Nhức nhối vấn nạn dâm ô trẻ em

Thứ sáu, 31/03/2017 13:06

(Cadn.com.vn) - 2 vụ dâm ô trẻ em mà CA tỉnh TT-Huế vừa khởi tố trong tháng 3-2017 cho thấy, những kẻ giở trò đồi bại đều là người quen và ở gần nhà của nạn nhân. Đây là thực trạng báo động đối với các bậc cha mẹ cũng như toàn xã hội.

Say rượu, “yêu nhầm” trẻ em

Ngày 24-3, CAH Nam Đông (TT-Huế) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Nam (1996, trú xã H., H. Nam Đông) để điều tra hành vi dâm ô với trẻ em. Trưởng CAX H. cho biết, vụ án này xảy ra vào tối 5-3. Vào thời điểm trên, em N.T.N.N (15 tuổi) đang trên đường về nhà thì gặp Nam đi nhậu về. Nam bảo N. đứng lại nói chuyện nhưng N. bỏ đi. Ngay sau đó, Nam kéo N. vào ngôi nhà không có người ở bên đường rồi giở trò đồi bại. Lúc này, một người cùng thôn đi ngang qua thì phát hiện và báo CAX.

Nhận tin báo, ngay trong đêm, CAX xuống hiện trường thì Nam đã bỏ trốn và mang theo 2 con dao trong người. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau Nam đã bị cơ quan CA bắt giữ. Tại CQĐT, Nam khai rằng mang theo 2 con dao để trả thù anh Tú - người báo tin cho mẹ nạn nhân. Sau khi làm việc với cơ quan CA, Nam được gia đình xin bảo lãnh. 2 ngày sau khi xảy ra sự việc, Nam ra con suối gần nhà dùng thuốc diệt cỏ uống cùng với rượu để tự tử. Tuy nhiên, sau khi uống, vì... sợ chết nên Nam đã gọi cho anh Nguyễn Văn Phụng - CA viên đến cứu mình. Khi anh Phụng đến nơi thì thấy Nam nằm cạnh con suối nên gọi điện cho bố Nam cùng đưa đi cấp cứu.

Được biết, trước đây Nam vào TPHCM làm thuê và về quê khoảng 1 năm nay phụ giúp gia đình trồng rừng. Nam thừa nhận rằng biết em N. tuổi còn nhỏ vì nhà ở gần nhau nhưng do Nam uống rượu say, không làm chủ được bản thân nên thực hiện hành vi với em N. Mẹ em N. cho biết: Việc bị Nam xâm hại đã khiến cho N. sợ hãi nên đòi bỏ học. Sau đó, được người thân động viên nên hiện N. đã đến lớp.

Sự việc đã xảy ra hơn 1 tháng nay nhưng với chị L.T.X.C. (mẹ của nạn nhân L.T.K.A, 8 tuổi) bị Lê Công Quốc (1997, trú xã L., H. Phú Lộc) giở trò đồi bại vẫn không thể tin vào mắt mình khi bắt gặp con mình bị ép làm chuyện “người lớn”. Chiều hôm đó, chị C. cùng chồng là anh L.K.H. đi đám tang về thì thấy cửa nhà đóng kín với những dấu hiệu bất thường. Mở cửa bước vào, vợ chồng anh H. chết lặng khi thấy cháu A. đầu tóc rối bù, còn Lê Công Quốc đứng cạnh bên với vẻ mặt hoảng sợ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh H. “truy” thì Quốc lí nhí đáp “con lỡ dại, con xin lỗi” rồi bỏ chạy. Lúc đó, cháu A. hoảng sợ, khóc thét. Khi được mẹ động viên, trấn an, cháu A. dần bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc. Theo lời chị C., cháu A đã bị Quốc bịt miệng, bắt nằm xuống rồi làm chuyện “người lớn”. Ngay sau đó, chị C. đã gửi đơn tố cáo đến chính quyền địa phương và CA.

Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó CAH Phú Lộc cho biết, sau khi phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế khám nghiệm, điều tra và căn cứ vào kết quả giám định, mới đây CAH Phú Lộc đã khởi tố Quốc về hành vi “Dâm ô trẻ em”.

Căn nhà nơi Nam giở trò đồi bại với cháu N.T.N.N.

Không nên chủ quan

Gặp mẹ của nạn nhân trong 2 vụ dâm ô nói trên, họ đều cho rằng, quá bất ngờ khi người gây tội cho con họ lại chính là người quen thân, ở gần nhà. Những bị can này thường xuyên lui tới nhà nạn nhân chơi, vì vậy bố mẹ nạn nhân xem họ như bậc chú, bậc bác đối với con mình nên không hề cảnh giác, đề phòng. Bà Nguyễn Thị N. (mẹ của nạn nhân N.T.N.N) cho biết, gia đình bà và gia đình đối tượng ở cách nhau chưa đầy 100m, đối tượng và nạn nhân khá thân nhau và xem nhau như anh em. Một cán bộ CA cho rằng, hầu hết các đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em đều là người có “lý lịch sạch”, là người quen biết, thậm chí có bà con họ hàng xa. Vì vậy, qua 2 vụ án nói trên, một lần nữa các bậc phụ huynh không nên chủ quan khi cho con gái tiếp xúc nhiều với thanh niên trong xóm và càng không nên nhờ những người này trông hộ hoặc giao con cho họ chở đi chơi... Theo thống kê của Bộ CA, có khoảng 73% đối tượng xâm hại tình dục trẻ em chính là người quen nạn nhân.

Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, trong 3 năm gần đây, trung bình mỗi năm có hơn 1.000 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục và cứ 8 giờ trôi qua, có thêm 1 trẻ bị xâm hại tình dục. Một giảng viên Khoa Tâm lý Trường ĐHSP Huế cho rằng, trong khi trẻ em đang là đối tượng bị xâm hại, bị lạm dụng ngày càng nhiều thì trong chương trình giáo dục tiểu học hiện hành, chỉ có học sinh lớp 4 và 5 mới được học vài tiết về giáo dục giới tính, còn lớp 1, 2, 3 thì bỏ trống. Trong khi đó, không ít nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục là các cháu học lớp 1, lớp 2. Theo giảng viên này thì thay vì dạy quá nhiều kiến thức, nội dung không cần thiết, các trường học hãy tăng cường dạy cho học trò những điều cần tránh, kỹ năng phòng vệ, tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bị lạm dụng tình dục đang bủa vây từ nhiều phía. Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ bị xâm hại tình dục luôn gánh chịu tổn thương về tâm lý rất nặng nề.

H.Lan