Nhóm đối tượng nghi người nước ngoài đột nhập tiệm điện thoại, cướp tài sản

Thứ ba, 23/04/2024 08:20
Lực lượng Cảnh sát hình sự- Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang ráo riết truy tìm các đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại Hoàng Hà mobile trên đường 2 Tháng 4 (P. Vĩnh Phước, TP Nha Trang) vào rạng sáng 22-4.
Cơ quan Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nhóm đối tượng nghi người nước ngoài cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại Hoàng Hà mobile.
Cơ quan Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nhóm đối tượng nghi người nước ngoài cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại Hoàng Hà mobile.

Khoảng 1 giờ cùng ngày, một nhân viên Hoàng Hà mobile trực tại cửa hàng đã bị đánh thức bởi 3 đối tượng cao lớn, nói tiếng nước ngoài. Trong đó, 2 đối tượng tiếp cận, đánh uy hiếp nam nhân viên để khống chế thì đối tượng còn lại tiến hành lục tìm, lấy đi nhiều điện thoại đời mới như: iPhone, Samsung… cùng một khoản tiền mặt được để trong hộc bàn. Sau khi cướp được nhiều tài sản có giá trị cao, nhóm đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra bước đầu, lực lượng chức năng thu thập được thông tin cho thấy, sau khi gây ra vụ cướp, nhóm đối tượng nghi vấn là người nước ngoài đã đi bộ một đoạn đường khá dài, sau đó tiếp tục di chuyển bằng 2 xe ga. Lực lượng chức năng cũng nghi vấn, các đối tượng đã sử dụng thiết bị điện tử và tiến hành mở cửa cuốn cửa hàng điện thoại Hoàng Hà mobile bằng sóng điện từ. Tuy cửa hàng điện thoại có 2 lớp cửa, nhưng cửa kính bên trong lại chỉ khép mà không khóa. Do đó, số đối tượng đã đột nhập vào bên trong tiệm mà không gặp phải nhiều trở ngại.

Trước đó, trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cũng xuất hiện một đối tượng nghi là người nước ngoài có hành vi chiếm đoạt tiền của người dân rất tinh vi. Theo trình bày của anh T.H.S (1993, trú thị trấn Cam Đức, H. Cam Lâm), anh giúp một người nước ngoài hỏi đổi tiền và chỉ đường nhưng bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền giữa ban ngày.

Theo đó, chiều 16-4, khi anh S. vừa giao hàng cho khách tại khu vực đường Trường Chinh (thị trấn Cam Đức) thì có một người đàn ông dáng người đậm, cao gần 1,7m, đi xe máy tới tiếp cận anh. Người này nói tiếng nước ngoài, vừa bập bẹ một số từ tiếng Việt khá khó nghe, hỏi về việc có thể đổi 100 USD ra tiền Việt để thuận tiện trong chi tiêu. Thời điểm trên, anh S. vừa giao hàng và nhận tiền của khách, thấy người nước ngoài hỏi chuyện, anh đã chỉ tay về phía một tiệm vàng ở gần đó để người này tới đổi tiền.

Tiếp đó, người nước ngoài còn gặng hỏi nếu đổi ra tiền Việt thì những tờ tiền có mệnh giá và kiểu dáng ra sao. Thấy vậy, anh S. đã lấy ra xấp tiền mà khách nhận hàng vừa trả, xòe các tờ tiền mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng để giúp người nước ngoài nhận biết. Lúc này,anh S. nhận thấy dường như mình đánh rơi một tờ tiền mệnh giá nhỏ, liền cúi xuống để nhặt. Sau đó, người nước ngoài lại chuyển sang hỏi về việc muốn đổ xăng, nên anh S. chỉ tay về hướng cây xăng ở cách đó không xa.

Ngay sau đó, người nước ngoài lên xe máy chạy về hướng đường Hàm Nghi mà không đi theo chỉ dẫn của anh S. Khi người đó đi được khoảng 200m, anh S. phát hiện xấp tiền trên tay đã bị mất 2,5 triệu đồng, chỉ còn lại những tờ tiền mệnh giá nhỏ. “Khi nói chuyện với người này, tôi dường như bị thôi miên hoặc bị đối tượng sử dụng thủ đoạn nào đó khiến cho tôi không thể tỉnh táo, rồi bị rút mất tiền trên tay mà không hề hay biết”, anh S. cho biết. Cũng với thủ đoạn như trên, chị P.L (trú H. Cam Lâm) đã bị lừa mất 1 triệu đồng khi chỉ đường cho một người nước ngoài đến tiệm vàng có thể đổi USD ra tiền Việt.

Từ các vụ việc nêu trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi gặp phải tình huống người nước ngoài hỏi đường, hỏi đổi tiền cần giữ khoảng cách nhất định, hết sức đề phòng thủ đoạn của tội phạm.

K.H