Nhóm chuyên dùng thuốc ngủ chiếm đoạt ô-tô

Thứ sáu, 05/09/2014 11:35

(Cadn.com.vn) - Vụ án xảy ra đến nay đã gần 8 năm nhưng do bị cáo bỏ trốn, đến giữa năm 2013 mới bị bắt theo lệnh truy nã và phải trả giá bằng mức án 14 năm tù.

Khoảng đầu năm 2006, Vũ Đức Trịnh (1954, quê Thái Thụy, Thái Bình) gặp Võ Thanh Bình (1962, quê Quảng Ninh) tại Q. Gò Vấp, TPHCM) đang lúc thất nghiệp nên cả hai bàn bạc và thống nhất  kiếm tiền bằng cách đi thuê ô-tô rồi chiếm đoạt và đem cầm cố. Cả hai đi đến nhiều tỉnh, thành phố, hỏi thuê ô-tô loại 4 chỗ ngồi mang đến các địa phương khác, nghỉ lại đêm ở khách sạn, lợi dụng sơ hở cho thuốc ngủ vào bia mời tài xế uống, chờ họ ngủ say thì chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện ý đồ này, Trịnh mua thuốc ngủ về nhà nghiền nhỏ cho vào lọ thuốc nhỏ mắt rồi giao cho Bình cất giữ, chờ có cơ hội thì thực hiện, còn Trịnh làm nhiệm vụ giữ liên lạc với Bình để bàn bạc và xử lý tình huống.

Trong các tháng 11 và 12-2006, Trịnh và Bình đã thực hiện 3 vụ chiếm đoạt tài sản bằng cách này tại các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa và Bình Dương. Vụ thứ nhất: Ngày 12-11-2006, Vũ Đức Trịnh và Võ Thanh Bình đón xe khách từ TP Hồ Chí Minh ra Nha Trang (Khánh Hòa). Bình đến dịch vụ cho thuê xe du lịch của ông Đinh Quang Tuyến làm hợp đồng thuê ô-tô 4 chỗ ngồi đi Phan Thiết rồi quay lại Nha Trang với giá 1.600.000 đồng. Thỏa thuận xong, khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hoan (lái xe cho ông Tuyến) điều khiển xe ô-tô hiệu Ford Laser BKS 52T 8891 đón Bình đi Phan Thiết, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, xe đến khách sạn 19-4 (Trịnh đón xe vào Phan Thiết trước, tìm khách sạn và chỉ dẫn cho Bình).

Tại đây, Bình mời ông Hoan uống bia và lén bơm thuốc ngủ vào. 23 giờ cùng ngày, khi ông Hoan đã thấm thuốc và ngủ say, Bình lấy ô-tô, ĐTDĐ, đồng hồ đeo tay, tiền và một số giấy tờ tùy thân của ông Hoan rồi điều khiển xe chạy về TP Hồ Chí Minh nhưng mới đi được khoảng 3km thì ô-tô bị hỏng nên Bình bỏ xe lại ven đường QL1 rồi đón xe khách vào TP Hồ Chí Minh. Chuyến đầu tiên không thành công, Trịnh và Bình lại vắt óc “thiết kế” vụ thứ 2.

