Đà Nẵng chống dịch Covid-19:

Nhìn lại những bước đi để lật ngược tình thế (Bài 1: “Chiếu tướng” F0)

Thứ ba, 08/09/2020 10:00

416 là con số mà cả triệu người dân Đà Nẵng sẽ không bao giờ quên. Đó là con số ca bệnh Covid-19 được công bố vào chiều tối 25-7 sau 99 ngày Việt Nam không có ca mới trong cộng đồng. Những người lạc quan nhất cũng không nghĩ đến kịch bản Đà Nẵng bỗng chốc biến thành “tâm bão” của cả nước. Nhịp sống người dân thay đổi và thành phố bước vào cuộc chiến với kẻ thù vô hình. Và nếu ví trận chiến này như một ván cờ, thì những ngày qua, Đà Nẵng đã có những bước đi kỳ tích để lật ngược tình thế.

Các y bác sĩ vỗ tay, hát mừng chiến thắng sau khi được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Mức độ cảnh báo được đẩy lên mức cao hơn. Đà Nẵng bắt đầu cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Việc tìm F0 chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học còn chống dịch không còn ý nghĩa nhiều nữa vì dịch bệnh đã lan rộng. Ưu tiên số một là “làm sạch” BV Đà Nẵng, coi đây như F0 của toàn thành phố.

Phong tỏa “thành trì” Covid-19

Ca bệnh đầu tiên (bệnh nhân 416), công bố vào ngày 25-7, được phát hiện tại BV C Đà Nẵng. Ngay từ đầu, cả chính quyền Trung ương và địa phương đã nhận định sẽ còn những ca nhiễm khác, trong đó có cả lực lượng y tế - những người thường xuyên tiếp xúc gần với bệnh nhân. Những gì diễn ra sau đó còn phức tạp hơn khi số ca nhiễm tăng nhanh. Thành phố có ngày lập đỉnh dịch với 45 ca và việc truy vết F0 là nhiệm vụ bất khả thi hoặc là nước đi không còn cần thiết.

Bộ Y tế đề nghị phong tỏa BV C Đà Nẵng. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề xuất cách ly thêm BV Đà Nẵng và BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng cùng khu dân cư lân cận. Trong cuộc họp trực tuyến với chính phủ ngày 27-7, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng: “Sau khi xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng, TP đã nhanh chóng vào cuộc với những kịch bản ở cấp độ cao, cách ly, phong tỏa những trường hợp, những khu vực có nguy cơ phát tán virus. Tuy nhiên, do chưa xác định được nguồn lây nhiễm nên việc điều tra, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh gặp khó khăn, bị động. Nguy cơ xuất hiện các ca nhiễm mới rất cao...”.

Cũng ngay trong đêm 27-7, thành phố lắp rào chắn và triển khai lực lượng chốt chặn, phong tỏa 3 BV (BV C Đà Nẵng, BV Đà Nẵng và BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng) và khu dân cư lân cận. Lực lượng Công an lập 10 chốt bao vây. Quân đội cũng vào cuộc, phun thuốc khư khuẩn toàn bộ khu vực. Có thể nói, đây là quyết định quan trọng và chính xác khi những ngày sau đó, BV Đà Nẵng trở thành F0 lớn nhất. Theo thống kê, trong giai đoạn xuất hiện dịch, có khoảng 11.000 người đã đến BV Đà Nẵng.

“Làm sạch” Bệnh viện Đà Nẵng như thế nào?

Một lượng lớn người bệnh rất nặng ở các khoa Nội thận, Nội tổng hợp, Thận nhân tạo, tim mạch trở thành gánh nặng và thách thức trong công tác điều trị. Virus SARS-CoV-2 như “giọt nước tràn ly” đối với các ca bệnh nặng và họ có thể tử vong bất cứ khi nào dù được chăm sóc tốt. Từ đây, bước đi tiếp theo được xác định là phải “làm sạch” BV Đà Nẵng. Nhưng bằng cách nào và bài toán nhân lực, vật lực sẽ được giải quyết ra sao?

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn từng chia sẻ: “Khi bước vào 3 bệnh viện bị phong tỏa ở Đà Nẵng, thật sự cảm giác của người hành nghề y là lo lắng cực kỳ. Những bệnh nhân còn lại sẽ đi đâu, các bác sĩ sẽ cách ly như thế nào? Qua thực tế hơn 1 tháng qua triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, lời giải cho từng câu hỏi được Bộ Y tế và ngành y Đà Nẵng trả lời bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao độ. Những cuộc họp trực tuyến dày đặc giữa “tiền tuyến” Đà Nẵng với Chính phủ được tổ chức hằng ngày để tháo gỡ từng nút thắt, giải quyết các vướng mắc từ lớn đến nhỏ.

Đà Nẵng chọn cách di chuyển người trong các BV ra khu cách ly để giãn mật độ. Đồng thời thành lập các cơ sở điều trị Covid-19 khác. Kết quả là lần lượt ngày 8-8 và ngày 11-8, BV C Đà Nẵng và BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng được gỡ bỏ lệnh phong tỏa. Khi cánh cổng BV được mở lại, tiếng vỗ tay của các nhân viên y tế và bệnh nhân cùng lời bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Niềm tin chiến thắng”… được ngân lên xé toang màn đêm u ám, dấu hiệu của sự lạc quan và thông điệp niềm tin được gửi đến cư dân toàn thành phố. Đến ngày 25-8, BV Đà Nẵng cũng được chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 1 tháng cách ly. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trong ngày chiến thắng.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết, BV đã được làm sạch triệt để ở 4 cấp độ song hành. Thứ nhất là làm sạch bệnh nhân Covid-19 dương tính, thứ hai là làm sạch nhân viên y tế dương tính, thứ 3 là làm sạch môi trường và làm sạch toàn bộ phương tiện, trang thiết bị. BV cũng đã và đang tiến hành các bước tiếp theo để đưa hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường. BV Đà Nẵng được gỡ bỏ phong tỏa, đây được coi là “chiến thắng” quan trọng, đánh tan thành trì lớn nhất của “địch Covid-19”.

MAI VINH

Thêm 29 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam xuất viện

BV Dã chiến Hòa Vang cho các bệnh nhân mắc Covid-19 xuất viện.  Ảnh: L.H

Ngày 7-9, BV Dã chiến Hòa Vang và BV Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh, cho xuất viện 10 bệnh nhân mắc Covid-19 sau khi có kết quả xét nghiệm 3-5 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, cũng như không còn các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Sau khi ra viện, các bệnh nhân tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian 14 ngày theo quy định.

* Ngày 7-9, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam tiếp tục làm thủ tục cho 19 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh Covid-19 được xuất viện. Trong đó, 10 người ở BVĐK Trung ương Quảng Nam (đóng tại H. Núi Thành), 9 người ở BVĐK Khu vực Quảng Nam (đóng tại TX Điện Bàn). 10 người tại BV Trung ương Quảng Nam.

L.HÙNG - B.B