Nhớ chuyện cũ... ra án!

Thứ ba, 10/04/2018 10:42

Vì nhớ đến chuyện cũ mà hành xử không đúng để phải đứng trước tòa chịu sự phán quyết của pháp luật là câu chuyện của Lê Văn Trưởng (1995) và anh ruột Lê Văn Sinh (1988, cùng trú thôn Sông Voi, A Ting, Đông Giang, Quảng Nam).

Chuyện là, chiều 7-9-2017, sau một chầu nhậu nhưng chưa “đủ đô”, Lê Văn Trưởng rủ anh ruột Lê Văn Sinh đi nhậu tiếp thì Sinh đồng ý. Trưởng điều khiển xe máy chở Sinh đi tìm quán nhậu để lai rai. Trên đường đi, khi ngang quán cà-phê của ông Trần Văn Bằng, Trưởng phát hiện ông Ngô Hoàng Ánh đang điều khiển xe máy ngược chiều với mình. Nhớ đến mâu thuẫn trước đây, Trưởng ép ông Ánh dừng xe. Xe vừa dừng, Sinh liền nhảy xuống đánh ông Ánh. Thấy có đánh nhau, nhiều người trong quán cà-phê của ông Bằng vội chạy ra can ngăn. Sự việc được Phó CAX A Ting Bríu Ngót báo lên cấp trên. Nhận tin báo, Đồn CA Sông Vàng phân công hai cán bộ Phạm Quốc Vượng, Võ Duy Tình đến hiện trường phối hợp cùng CAX lập biên bản sự việc.

Khi lực lượng CA đến nhà, Sinh hỏi: “Mấy ông đến bắt tôi có lệnh gì không?” và mở tủ lấy hồ sơ bệnh án của mình ra bảo “4 người trong gia đình ông Ánh đánh tôi gây thương tích, tôi báo cáo đã lâu nhưng không giải quyết. Nay tôi mới đánh ông Ánh chưa gây thương tích, mấy ông đến liền”. Nói xong Sinh xô ông Vương ra ngoài. Ông Tình vào hỗ trợ cũng bị Sinh đẩy ra và đánh vào mặt gây thương tích. Lúc này, ông Vương rút súng bắn đạn cao su hướng vào Sinh để khống chế thì bị Trưởng từ ngoài xông vào giật lấy làm súng rơi xuống đất. Trưởng liền nhặt khẩu súng đi ra ngoài thì bị ông Ngót thu lại và giao cho ông Vương. Khi lực lượng CA rời nhà Sinh về UBND xã A Ting, Trưởng tiếp tục đuổi theo. Ông Vương dùng súng bắn chỉ thiên và hô hiệu lệnh dừng lại nhưng Trưởng vẫn xông tới, la lớn: “CA vào nhà giết người!”. Thấy đối tượng hung hãn, ông Vương tiếp tục bắn cảnh cáo, đạn cao su trúng vào hông trái của Trưởng nhưng không gây thương tích. Trưởng chạy vào nhà Sinh lấy dao đuổi theo lực lượng CA và hét lớn: “Mấy ông bắn tôi được thì tôi giết mấy ông được”. Sự việc sau đó được cơ quan CAH thụ lý theo thẩm quyền.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, mới đây, TAND H. Đông Giang xét xử tuyên phạt Lê Văn Trưởng 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và Trưởng kháng cáo. Ngày 3-4-2018, TAND tỉnh Quảng Nam đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Sau khi xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên cải sửa một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, tuyên phạt Lê Văn Trưởng 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Chống người thi hành công vụ”.

M.T