Nhóm “sửu nhi” lãnh án vì giúp bạn

Thứ năm, 23/05/2024 08:00
Ngày 21-5, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Khôi (2008), Nguyễn Văn Công (2005), Trương Châu Phước Thành (2007), Mai Thanh Vinh (2007), Nguyễn Đình Vũ (2006), Trần Minh Phát (2008), Nguyễn Văn Hiếu (2008, cùng trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) về tội: “Giết người” và Lê Văn Thọ (2007, trú H. Đại Lộc) về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.
Lực lượng Cảnh sát dẫn giải bị cáo rời phiên tòa.
Lực lượng Cảnh sát dẫn giải bị cáo rời phiên tòa.

Theo cáo trạng, Trần Thị Mỹ Ái (2007) kể với Đặng Xuân Phúc (2010, cùng trú H. Đại Lộc) chuyện Nguyễn Văn Khôi trêu ghẹo, tán tỉnh mình. Vì đang có quan hệ yêu đương với Ái nên Phúc đánh Khôi và nhiều lần nhắn tin khiêu khích đánh nhau. Khôi kể chuyện mâu thuẫn với Phúc cho Nguyễn Văn Công (anh trai Khôi) biết.

Tối 19-5-2023, Khôi, Thành, Vinh, Vũ, Phát, Hiếu và một số thanh niên đến nhà Nguyễn Hải Trường tại xã Đại Quang chơi. Thời điểm này, Công đang chơi bi-a nhìn thấy một nhóm thanh niên điều khiển xe máy đi từ hướng xã Đại Nghĩa lên xã Đại Quang. Thấy vậy, Công nghi ngờ là nhóm của Phúc tìm đánh em trai mình nên Công nhắn tin cho Khôi chuẩn bị hung khí để nếu gặp nhóm Phúc thì đánh trả.

Nghe tin, Khôi kể lại chuyện nhóm của Phúc tìm đánh mình thì nhóm “chiến hữu” đồng ý giúp Khôi đánh nhóm Phúc. Sau đó, Khôi và Phát về nhà lấy một cái rựa cất giấu tại bụi cỏ gần nhà Trường. Còn Công về nhà lấy 1 cây kiếm tự chế và 1 bình xịt hơi cay lái xe máy đến nhà Trường đưa cho Khôi.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Lê Hồng Anh (2007) đang ngồi uống cà-phê thấy khoảng 10 người chạy xe máy hướng về xã Đại Quang, trong nhóm có Khôi. Do biết sự việc mâu thuẫn giữa Phúc và Khôi nên Anh nghĩ là nhóm của Khôi tìm đánh Phúc. Ngay lập tức, Anh rủ Hồ Lê Công Nguyên (2007), Lê Văn Thọ (2007) cùng nhóm bạn đi tìm “giải vây” cho Phúc. Khi nhóm của Anh đi ngang qua nhà Trường thì thấy nhóm của Khôi đang ngồi trong sân. Lúc này, Anh khiêu khích: “Tụi bây ngon lại đây đánh ta nề”, Thọ cầm chai thủy tinh mang theo ném vào nhóm Khôi rồi cả nhóm rú ga bỏ chạy.

Bực tức với hành động và lời nói khiêu khích, Khôi, Công, Vinh, Thành, Vũ, Hiếu, Phát điều khiển xe máy cầm theo 1 cái rựa, 1 cây kiếm và 1 bình xịt hơi cay cùng đuổi theo chém nhóm Anh. Do bị truy đuổi, Nguyên điều khiển xe máy chở Thọ bị ngã xuống đường. Lúc này, Nguyên nằm bất động, còn Thọ ngồi dậy thì bị Phát nhặt đoạn gỗ đánh vào đầu gây thương tích. Hậu quả, Nguyên bị chấn thương sọ não tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Thọ bị thương tích 30%.

Cơ quan điều tra xác định, Khôi, Công, Vinh, Thành, Vũ, Hiếu, Phát chuẩn bị và sử dụng hung khí nguy hiểm để truy đuổi, đánh chém khiến Nguyên tử vong, Thọ bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tích 30%. Hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội: “Giết người” với các tình tiết định khung giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Còn 2 đối tượng: Lê Văn Thọ và Anh cùng nhóm bạn tụ tập mục đích đánh nhóm của Khôi, cầm vỏ chai ném vào nhóm Khôi khiêu khích, rượt đuổi gây mất trật tự giao thông. Hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội: “Gây rối trật tự công cộng”; tuy nhiên, chỉ có Thọ trên 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm ra tù làm lại cuộc đời. Qua xem xét hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Công 15 năm tù; Vinh 13 năm tù; Khôi, Thành, Phát cùng 9 năm tù; Vũ 7,5 năm tù, Hiếu 7 năm tù và Thọ được hưởng án tù treo.

LÊ VƯƠNG