Nhìn lại AFF Suzuki Cup 2016: Cho bằng người Thái

Thứ ba, 20/12/2016 09:19

(Cadn.com.vn) - AFF Suzuki Cup 2016 đã khép lại với chức vô địch thuộc về người Thái. ĐT Thái Lan đã cho thấy họ đang ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á. Một đội tuyển Thái Lan thực sự mạnh mẽ, chuyên nghiệp và bản lĩnh đã không gặp quá nhiều khó khăn trong việc giành ngôi vô địch AFF Suzuki Cup. Xem cách thầy trò HLV Kiatisuk thi đấu và chiến thắng, hẳn rất nhiều người trong số chúng ta đặt câu hỏi rằng bóng đá Việt Nam đến bao giờ cho bằng người Thái. Bên cạnh đó, giải đấu cũng cần ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của ĐT Campuchia để giúp tăng tính cạnh tranh.

Thu hẹp khoảng cách trình độ

Trình độ cao thấp ở 8 đội tuyển vừa tham gia AFF Suzuki Cup 2016 đã được phân định. Thái Lan ở một đẳng cấp khác xa so với phần còn lại. Indonesia cho thấy họ rất tiến bộ nhưng chưa thể vượt giới hạn đẳng cấp mà Thái Lan đã tạo ra. ĐT Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng nhưng bản lĩnh thi đấu và những sai lầm cá nhân cố hữu đã giết chết giấc mơ của người hâm mộ. Singapore, Philippines, Myanmar, Malaysia cũng cho thấy họ chỉ thua kém Thái Lan.

Tín hiệu đáng mừng nhất là sự tiến bộ vượt bậc của ĐT Campuchia ở vòng bảng. Campuchia xuất sắc vượt qua vòng sơ loại để góp mặt ở bảng B cùng với Việt Nam, Malaysia và chủ nhà Myanmar. Tại các giải đấu khu vực, Campuchia, Lào, Timor Leste và Brunei được xếp vào nhóm "lót đường" vì trình độ thấp hẳn so với những đội tuyển còn lại. Vì thế, việc 4 đội tuyển này thi đấu vòng sơ loại để chọn ra đội xuất sắc nhất góp mặt ở vòng bảng với mục đích thu hẹp khoảng cách về trình độ, tăng tính cạnh tranh cho giải đấu. Campuchia đã cho thấy dù họ thua cả 3 trận ở vòng bảng nhưng trình độ đã tiệm cận nhóm cạnh tranh bán kết.

Ngày ra quân, Campuchia hai lần vượt lên dẫn trước nhưng thua chung cuộc Malaysia 2-3. Tiếp theo, Campuchia thua Myanmar 1-3 và thua Việt Nam 1-2. Điểm chung trong những trận đấu của Campuchia là họ đều ghi được bàn thắng và thể hiện được một lối chơi tấn công đẹp mắt, hiệu quả. Nền tảng thể lực, kỹ chiến thuật của các cầu thủ Campuchia cũng được cải thiện vượt bậc. Tuy nhiên, họ vẫn còn khá ngây thơ trong mỗi trận đấu cộng với trình độ chưa đủ để vượt giới hạn nên thất bại là điều phải đến.

Tuy nhiên, Campuchia đã để lại cho khán giả những ấn tượng tốt đẹp và mang đến sự kỳ vọng sẽ vươn tầm trong vài năm tới. Đồng thời, sự tiến bộ vượt bậc của ĐT Campuchia đã giúp vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 thu hẹp được khoảng cách trình độ, tăng tính cạnh tranh trong bảng đấu. Đó mới là điều cần thiết trong đại cuộc bóng đá Đông Nam Á.

Trình độ bóng đá Thái Lan (phải) đang ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: AFF Suzuki Cup 

Thái Lan ở đẳng cấp khác

Bên cạnh sự tiến bộ của Campuchia thì Thái Lan cho thấy họ đang ở đẳng cấp khác so với những đội tuyển còn lại trong khu vực Đông Nam Á.

Bóng đá Thái Lan luôn đi đầu trong những cách làm hay để phát triển bậc nhất Đông Nam Á. Từ công tác đào tạo trẻ cho đến việc hoạch định chiến lược cho ĐTQG, bóng đá Thái luôn có những bước tiến vượt bậc, khiến những quốc gia ở khu vực không thể theo kịp, trong đó có Việt Nam.

Chất lượng cầu thủ Thái Lan thì khỏi bàn cãi. Từ xưa đến nay, các cầu thủ Thái luôn thể hiện được trình độ kỹ thuật rất cơ bản và cách thi đấu đầy chuyên nghiệp, bản lĩnh. Đó là thứ mà cầu thủ Việt Nam chúng ta luôn phải học hỏi. Có như vậy, bóng đá Thái mới vươn được đến tầm châu lục và dám mơ World Cup. Nhưng thành công của bóng đá Thái Lan đến thời điểm này cũng cần phải nói đến sự kiên định mà liên đoàn bóng đá nước này dành cho HLV tài năng Kiatisuk.

Nói tóm lại, bóng đá Thái Lan hội đủ mọi yếu tố để đứng ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của Đông Nam Á. Các nền bóng đá trong khu vực học cho bằng người Thái đã là ước mơ!

Khánh Hòa