Nhìn lại chiến thắng của ĐT Việt Nam: Sự “thiên vị” hợp lý của Hữu Thắng

Thứ bảy, 26/03/2016 09:47

(Cadn.com.vn) - Ai đó nói rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng “thiên vị” cầu thủ sông Lam và HAGL không hề sai chút nào. Bởi trận ra mắt trên cương vị “thuyền trưởng” ĐT Việt Nam, Hữu Thắng đã trọng dụng 4 cầu thủ của lò HAGL và đến 5 cầu thủ trưởng thành từ lò sông Lam. Có điều, sự “thiên vị” đó của nhà cầm quân xứ Nghệ là hợp lý.

Sự kết hợp giữa mượt mà và chất “sắt”

Nếu như các cầu thủ thuộc lò đào tạo HAGL sở hữu sự mượt mà nhờ nền tảng kỹ thuật rất tốt và nhãn quan chiến thuật vượt trội, thì các cầu thủ đi ra từ lò SLNA nổi bật với lối chơi đầy “lửa” và cứng rắn. Trong đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam ở trận thắng Đài Loan (TQ), HLV Nguyễn Hữu Thắng đã kết hợp thành công giữa sự mượt mà của lò HAGL và chất “sắt” của lò sông Lam.

Nói vậy là bởi trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trận đấu vừa qua có đến 9 cầu thủ thuộc hai lò đào tạo HAGL và SLNA. Theo đó, lò sông Lam có thủ môn Nguyên Mạnh, các hậu vệ Quế Ngọc Hải, Đình Hoàng, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh và tiền đạo Lê Công Vinh. Còn lò HAGL có hậu vệ cánh Văn Thanh, các tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn. Chỉ có trung vệ Đình Luật và Thành Lương là “ngoại đạo”. Theo đó, Đình Luật cũng là cầu thủ gốc Nghệ nhưng trưởng thành từ Quân khu 4, trong khi Thành Lương là cầu thủ của Hà Nội.

Xem trận đấu vừa qua của ĐT Việt Nam có thể thấy, lối chơi không kém phần mượt mà nhờ những pha phối hợp một chạm rất nhanh xuất phát từ Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh. Đặc biệt, từ những đường kiến tạo của Tuấn Anh, Xuân Trường cho đến khâu dứt điểm của Văn Toàn đều rất đẹp mắt. Đồng thời, ĐT Việt Nam cũng không kém phần cứng rắn trong những pha bóng cần thiết. Ở những pha bóng cần thiết, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng cho thấy họ không hề bó hẹp trong lối đá ban bật ngắn mà rất thành công ở các đường chồng cánh, leo biên.

HLV Hữu Thắng đã kết hợp thành công chất “sắt” của lò sông Lam và sự mượt mà của lò HAGL.

Và kinh nghiệm với sức trẻ

Điểm đáng ghi nhận ở HLV Nguyễn Hữu Thắng trong màn ra mắt ĐT Việt Nam là ông mạnh dạn sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ, bên cạnh vài cầu thủ đàn anh giàu kinh nghiệm. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ đã cho ra một ĐT Việt Nam vừa bản lĩnh, tự tin, vừa đầy “lửa”, sự cống hiến.

Có thể thấy, việc HLV Hữu Thắng mạnh dạn sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh – Xuân Trường là một quyết định đúng đắn. Sự ăn ý cũng như tài năng của bộ đôi này đã mang đến một lối chơi mềm mại hơn cho ĐT Việt Nam. Ngoài ra, việc chọn Văn Toàn đá tiền vệ cánh cũng là một quyết định sáng suốt. Hay như trường hợp của hai hậu vệ cánh Văn Thanh và Đình Hoàng cũng rất hiệu quả.

Bên cạnh những cầu thủ trẻ là các đàn anh Đình Luật, Thành Lương, Công Vinh rải đều 3 tuyến đã giúp ĐT Việt Nam thi đấu đầy tự tin. Dẫu rằng Đài Loan chưa phải là đối thủ mạnh, là thước đo chính xác cho năng lực của ĐT Việt Nam, song những gì mà thầy trò HLV Hữu Thắng thể hiện đã làm nức lòng người hâm mộ.

Sẽ có ý kiến cho rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng trọng dụng đến mức thiên vị các cầu thủ thuộc lò sông Lam và HAGL. Tuy nhiên, đó là sự “thiên vị” hợp lý. Bởi những cầu thủ mà Hữu Thắng đang chọn đều tài năng.

Quang Hải