Nhức nhối thực trạng mua bán người

Thứ ba, 21/08/2012 00:00

* Nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài để hoạt động mại dâm hoặc mua bán nội tạng

(Cadn.com.vn) - Số liệu công bố tại hội nghị giao ban toàn quốc về công tác phòng, chống TNXH trong 6 tháng đầu năm 2012 diễn ra ở TP Huế ngày 20- 8 cho thấy, tội phạm mua bán người (MBN) và mại dâm (MD) có xu hướng tăng cao. Đây là thực trạng nhức nhối đang được đặt ra cho toàn xã hội.

Một đường dây gần 30 bị cáo buôn người được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vào đầu năm 2012.

Đa số nạn nhân bị bán sang Trung Quốc

Trong 6 tháng qua, tình hình MBN trên toàn quốc diễn biến hết sức phức tạp, thủ đoạn phạm tội tinh vi, xảo quyệt có tổ chức chặt chẽ, khép kín và có yếu tố nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện 226 vụ, liên quan 333 đối tượng lừa bán 438 nạn nhân, tăng 35 vụ so với cùng kỳ. Một số địa phương là điểm “nóng” về vấn nạn MBN như: Lào Cai (20 vụ), Hà Giang (17 vụ), Lai Châu (7 vụ),... Các vụ MBN phần lớn đưa nạn nhân sang các nước: Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan... để hoạt động mại dâm và mua bán nội tạng.

Ở Lào Cai trong 6 tháng qua đã phát hiện 20 vụ/28 đối tượng. Trong đó, khởi tố điều tra 13 vụ án, bắt gần 20 đối tượng, giải cứu hàng chục nạn nhân. Điển hình như phá Chuyên án 427T, ngày 23-6-2012, tại đoạn biên giới khu vực tổ 12, P. Lào Cai (TP Lào Cai), lực lượng đánh án phối hợp với Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai mật phục, bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vượt biên giới trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc. Qua điều tra cho thấy hai đối tượng là Lù Văn Hơn cấu kết với Đỗ Văn Phương đưa cháu vợ tên Thủy sang biên giới bán. Tại cơ quan điều tra, Lù Văn Hơn khai nhận trước đó, Hơn đã đưa 2 phụ nữ tên Thảo và Hoa (cùng ở Điện Biên) xuống Lào Cai giao cho Phương đưa sang Trung Quốc và được nhận số tiền  21 triệu đồng. Hầu hết các vụ MBN ở Lào Cai, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em độ tuổi từ 15, ở vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật. Nghiêm trọng hơn, nhiều nạn nhân bị chính người thân lừa đưa qua biên giới bán.

Ở TP Hà Nội, tội phạm MBN tiếp tục diễn biến phức tạp. Thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này vẫn dưới dạng tổ chức thành các đường dây tìm kiếm trẻ em, trong đó có cả trẻ sơ sinh để mua bán. Bên cạnh đó, các đối tượng truy nã, có tiền án, tiền sự về tội mua bán người vẫn câu kết, móc nối với chủ chứa, môi giới mại dâm trong và ngoài nước để lừa bán phụ nữ vào các nhà nghỉ ở Việt Nam hoặc qua biên giới (chủ yếu vẫn là sang Trung Quốc). Qua công tác điều tra, lực lượng CATP Hà Nội đã xác định 6 tuyến và 13 địa bàn trọng điểm, phức tạp mà tội phạm MBN thường lợi dụng hoạt động như tuyến giao thông đường bộ Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Lào Cai... Hay mới đây, CA tỉnh Kiên Giang đã triệt xóa đường dây MBN từ đất liền ra đảo Phú Quốc để hoạt động MD, giải cứu thành công 2 nạn nhân đưa về đoàn tụ với gia đình. Đường dây này do Võ Thị Ngọc Quýt (1974, trú ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu, H. Phú Quốc) và Lê Minh Thành (1991, trú ấp Ngã Ba, TT Kiên Lương, H. Kiên Lương) cầm đầu.

 Một đường dây buôn người xuyên biên giới vừa bị CATP Hải Phòng triệt xóa.

Mại dâm xuyên quốc gia

Thứ trưởng Bộ LĐ- TB & XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết, tình hình tệ nạn MD hiện đang diễn biến phức tạp, phương thức hoạt động kín đáo, tinh vi. Đáng nói, hoạt động MD không chỉ diễn ra ở thành thị và các khu du lịch, mà còn vươn tới vùng nông thôn, miền núi như ở Lào Cai, Đắc Nông, Côn Đảo. Đáng chú ý là dạng MD theo hình thức “gái gọi” đang có chiều hướng gia tăng, gái bán dâm liên kết với nhau thành từng nhóm, hình thành đường dây liên tỉnh hoặc móc nối với các hướng dẫn viên du lịch nhằm cung cấp “hàng” cho khách đến các địa điểm du lịch cả trong và ngoài nước. Ngoài ra, các hoạt động khác như múa cột, kích dục tại các cơ sở massage, karaoke, spa... vẫn diễn ra hằng ngày do thiếu chế tài xử lý.

Trong 6 tháng qua, các địa phương trên toàn quốc đã thanh tra, kiểm tra 26.307 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ lợi dụng để hoạt động MD, phát hiện 8.360 cơ sở vi phạm. Ngoài ra, lực lượng CA các cấp đã đấu tranh, triệt phá được 528 vụ hoạt động MD, bắt giữ 1.897 đối tượng (tăng 49 vụ so với cùng kỳ năm ngoái). TAND các cấp đã xét xử 416 vụ với 564 bị cáo (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2011 về số vụ đưa ra xét xử).

Hội nghị khẳng định, tiếp tục đẩy mạnh Chương trình hành động phòng, chống MD giai đoạn 2011-2015, trong 6 tháng cuối năm 2012, các cấp, các ngành tập trung nhiệm vụ chỉ đạo điều hành, lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm, tập trung giải quyết tệ nạn MD tại các tỉnh, địa bàn trọng điểm; chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn MD, tội phạm về MD; đặt công tác phòng, chống MD trong công tác phòng chống tội phạm về buôn bán người và bóc lột tình dục phụ nữ, trẻ em...

Hải Lan