Nhìn lại trận chung kết lượt về AFF Cup 2014: Bản lĩnh người Thái

Thứ hai, 22/12/2014 08:51

(Cadn.com.vn) - Thái Lan đã vô địch AFF Cup 2014 theo cách không thể tuyệt vời hơn. Để chủ nhà Malaysia vượt lên dẫn 3 bàn nhưng bản lĩnh đã giúp các cầu thủ Thái giật lại chiếc cúp từ tay đối thủ.

Thái Lan vô địch xứng đáng.

Thầy trò HLV Kiatisuk bước vào trận chung kết lượt về với chủ nhà Malaysia bằng lợi thế dẫn 2 bàn ở lượt đi. Tuy nhiên điều đó vẫn nhắc nhớ họ cần đề cao sự thận trọng bởi Malaysia vốn là đội bóng khó lường. Thực tế 90 phút trên sân Bukit Jalil đã cho thấy điều đó.

Quả penalty mà trọng tài thổi cho chủ nhà Malaysia hưởng lợi ngay phút thứ 5 đã dự cảm Thái Lan sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong tình huống này, rõ ràng trọng tài đã quá nặng tay với Thái Lan. Xem lại băng ghi hình cho thấy, trung vệ Suttinan Phuk-hom (Thái Lan) băng lên rất nhanh và cướp bóng hợp lệ ngay trước chân tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha từ đường chuyền hơi non của một cầu thủ Thái Lan vào vòng cấm. Talaha thất thế đã ngã chứ không thể bắt lỗi Suttinan. Thế nhưng, trọng tài vẫn lạnh lùng chỉ tay vào chấm 11m.

Chính bàn thắng đến từ chấm 11m đầy tranh cãi của chủ nhà Malaysia đã khiến các cầu thủ Thái Lan có phần áp lực tâm lý. Liên tiếp sau đó, Malaysia ghi thêm hai bàn rất đẳng cấp để nới rộng cách biệt lên 3-0. Lúc này, người Mã đang nắm trong tay chức vô địch bởi tổng tỷ số đã là 3-2.

Sự cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả trên sân Bukit Jalil, cùng với việc bất lợi do bị dẫn bàn, tưởng chừng các cầu thủ Thái sẽ không đủ sức gượng dậy. Thế nhưng, bản lĩnh, sự lì lợm, hay nói chính xác hơn là tài năng đã giúp đoàn quân của HLV Kiatisuk thoát hiểm ngoạn mục. Chỉ trong vòng 8 phút cuối trận, Thái Lan ghi được 2 bàn và nâng cao chức vô địch.

 Đó là điều kỳ diệu dành cho Thái Lan, đội bóng xứng đáng nhất nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2014. Cũng là điều kỳ diệu với Kiatisuk, huyền thoại bóng đá Thái Lan một thời. Năm nay mới 41 tuổi nhưng Kiatisuk đã tạo nên kỳ tích vô địch Đông Nam Á trong cả tư cách cầu thủ lẫn HLV.

Dấu ấn mà Kiatisuk mang lại cho ĐT Thái Lan là rất rõ ràng. Cựu tuyển thủ Thái Lan, cựu cầu thủ, HLV CLB HAGL đầy tài năng và bản lĩnh khi dám làm mới ĐT Thái Lan bằng đội hình trẻ trung, gồm đa phần là những tuyển thủ Olympic. Kiatisuk đã "thổi" vào các học trò một tinh thần thép trong thi đấu.

Bản lĩnh của Kiatisuk, bản lĩnh của các cầu thủ Thái đã thể hiện đúng lúc để giúp họ trở lại "ngai vàng" bóng đá Đông Nam Á. Người Thái tiếp tục cho thấy họ luôn xứng đáng là vua bóng đá "vùng trũng".

Q.H

ĐT Việt Nam giành giải Fair-play AFF Cup 2014

Dù dừng chân ở bán kết và đồng giải ba với Philippines nhưng nỗ lực của ĐT Việt Nam đã được ghi nhận, nhất là lối chơi giàu tính cống hiến. Cộng thêm sự thân thiện, cởi mở của các CĐV, ĐT Việt Nam đã được BTC trao giải thưởng Fair-play của AFF Cup 2014. Phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2014 thuộc về Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Với 6 bàn thắng trong tổng số 7 trận đấu, tiền vệ đội trưởng Safiq Rahim của Malaysia trở thành Vua phá lưới của AFF Suzuki Cup 2014.

AFF Cup 2016 sẽ được tổ chức tại Myanmar và Philippines.  Trước đó, vòng loại với sự tham dự của 4 đội tuyển gồm: Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste sẽ diễn ra tại Campuchia để xác định suất vé duy nhất vào VCK.

K.H