“Những cánh tay nối dài” trong bảo vệ An ninh Tổ quốc

Thứ bảy, 27/08/2016 08:59

(Cadn.com.vn) - Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn thì lực lượng bảo vệ dân phố cùng với lực lượng dân phòng cơ động... được xem như là “những cánh tay nối dài” của lực lượng công an. Trong 10 năm qua, trên địa bàn Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng), lực lượng dân phố đã có nhiều đóng góp quan trọng, phát huy được nguồn sức mạnh của quần chúng nhân dân, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cách làm hay trong bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Ông Lê Anh-Chủ tịch UBND Q. Hải Châu khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ dân phố.

Hải Châu là quận trung tâm chính trị, kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng và cũng là địa bàn trọng điểm về Quốc phòng-An ninh của thành phố, vì vậy công tác đảm bảo ANCT-TTATXH luôn được đặt lên hàng đầu. Những năm qua, ngoài sự vào cuộc của lực lượng CATP Đà Nẵng, CAQ Hải Châu, CA 13 phường thì có sự đóng góp không nhỏ của các lực lượng khác, trong đó có lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP). Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, phối hợp với CA cấp phường triển khai một số công tác trong đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như xây dựng các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)… Qua công tác phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực nắm thông tin tại địa bàn dân cư, hai lực lượng đã nắm được hơn 7.400 nguồn tin, trong đó trực tiếp giải quyết, phối hợp giải quyết gần 2.000 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; giúp cho chính quyền và lực lượng công an kịp thời ngăn chặn, giải quyết hơn 2.700 vụ việc liên quan đến ANTT tại cơ sở. Qua công tác tuần tra, lực lượng BVDP đã phát hiện 130 vụ trộm cắp, 480 vụ đánh nhau gây rối, hơn 2.200 vụ tụ tập đêm khuya, gây mất ANTT, bắt quả tang 9 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng truy nã, 150 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy...

Từ công tác thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ. 10 năm qua Q. Hải Châu đã xây dựng được 46 mô hình mới, trong đó 36 mô hình có hiệu quả, góp phần thúc đẩy công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Có thể kể ra đây những mô hình như: “2 phòng kết hợp” của P. Hải Châu 1 được xây dựng thực hiện trong giai đoạn 2003-2008; “Tiếng loa an ninh” của P. Thanh Bình; “Thập gia 3 an toàn” của P. Nam Dương; “Tiếng chuông cảnh báo” của P. Hải Châu 1; “3 quản về An ninh trật tự” của P. Hòa Cường Bắc; “Khu dân cư 2 không” của P. Hải Châu 2... Bên cạnh những tập thể thực hiện tốt phong trào BVANTQ thì cũng có nhiều cá nhân điển hình, xứng đáng là “những cánh tay nối dài” trong công tác bảo vệ ANTQ như: ông Nguyễn Mạnh Hùng- Trưởng BVDP P. Thanh Bình, đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến của phong trào TDBVANTQ. Đặc biệt, ông Hùng là người tham mưu xây dựng 2 mô hình “Tiếng loa an ninh” và “sinh viên 3 an toàn”, giúp nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương, được các cấp khen thưởng. Năm 2014, 2015, cá nhân ông Hùng được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen, được UBND TP Đà Nẵng tuyên dương cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào BVANTQ giai đoạn 2005-2013. Hay như ông Nguyễn Văn Lợi-Tổ phó Tổ BVDP P. Hải Châu 2, kiêm tổ trưởng tổ dân phòng cơ động P. Hải Châu 2 đã tham gia bắt 23 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản, 33 đối tượng tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy, thử test 392 đối tượng ma túy. Với thành tích đó, ông Lợi nhiều lần được Bộ Công an, UBND TP Đà Nẵng, UBND Q. Hải Châu tặng nhiều Bằng khen, giấy khen trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ...

Lực lượng BVDP tham gia cứu giúp tài sản nhân dân trong một vụ hỏa hoạn.

Xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ là việc làm có ý nghĩa quan trọng, đã phát huy được nội lực, khơi dậy tiềm năng thế mạnh của toàn dân trong phòng, chống tội phạm và TNXH, xây dựng các khu dân cư, xã, phường an toàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương. Đại tá Phan Ngọc Truyền-Trưởng Phòng Xây dựng phong trào TDBVANTQ CATP đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn Q. Hải Châu và kết quả hoạt động của lực lượng BVDP Q. Hải Châu, đồng thời cho rằng, trong những năm qua lực lượng BVDP Q. Hải Châu đã có tinh thần tích cực, nhiệt tình tham gia các phong trào của địa phương, làm cho công tác phong trào TDBVANTQ luôn được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần giữ gìn ANCT-TTATXH của thành phố.

Ông Lê Anh-Chủ tịch UBND Q. Hải Châu đánh giá,  10 năm qua, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ và hoạt động tự quản về ANTT trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực và sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, thực sự đi vào lòng dân. Đặc biệt, lực lượng BVDP đã đạt được nhiều thành tích trong các mặt công tác, có đóng góp quan trọng trong việc phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn ANTT, kiềm chế gia tăng tội phạm và TNXH trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục như công tác tuyên truyền được đầu tư đi vào chiều sâu, từng đối tượng nhất là đối với lớp trẻ. Bên cạnh những mô hình phát huy hiệu quả, đạt được nhiều thành tích, được quần chúng nhân dân ủng hộ thì vẫn còn những mô hình triển khai không lâu thì đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tế, gây hao tốn tiền của, công sức của nhân dân... Để phát huy tốt phong trào TDBVANTQ, phát huy kết quả đạt được của lực lượng BVDP, ông Lê Anh yêu cầu trong thời gian tới, các cấp chính quyền trên địa bàn quận cần nghiên cứu, đề xuất nâng cao chế độ cho lực lượng BVDP, mua thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên BVDP, sử dụng các nhà sinh hoạt cộng đồng làm trụ sở để cho lực lượng BVDP hoạt động... Ngoài ra, các ngành chức năng cũng cần xem xét, nghiên cứu để chọn lọc những mô hình phong trào tốt, có hiệu quả để nhân rộng, phát huy và cắt giảm những mô hình không phát huy hiệu quả, duy trì mô hình “Tổ dân phố không có tội phạm và TNXH”, đổi mới công tác tuyên truyền, kịp thời khen thưởng, biểu dương người tốt, việc tốt...

Nguyễn Tuấn