Nhiều kiến nghị từ cơ sở
Ngày 11-6, các Tổ Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có các buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ. Tại đây, nhiều ý kiến từ cơ sở đã được cử tri gửi đến kỳ họp HĐND TP giữa năm 2025.
Tổ Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng gồm các ông Ngô Xuân Thắng, Lê Hồng Cương, Huỳnh Huy Hòa tiếp xúc cử tri các xã Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Phong, huyện Hòa Vang.
Cử tri Nguyễn Thị Bích Trâm, xã Hòa Tiến, nêu: Thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt về mục “Kết thúc việc sử dụng người lao động không chuyên trách”, đề nghị HĐND TP có chính sách hỗ trợ thêm cho người hoạt động không chuyên trách phường, xã phù hợp hơn để họ ổn định cuộc sống. Cử tri Chu Văn Phong, xã Hòa Khương, nêu: Cán bộ và nhân dân địa phương hoan nghênh thời gian qua HĐND TP kiến nghị tháo gỡ những tồn đọng về việc tranh chấp của các hộ dân thôn 5, xã Hòa Khương với Bộ chỉ huy Quân sự thành phố đối với 150ha đất khu vực Đồng Nghệ. Tuy nhiên, sắp tới sát nhập giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, vấn đề này sẽ được giải quyết dứt điểm như thế nào? Cử tri Lâm Quang Sơn, xã Hòa Phong, nêu: Trên thị trường thời gian qua báo động về nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là trong lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang và nông nghiệp, đặc biệt là sữa, thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe; đề nghị HĐND TP cho biết kết quả cụ thể việc kiểm tra, xử lý cụ thể, đồng thời quan tâm can thiệp, giải quyết dứt điểm tình trạng này. Cử tri Sơn cũng kiến nghị, việc triển khai thi công Khu tái định cư Hòa Phong quá chậm trễ, đề nghị đẩy nhanh tiến độ.
Cùng ngày, Tổ Đại biểu HĐND thành phố gồm các ông Phạm Nam Sơn, Huỳnh Bá Thành và bà Nguyễn Đình Khánh Yên đã tiếp xúc cử tri các xã Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Bắc, Hòa Phú (huyện Hòa Vang).
Cử tri Phạm Tuấn, xã Hòa Liên, nêu: Tuyến đường ĐT601 đã cải tạo, nâng cấp xong từ năm 2023, nhưng đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi không còn huyện Hòa Vang, xã Hòa Liên cũng sát nhập để trở thành phường, vấn đề này sẽ được giải quyết thế nào? Cử tri Thái Vy, xã Hòa Sơn, nêu: 43 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng sạt lở đất Núi Sọ, không còn huyện Hòa Vang nữa, xã Hòa Sơn sát nhập thành phường, vấn đề khắc phục hậu quả, di dời dân sẽ được giải quyết thế nào? Cử tri Bùi Văn Tịch, xã Hòa Bắc, đặt câu hỏi: Vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư Nam Yên, người dân chờ đợi đã 6 năm, sắp tới Hòa Bắc sát nhập thành phường mới, vậy giải quyết thế nào? Cử tri Trần Thị Ánh, xã Hòa Bắc, nêu: Khu tái định cư Trung tâm hành chính Hòa Bắc giai đoạn 2 dừng thi công gần 2 tháng qua; đề nghị chính quyền, ngành chức năng cho đẩy nhanh tiến độ để bố trí tái định cư cho người dân.
Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND cả hai khu vực đã lắng nghe, ghi nhận từng ý kiến, kiến nghị của các cử tri, các ý kiến, kiến nghị sẽ được chuyển tới thành phố, ngành chức năng và được đưa ra xem xét tại kỳ họp HĐND sắp tới.
+ Ngày 11-6, Tổ Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, gồm ông Nguyễn Văn Hùng, Trần Tuấn Lợi, Đinh Vui, bà Nguyễn Thị Anh Thảo và bà Lê Thị Như Hồng tiếp xúc cử tri 6 phường, gồm: Khuê Trung, Hòa Xuân, Hòa Phát, Hòa An, Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ).
Cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội, như: công tác quản lý đất đai, vấn đề an sinh, an ninh trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, giáo dục-đào tạo, tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Hòa Cầm, tình trạng ngập úng cũng như tiến độ thi công các dự án công trình trên địa bàn… Ngoài ra, các cử tri còn quan tâm đến vấn nạn thanh thiếu niên điều khiển xe phóng nhanh, vượt ẩu, nẹt pô gây mất an toàn giao thông; việc bố trí tín hiệu đèn giao thông còn chưa phù hợp; việc sử dụng xe thồ, xe kéo trong nội thành vào giờ cao điểm; tình trạng bán hàng rong trên địa bàn thành phố; việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán; vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng gây hoang mang cho người tiêu dùng…
Ông Nguyễn Văn Hùng-Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND đơn vị quận Cẩm Lệ cảm ơn cử tri quận đã tín nhiệm, phản ánh những vấn đề quan tâm để đại biểu đồng hành cùng bà con cử tri, phản ánh đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết thấu đáo các vấn đề cử tri phản ánh. Trong thời gian tới, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, theo dõi, giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm để xây dựng Đà Nẵng xứng đáng với danh hiệu thành phố đáng sống.
HỒNG THANH – M.T