Công an TP Đà Nẵng tổ chức sơ kết, tổng kết các Kế hoạch, hoạt động:

Nhiều thành tích, chiến công nổi bật trong chiến đấu, vì nhân dân phục vụ

Thứ tư, 31/03/2021 09:57

Ngày 30-3, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác Công an quý I/2021; Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (gọi tắt là đợt cao điểm); tổng kết Kế hoạch 105/KH-BCA của Bộ Công an về tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu, công cụ hỗ trợ (VK-VL-CCHT); tiến độ triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quản lý và cấp căn cước công dân (CCCD). Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Không có “điểm nóng”, về an ninh trật tự

Trong 3 tháng thực hiện đợt cao điểm, Công an thành phố Đà Nẵng đã 4 lần liên tục được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm, đó là thành tích nổi bật được Đại tá Trần Đình Chung - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng thông báo tại hội nghị. Theo đó, Công an TP đã bám sát các chỉ tiêu công tác đã đề ra; đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm với khí thế mạnh mẽ, khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả. Tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp, không để các đối tượng lợi dụng việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trong thời gian Tết Nguyên đán... để hoạt động biểu tình, gây rối, không xảy ra “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự.

Cụ thể, phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm 10,5% so với cùng kỳ và giảm 34,6% so với thời gian liền kề trước cao điểm; tỷ lệ điều tra khám phá cao, đạt 91,2% và vượt 11,2% so với chỉ tiêu đặt ra. Công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường đạt nhiều kết quả nổi bật; khám phá nhiều chuyên án; phát hiện, giữ nhiều hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ với giá trị ước tính gần 100 tỷ đồng. Đặc biệt, công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy đạt nhiều thành tích ấn tượng; khám phá thành công 7 chuyên án, triệt phá nhiều đường dây ma túy có quy mô lớn, liên tỉnh; thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP; góp phần rất lớn trong việc ngăn ngừa hệ lụy do ma túy gây ra, được các cấp lãnh đạo và nhân dân đánh giá cao. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị được duy trì, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các công tác khác được triển khai kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả. Qua đó, củng cố niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố đối với lực lượng Công an nói chung, Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật, duy trì, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Cũng tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Chung cũng đã báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Kế hoạch 105/KH-BCA về tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT. Kết quả nổi bật là đã tạo được chuyển biến sâu sắc về nhận thức và đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Công an thành phố đã  tổ chức tuyên truyền hơn 1.100 buổi với 93.000 người tham gia và đã có 3.498 người ký cam kết thực hiện. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương còn có nhiều cách làm hay, sáng tạo để vận động nhân dân thực hiện, qua đó đã tiếp nhận 287 khẩu súng, 481 viên đạn, 252 lựu đạn, bom mìn, đầu đạn và 348 loại vũ khí thô sơ... Công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến tàng trữ, sử dụng, chế tạo và vận chuyển trái phép VK-VL-CCHT được thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị đã tiếp nhận 104 vụ/224 đối tượng liên quan, trong đó khởi tố hình sự 25 vụ/94 đối tượng; truy tố xét xử 1 vụ/1 đối tượng, xử lý hành chính 57 vụ/84 đối tượng, phạt tiền hơn 350.000 triệu đồng.

Đối với tiến độ triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quản lý và cấp CCCD, Đại tá Trần Đình Chung thông tin, tốc độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD của Công an thành phố đã tăng lên nhiều lần. Từ vài chục hồ sơ/máy lúc mới triển khai đến nay đã đạt bình quân 400 hồ sơ/máy/ngày, nhiều tổ công tác đạt hiệu suất hơn 500 hồ sơ/máy/ngày. Công an TP đã khen thưởng, động viên kịp thời tổ làm CCCD đạt kết quả tốt nhất hằng ngày và hằng tuần. Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tăng cường từ 16 tổ cấp CCCD như hiện nay lên 32 tổ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đặt ra vào ngày 1-7-2021.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc trong thực hiện các Kế hoạch, hoạt động.

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên ghi nhận nỗ lực, cố gắng và các chiến công của Công an đơn vị, địa phương trong thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ thời gian qua. Nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Theo thống kê sơ bộ, số lượng ma túy thu giữ trong năm 2019 và 2020 cao bằng 10 năm trước gộp lại. Một số đơn vị tiêu biểu là Công an quận Sơn Trà, Công an quận Liên Chiểu, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy...

Giao nhiệm vụ thời gian tới, Giám đốc Công an thành phố đề nghị các đơn vị tập trung triển khai tốt các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm. Trọng tâm nhất là đảm bảo an ninh, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2026.

Trên lĩnh vực an ninh, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ làm tốt công tác an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trên các lĩnh vực kinh tế; làm tốt công tác phòng ngừa đình công, lãn công trong công nhân; phòng ngừa những phức tạp do tranh chấp quyền lợi liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn. “Cần điểm danh, nắm rõ các mâu thuẫn ở các dự án bất động sản, doanh nghiệp để tham mưu giải quyết, không để kéo dài gây bất ổn xã hội”, Giám đốc Công an TP nhấn mạnh.

Trên lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, Giám đốc Công an thành phố cũng chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng ngừa, làm giảm các điều kiện phát sinh, gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tiếp công dân; phục vụ tốt yêu cầu phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm. Phối hợp triển khai các biện pháp quản lý, giúp đỡ số người chấp hành hình phạt ngoài hình phạt tù và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, giảm tỷ lệ tái phạm tội. Với mục tiêu hàng năm là kéo giảm từ 5% số vụ phạm pháp hình sự, Giám đốc yêu cầu thủ trưởng, người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, thực hiện 3 giải pháp trọng tâm mà Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo là đấu tranh triệt phá băng ổ nhóm tội phạm; phòng ngừa và đấu tranh làm giảm các vụ việc liên quan đến ma túy, cờ bạc, tín dụng đen và nâng cao hiệu quả công tác thu hồi VK-VLN-CCHT.

Đại tá Trần Đình Chung trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Thiếu tướng Vũ Xuân Viên lưu ý là Công an các đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành các hạng mục của Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD. “Công an thành phố đang nỗ lực hết sức mình, tranh thủ từng giờ, từng phút, dồn mọi nguồn lực và tâm huyết để thực hiện cấp CCCD cho người dân. Theo thống kê của Bộ Công an, trong 10 tỉnh, thành phố được giao chỉ tiêu thì Đà Nẵng luôn nằm trong tốp đầu về số lượng thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Tuy nhiên, cần phải quyết tâm và quyết liệt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu và phục vụ người dân”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Giám đốc Công an thành phố đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và trong quản lý, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT.

MAI VINH