Nhìn lại V-League 2013: Có dám nhìn thẳng, nói thẳng?

Thứ tư, 04/09/2013 09:34

(Cadn.com.vn) - V-League 2013 đã hạ màn không thành công, nếu chưa nói là có quá nhiều vấn đề tồn tại. Nhưng vấn đề mà người hâm mộ đang quan tâm là rồi đây, VFF, VPF và BTC giải có dám nhìn thẳng, nói thẳng ra những tồn tại, hạn chế để chung tay tìm ra giải pháp khắc phục, hướng bóng đá nước nhà đến sự phát triển?

Nói thẳng ra, V-League 2013 đã bị bể sau sự cố XMXT Sài Gòn tuyên bố nghỉ chơi trước hai vòng đấu vì bị Ban kỷ luật VFF trừ 4 điểm do có hành vi thiếu tích cực. Hệ lụy của “sự cố” trên là rất lớn khi K. Kiên Giang – đội bóng đã chính thức rớt hạng trước đó vịn cớ “làm tình làm tội” và yêu sách đòi bỏ giải nếu BTC vẫn áp dụng quy định có 1 suất xuống hạng. Rốt cuộc, BTC đã phải “lách quy chế” (hay quy chế có sẵn kẽ hở ?!) với quy định “mới” là không có đội rớt hạng. Vậy là, K. Kiên Giang được cứu đúng nghĩa. Chưa hết, cuộc đua vô địch đã thay đổi cục diện hoàn toàn khi SL Nghệ An từ chỗ bám sát Hà Nội T&T bỗng bị thất thế...

Mùa giải V-League 2013 có quá nhiều vấn đề tồn tại. Ảnh: Q.H

Sự cố mang tên XMXT Sài Gòn đã ảnh hưởng quá rõ đến việc V-League thất bại. Nhưng trước đó, công tác trọng tài cũng đã chi phối không nhỏ đến chất lượng các trận đấu. Hầu như bất kỳ vòng đấu nào, các đội bóng cũng có than phiền tiếng còi của các “vua”. Trong số đó, sau khi xử, trọng tài sai rất nhiều. Còn nhớ tại đợt tập huấn công tác giữa mùa giải tại Đà Nẵng, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly đã đánh giá công tác còn nhiều mặt hạn chế. Còn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn thì thẳng thắn khẳng định có tiêu cực trong đội ngũ trọng tài. Cụ thể, có sự phân hóa trong Ban trọng tài, có tình trạng “đi đêm” giữa đội bóng và trọng tài... Hẳn nhiên điều đó hoàn toàn được khẳng định bởi sau này, VFF đã đình chỉ làm nhiệm vụ đối với Trưởng Ban và Phó Ban trọng tài Dương Vũ Lâm, Đoàn Phú Tấn vì có biểu hiện qua mặt Thường trực VFF trong nghi án tiêu cực trận Thanh Hóa- HA Gia Lai.

Bên cạnh “điểm nóng” trọng tài, việc các đội bóng hễ ra là phản ứng, đòi bỏ giải để gây áp lực lên BTC được xem là vấn nạn của V-League. Chưa hết, công tác tổ chức còn lôm côm khi quá du di cho những đội bóng như Đồng Nai (hệ thống sân bãi không đạt chuẩn), hay chấp nhận yêu cầu chuyển địa điểm thi đấu rất vô lý của XMXT Sài Gòn...

Tóm lại, mùa giải V-League 2013 có quá nhiều những tồn tại, mà ngọn nguồn không đâu khác ngoài công tác tổ chức, điều hành còn nhiều hạn chế, yếu kém. Vấn đề, VFF, VPF, BTC rồi đây có dám ngồi lại với nhau để nhìn thẳng, nói thẳng những tồn tại, hạn chế của V-League (hay nói rộng ra là bóng đá nước nhà) để có những kế sách khắc phục và đưa bóng đá Việt Nam đi đúng hướng và phát triển.

Quang Hải