bài tham luận chuyên sâu về công nghệ sinh học, tiêu chuẩn hóa chất lượng, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc. Kết quả hội thảo là cơ sở khoa học quan trọng để Đà Nẵng hoạch định chính sách, phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế về dược liệu, tạo động lực đưa thương hiệu Sâm Ngọc Linh vươn ra thị trường thế giới.

P.Thủy- Lê Anh Tuấn