Những chiến công huyền thoại của Đại đội anh hùng

Thứ năm, 23/04/2015 10:30

(Cadn.com.vn) - Ngày 25-4-2015, tại H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 sẽ tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu anh hùng LLVTND cho Đại đội 2, thuộc Tiểu đoàn 1 của đơn vị.

Trước yêu cầu bức thiết của chiến trường miền Nam, đầu năm 1972, Quân khu 5 được Bộ Tổng tham mưu bổ sung các đơn vị binh chủng kỹ thuật như xe tăng, pháo binh, tên lửa chống tăng..., trong đó có Đại đội xe tăng 2 thuộc Tiểu đoàn 177b (đơn vị tiền thân của Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574 hiện nay). Sau 2 tháng hành quân liên tục, ngày 7-5-1972, Đại đội 2 vào tới chiến trường Khu 5, trú tại thôn Trà Mây, xã Phước Hiệp, H. Phước Sơn, Quảng Nam. Vừa huấn luyện, vừa chiến đấu, đơn vị đã tham gia nhiều trận đánh, chiến dịch lớn, giành thắng lợi vẻ vang, tiêu biểu là trận tiến công địch ở Cấm Dơi (Quế Sơn), chi khu quận lỵ Tiên Phước-Quảng Nam.

Anh hùng LLVTND Bùi Tiến Hợp (thứ 2, trái qua) và các CCB của Đại đội 2
trong buổi gặp mặt truyền thống.

Ngày 20-2-1973, Trung đoàn Tăng thiết giáp 574- Quân khu 5 được thành lập. Đại đội 2 nằm trong đội hình của Tiểu đoàn 177b của Trung đoàn. Với đội ngũ cán bộ, chỉ huy được đào tạo cơ bản qua trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp, Đại học Chính trị, đã trải qua thử thách trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đơn vị đã làm tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, lập nên những chiến công vang dội, khiến kẻ thù phải kinh hồn bạt vía.

Tiêu biểu là trận Đồng Tranh (Quảng Nam) ngày 28-1-1973; Trong chiến dịch giải phóng Đà Nẵng, 4 giờ 20 ngày 28-3-1975, Đại đội được lệnh cho 3 xe K63-85 vượt sông Thu Bồn phát triển chiến đấu vào trung tâm thành phố. Các xe đã cùng với Trung đoàn Ba Gia đánh chiếm các mục tiêu trên trục đường 1, chi viện đắc lực cho bộ binh dập tắt các ổ đề kháng của địch ở Viêm Tây, Miếu Bông, Cầu Đỏ, ngã ba Hòa Cầm, đánh chiếm quận lỵ Hòa Vang, căn cứ Bộ tư Lệnh sư đoàn không quân, chiếm Sở chỉ huy quân đoàn 1 ngụy...; Tham gia đập tan tuyến phòng thủ Phan Rang (Ninh Thuận), ngày 17-4-1975; Đặc biệt, trong trận đánh chiếm Nước Trong, một căn cứ ngoại vi Sài Gòn, vào 5 giờ 20 ngày 30-4-1975, xe tăng 707 do đồng chí Trần Quang Nhàn chỉ huy sử dụng hỏa lực kiềm chế, tiêu diệt các mục tiêu, ổ đề kháng của địch.

Khi tiến đến gần Trường Sĩ quan Thủ Đức ngụy, xe 707 bị trúng đạn, bốc cháy. Bọn địch tưởng các thành viên kíp xe đã hy sinh, liền tổ chức xung phong, bất ngờ đồng chí Hòa - lái xe từ trong khói lửa mịt mù bất thần xông lên nổ súng vào đội hình địch, tiêu diệt hàng chục tên trong đó có một tên trung tá ngụy. Hiện nay xe 707 được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam...

Các CCB Đại đội 1 tham quan nhà truyền thống Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574.

Với những chiến công xuất sắc, Đại đội 2 đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất; 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng Ba và 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất cho xe 707; 4 Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba cho các xe 389, 054, 045 và 055. Lái xe Bùi Tiến Hợp được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, 36 cán bộ, chiến sĩ  được tặng thưởng và truy tặng Huân chương Chiến công giải phóng. Ngày 16-12-2014, Đại đội được Chủ tịch nước ký quyết định tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp