Nhóm trộm chuyên “sửa” công trình đường điện 500kV

Thứ sáu, 22/10/2021 16:45

Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng: Mai Xuân Việt (1983, trú TX Kỳ Anh), Nguyễn Văn Quyết (1983, trú H. Kỳ Anh), Nguyễn Văn Đức (1995, trú H. Thạch Hà) và Nguyễn Trọng Đồng (1993), Lê Duy Tài (1999, cùng trú H. Can Lộc) để điều tra về hành vi: "Trộm cắp tài sản".

Từ trái qua, các đối tượng: Mai Xuân Việt, Nguyễn Văn Đức, Lê Duy Tài, Nguyễn Trọng Đồng và Nguyễn Văn Quyết

Theo tài liệu của CQĐT, chiều 14- 8, Mai Xuân Việt chạy xe máy theo QL1A lên đèo Ngang (thuộc xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) chơi. Quá trình di chuyển, Việt thấy có nhiều cuộn dây điện để ở bãi đất trống ven đường mà không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Để thực hiện ý đồ, Việt về nhà rủ rê thêm đồng bọn, gồm: Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Trọng Đồng và Lê Duy Tài cùng tham gia.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, khoảng 0 giờ ngày 16-8, cả nhóm trực chỉ đèo Ngang. Tại đây, Việt phân công Đồng cảnh giới đường lên đèo Ngang (phía Hà Tĩnh), Tài cảnh giới đường lên đèo phía tỉnh Quảng Bình, còn Việt và Đức điều khiển xe cẩu tự hành đi qua hầm Đèo Ngang sang địa phận tỉnh Quảng Bình rồi vòng lên đường đèo tiếp cận nơi để các cuộn dây điện.

Trong khi đó, Quyết lái xe tải từ bên địa phận xã Kỳ Nam đi đường đèo lên đỉnh đèo Ngang. Đến khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Việt và Đức dùng xe cẩu tự hành cẩu trộm 1 cuộn dây điện nhôm lõi thép (có trọng lượng 3.997kg) và 1 cuộn dây chống sét (có trọng lượng 1.829kg) rồi chất lên xe tải do Quyết điều khiển. Hành động xong, cả nhóm rút về lại địa bàn TX Kỳ Anh và Quyết được giao chở 2 cuộn dây ra xã Diễn Hồng (H. Diễn Châu, Nghệ An) tiêu thụ. Với số tiền 136 triệu đồng bán được tài sản trộm cắp, 5 đối tượng Việt, Quyết, Đồng, Đức và Tài chia nhau để tiêu xài.

Phát hiện bị mất 1 cuộn dây điện nhôm lõi thép và 1 cuộn dây chống sét khi đang thi công đường dây 500kV Quảng Trạch- Vũng Áng (có tổng giá trị 321 triệu đồng) tại công trường đỉnh đèo Ngang, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2  (đơn vị thi công) đã trình báo sự việc lên Công an TX Kỳ Anh.

Tiếp nhận thông tin trình báo, Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh đã bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm cắp nói trên. Tại cơ quan điều tra, với tang vật chứng không thể chối cãi, 5 đối tượng Mai Xuân Việt, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Trọng Đồng và Lê Duy Tài đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đấu tranh mở rộng vụ án, các đối tượng còn khai nhận thêm các phi vụ khác, như: Vào tháng 5-2021, tại khu vực thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh), 5 đối tượng: Việt, Quyết, Tài, Đồng và Đức đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm với tổng khối lượng là 2.100kg sắt chữ V dùng để thi công cột điện 500kV (có tổng giá trị tài sản 31,5 triệu đồng). Số tài sản nói trên thuộc sở hữu của Công ty CP Xây dựng Phước Sang đang thi công gói thầu xây lắp 19 cột điện 500kV thuộc dự án Quảng Trạch- Vũng Áng.

Trong tháng 7- 2021, các đối tượng: Việt, Quyết và Đức thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác, lấy 700m dây điện nhôm lõi thép và 3.108m dây cáp quang (có tổng giá trị hơn 332 triệu đồng). Số tài sản trên là của Công ty Cổ phần lắp máy INCO đang thi công đường dây 500kV Quảng Trạch- Vũng Áng (tại khu vực P. Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh). Tổng giá trị tài sản các đối tượng chiếm đoạt được trong 5 lần thực hiện hành vi trộm cắp nói trên là gần 685 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

X.SƠN