Nhóm con nghiện chuyên cưỡng đoạt tài sản

Thứ tư, 09/07/2014 11:05

(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối tháng 3-2014, qua trinh sát địa bàn, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nắm được nguồn tin quan trọng về việc tại một số quán nhậu, hàng quán trên tuyến đường Nguyễn Văn Thoại, khu vực giáp ranh giữa Q. Ngũ Hành Sơn và Q. Sơn Trà xuất hiện nhóm đối tượng xăm trổ đầy mình có biểu hiện nghi vấn bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Từ nguồn tin này, ngày 28-3, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH quyết định thành lập Chuyên án 135BK để đấu tranh, làm rõ.

Ngay sau khi Chuyên án được xác lập, các TS, ĐTV đã nhanh chóng tiếp xúc một số chủ hàng quán và người dân trong khu vực để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, làm việc với CA, các chủ hàng quán và người dân đều cho biết không có chuyện đó, tất cả chỉ là tin đồn. Vậy nhưng, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, lực lượng làm nhiệm vụ nhận thấy vụ việc là có thật. Theo các TS và ĐTV, sở dĩ người dân và bị hại không dám cung cấp thông tin cho cơ quan CA mà tìm biện pháp giải quyết theo cách riêng là do sợ bị trả thù.

Dù gặp vô vàn khó khăn trong quá trình điều tra do không nhận được sự hợp tác của bị hại cộng với sự tinh vi, ranh ma của các đối tượng phạm tội nhưng xác định vụ việc tiềm ẩn nhiều phức tạp và nguy hiểm, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH kiên quyết chỉ đạo TS, ĐTV tiếp tục nắm bắt thông tin, theo sát diễn tiến vụ việc đồng thời tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để vào cuộc điều tra, xác minh. Sau gần 100 ngày tích cực bám địa bàn, Đội CSĐTTPVTTXH đã có đủ cơ sở khẳng định đối tượng chính trong vụ án là Dương Văn Thanh (1989, trú tổ 137, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Công Vũ (1990, trú tổ 39, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Tuy nhiên, để đối tượng không thể chối cãi và tâm phục khẩu phục, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH phải cử thêm TS, ĐTV thay phiên nhau theo dõi, giám sát mọi hoạt động của đối tượng, đồng thời thu thập thêm tài liệu, chứng cứ và tiến hành mật phục bắt quả tang…

Thanh và Vũ.

Đến 20 giờ ngày 1-7, đang tiến hành mật phục, Đội CSĐTTPVTTXH phát hiện Thanh và Vũ đến một số hàng quán nhậu trên đường Nguyễn Văn Thoại (P. Mỹ An). Sau khi ngó trước nhìn sau để quan sát một vòng, hai đối tượng vội vào các hàng quán để “thu” tiền. Tiến hành tiếp cận, các tổ công tác phát hiện hai đối tượng sau khi nói những câu hăm dọa thì được các chủ hàng quán đưa số tiền hàng triệu đồng. Tuy nhiên, để không gây hoang mang cho khách và hạn chế tối đa “đường lui” của đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ không ập vào bắt vội mà tiếp tục theo dõi và chốt chặn tại những địa điểm thích hợp để chờ thời cơ thuận lợi nhất. Sau khi nhận tiền tại các hàng quán xong, hai đối tượng ra đường Nguyễn Văn Thoại để “dông”. Nhận thấy thời cơ đã đến, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH quyết định phá án, thông báo cho các mũi TS đang mật phục đồng loạt ập vào khống chế, bắt giữ Thanh và Vũ cùng tang vật.

Bước đầu các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức bảo kê tại các hàng quán trên tuyến đường Nguyễn Văn Thoại từ 3 năm trở lại đây và chiếm đoạt một số tiền lớn nhưng không nhớ cụ thể là bao nhiêu.

Tang vật vụ án.

Theo Thanh và Vũ khai nhận: Để có tiền ăn chơi và đến với “nàng tiên nâu”, giữa năm 2011, Thanh, Vũ cùng một số đối tượng khác, trong đó có Bùi Nguyên Trung và Võ Văn Thông (đều trú Q. Sơn Trà) quyết định đến các hàng quán nằm trên tuyến đường giáp ranh giữa Q. Sơn Trà và Q. Ngũ Hành Sơn là Nguyễn Văn Thoại tìm “mối” làm ăn. Tại đây, nhận thấy nhiều hàng quán buôn bán đông khách nên chúng nảy sinh ý định bảo kê để cưỡng đoạt tài sản. Để chủ các hàng quán khiếp sợ và làm theo yêu cầu của mình, chúng đã gây sự tại một số hàng quán để đuổi khách.

Khi khách sợ hãi bỏ đi hết, chúng gặp riêng các chủ quán để đặt vấn đề. Theo đó, muốn được yên thân và làm ăn thì mỗi tháng các hàng quán phải chung chi cho chúng một số tiền nhất định, còn không thì đành chấp nhận cảnh bị quậy phá liên tục. Đồng thời, chúng tuyên bố nếu chủ hàng quán nào dám trình báo CA thì sẽ nhận hậu quả khó lường. Thấy đối tượng quá hung hăng và sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình, nhiều chủ hàng quán đành miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của chúng và đặc biệt chẳng ai dám hé nửa lời với lực lượng CA. Có tiền, cả nhóm tổ chức ăn nhậu và mua ma túy sử dụng. Do cả nhóm đều không có nghề nghiệp ổn định và nghiện nặng ma túy nên chúng xem việc “thu tiền” từ các hàng quán hằng tháng là nguồn thu chính để thỏa mãn các nhu cầu.

Tuy nhiên, sau một thời gian “làm ăn”, hành vi của chúng bị CA phát hiện. Chính vì vậy, giữa tháng 6-2013, hai đối tượng trong nhóm là Bùi Nguyên Trung và Võ Văn Thông bị Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn mật phục bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước tình hình đó, để tránh sự truy bắt của cơ quan CA, chúng tạm thời đi “du lịch” một thời gian. Sau khi thấy tình hình đã ổn, chúng trở về Đà Nẵng và quay lại địa bàn cũ để “hoạt động” kiếm tiền ăn chơi và đến với “nàng tiên nâu”.

Rút kinh nghiệm từ hai “đồng nghiệp” bị bắt trước đó, chúng hoạt động tinh vi hơn. Chúng không thu tiền các hàng quán vào giờ cố định mà trước khi “hành động”, chúng điều khảo sát “tình hình” và nghiên cứu thời điểm thích hợp nhất để có thể thoát thân nhanh chóng bằng nhiều lối khi bị lộ. Tuy nhiên “vỏ quýt dày có móng tay "nhọn” nên dù chúng có khôn khéo, ranh ma đến đâu, cuối cùng cũng bị Đội CSĐTTPVTTXH  CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt giữ.

Qua đây, Đội CSĐTTPVTTXH vận động những đối tượng liên quan đến các vụ bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại một số hàng quán trên tuyến đường Nguyễn Văn Thoại ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, những ai là bị hại của nhóm đối tượng, liên hệ Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn, ĐT: 05113950299 hoặc số 492-Lê Văn Hiến để cung cấp thông tin.

T. Dũng