6 giờ ngày 24-11-2006, Võ Thanh Bình đón xe từ TPHCM đi Vĩnh Long. Bình đến dịch vụ cho thuê xe ô-tô du lịch Thanh Nhàn ký hợp đồng thuê xe ô-tô loại 4 chỗ ngồi đi Bình Dương trong 2 ngày với giá 1,2 triệu đồng. Bình đặt cọc trước 800 ngàn đồng và đến 11 giờ cùng ngày, ông Văn Thanh Tùng, lái xe của dịch vụ Thanh Nhàn điều khiển xe ô-tô hiệu Toyota Corola BKS 64H-2583 đến đón Bình. Trên đường đi, Bình điện thoại cho Trịnh báo tin đã thuê được xe và theo hướng dẫn của Trịnh, Bình bảo lái xe đưa đến nghỉ tại khách sạn Bình Dương (TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Đến 17 giờ cùng ngày, Bình và lái xe đến khách sạn Bình Dương thì đã thấy Trịnh chờ trước khách sạn, Trịnh đưa cho Bình 1 triệu đồng và dặn khi lấy được xe thì chạy thẳng ra Hà Nội. Tối hôm đó, Bình cho ông Tùng uống bia có pha thuốc ngủ, khi ông đã thấm thuốc và ngủ say, Bình lấy xe ô-tô, ĐTDĐ, 560 ngàn đồng và các giấy tờ tùy thân của ông Tùng rồi điều khiển xe chạy ra Hà Nội. Trên đường đi, Bình bán ĐTDĐ lấy 600 ngàn đồng để đổ xăng. Khi đi đến xã Mai Hùng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) xe của Bình bị CSGT kiểm tra, phát hiện nên y bỏ xe tẩu thoát ra Hà Nội.

Bị cáo Vũ Đức Trịnh.

Một lần nữa thất bại, ngày 4-12-2006, Trịnh và Bình tiếp tục “phi vụ” thứ 3. Lúc này Bình đang ở Quảng Bình nên dùng ĐTDĐ gọi thuê ô-tô hiệu Toyota Altis BKS 75H-1332 của ông Dương Văn Nam (trú TP Huế) để đi Quy Nhơn rồi quay về Huế với giá 2,5 triệu đồng. Ông Nam điều tài xế là Phạm Đình Nam lái xe đến đón Bình ở điểm hẹn để chở vào Quy Nhơn. 22 giờ 30 cùng ngày, xe đến Quy Nhơn, Bình và ông Nam vào nghỉ ở khách sạn Lạc Hồng (P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn).

Trong bữa ăn, Bình mời ông Nam uống bia có pha thuốc ngủ nên khi ông ngấm thuốc và ngủ say, Bình đã chiếm đoạt ô-tô, ĐTDĐ, giấy tờ xe và 1,4 triệu đồng của ông Nam rồi rời khỏi khách sạn. Được Bình báo tin là đã chiếm đoạt được xe, Trịnh lúc này đang ở Hà Nội liền điện thoại hướng dẫn Bình lấy xe tẩu thoát lên Gia Lai theo QL19, sau đó vòng sang các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, Bình Dương rồi về TPHCM nhằm tránh sự truy đuổi của cơ quan CA. Khi về đến TPHCM, Bình đã cầm cố xe này lấy 3.000USD.

Khi vụ việc bị CA phát hiện, Bình bị bắt và bị đưa ra xét xử vào năm 2008, Trịnh bỏ trốn lên tỉnh Đắc Nông và một số địa phương khác, đến ngày 22-6-2013 thì bị bắt tại xã Đồng Lạc, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương theo quyết định truy nã của CA tỉnh Bình Định. Cuối tháng 2-2014, Vũ Đức Trịnh bị TAND tỉnh Bình Định đưa ra xét xử về tội cướp tài sản và tuyên phạt bị cáo 18 năm tù.

Trong thời hạn luật định, Vũ Đức Trịnh đã kháng cáo kêu oan, không thừa nhận là đồng phạm với Võ Thanh Bình về hành vi cướp tài sản. Cuối tháng 7-2014, kháng cáo của Trịnh đã được Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xem xét. HĐXX cho rằng bị cáo đã tham gia cả 3 vụ sử dụng thuốc mê pha vào đồ uống để cướp tài sản với tổng giá trị 688,5 triệu đồng, tuy nhiên bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi cướp mà chỉ gián tiếp thông qua việc chỉ đạo, hướng dẫn cho Võ Thanh Bình thực hiện các vụ cướp, do đó đã quyết định giảm cho bị cáo 2 năm tù so với án sơ thẩm.

Nh.Hoàng