Nhiều tập thể, cá nhân Công an tỉnh Quảng Nam đạt thành tích trong phong trào Thi đua ái quốc

Thứ năm, 01/06/2023 07:15
Ngày 31-5, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2023); sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19-5-2018 của Bộ Công an.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng tặng danh hiệu thi đua cho 75 gương điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua ái quốc (2018-2023).
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Ra sức lập công

Theo báo cáo của Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Quảng Nam, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" với nhiều nội dung, hình thức linh hoạt, sáng tạo, gắn với thực tiễn công tác. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân nỗ lực vượt khó, lập công xuất sắc trên các mặt công tác, được các cấp biểu dương khen thưởng... tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Về sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch hằng năm phù hợp với tình hình thực tiễn, với nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các đơn vị tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, vấn đề được dư luận quan tâm; tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp ngay từ cơ sở…

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 /CT-BCA ngày 19-5-2018 của Bộ Công an đảm bảo các yêu cầu, mục đích đề ra; mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an tỉnh. Lãnh đạo Công an các cấp đã nêu cao vai trò gương mẫu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện; từng cán bộ chiến sĩ, đảng viên nhận thức rõ được ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng trong việc xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức chấp hành điều lệnh CAND; luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc; giữ gìn lễ tiết, tác phong và thái độ tôn trọng, lịch thiệp, gần gũi với nhân dân; lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT; nhiều tấm gương sáng, khắc phục khó khăn, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy, sáng tạo trong công việc, quyết tâm bảo vệ ANTT, góp phần củng cố hình ảnh người chiến sỹ Công an Quảng Nam ngày càng cao đẹp trong lòng nhân dân.

Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Xây dựng lực lượng trong sạch, tinh nhuệ

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho rằng, Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả, hiệu quả của phong trào thi đua; ghi nhận những mô hình mới, cách làm hay và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm; đề ra những biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua một cách thiết thực, phù hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Hội nghị cũng góp phần cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đề nghị, Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào CAND, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc làm theo và thực hiện lời dạy của Người trong cán bộ chiến sĩ một cách hiệu quả, sâu rộng thường xuyên, liên tục với các chỉ tiêu, nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể bám sát thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần; thi đua làm căn cứ để đánh giá phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua hàng năm; cũng như thực hiện công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm...; chú trọng khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân ở cơ sở, trực tiếp công tác làm nhiệm vụ ở những lĩnh vực khó khăn, phức tạp, nguy hiểm, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng tặng danh hiệu thi đua cho 75 gương điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua ái quốc (2018-2023).

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền, UBND tỉnh Quảng Nam trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Phòng Cảnh sát hình sự; trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng tặng danh hiệu thi đua cho 75 gương điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua ái quốc (2018-2023).

LÊ VƯƠNG