Nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao mua bán ma túy cùng “xộ khám”
Một nhóm đối tượng ở TP Huế đã sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin ẩn danh để hoạt động mua bán trái phép ma túy. Với phương thức thủ đoạn tinh vi này, đường dây tội phạm ma túy nói trên đã thực hiện hành vi phạm tội với tang số gần 3kg ma túy các loại
Ngày 28-7, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án: “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 6 bị cáo: Mai Anh Tuấn (1997), Nguyễn Thị Lan (1998), Nguyễn Trung Thông (1997), Trần Lê Viết Ninh (2002), Nguyễn Nhật Trường (1994) và Lê Trương Ngọc (1996, đều trú TP Huế).
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2023, vợ chồng Mai Anh Tuấn và Nguyễn Thị Lan bắt đầu hoạt động mua bán trái phép các loại ma túy, như: Ketamine, hồng phiến, thuốc lắc với quy mô ngày càng mở rộng tại TP Huế và các địa phương lân cận. Từ tháng 11-2023 đến tháng 1-2024, Tuấn và Lan đã có 3 lần mua tổng cộng 2.896,6111gam ma túy, gồm: 2.725,96 gam Methamphetamine, 75,0569 gam Ketamine và 95,5942 gam MDMA để về bán lại.
Để tránh bị phát hiện, vợ chồng Tuấn và Lan sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều phối việc vận chuyển, giao nhận ma túy. Nguyễn Trung Thông là người được giao nhiệm vụ chính đi nhận và giao hàng.
Sáng 3-2-2024, Thông bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển 2.725,96 gam Methamphetamine theo chỉ đạo của Tuấn và Lan. Ngoài lần bị bắt này, Thông còn nhiều lần khác tham gia vận chuyển ma túy với số lượng lớn.
Liên quan đến đường dây ma túy này, cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng: Trường, Ninh và Ngọc cũng lần lượt bị lôi kéo vào hoạt động mua bán trái phép chất ma túy do Tuấn và Lan chỉ đạo, trả tiền công. Trong đó, Ninh tham gia từ giữa năm 2022 đến tháng 7-2023; Trường tham gia từ tháng 1-2024. Trường nhận ma túy từ Thông theo chỉ đạo của Lan để giao cho khách, được trả 1,5 triệu đồng/lần; còn Ngọc từng 3 lần mua ma túy của Tuấn và Lan để sử dụng hoặc bán lại kiếm lời.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn và mong được hưởng khoan hồng để sớm trở về với gia đình. HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, tinh vi và tái phạm nhiều lần, ảnh hưởng lớn đến trật tự, an toàn xã hội và gây hệ lụy nghiêm trọng trong cộng đồng.
Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Mai Anh Tuấn và Nguyễn Trung Thông cùng mức án tù chung thân; Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Nhật Trường cùng mức án 20 năm tù; Trần Lê Viết Ninh 17 năm tù, Lê Trương Ngọc 10 năm tù đều về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
T.H