Những chiến công thầm lặng

Thứ hai, 18/05/2020 07:18

Năm nay, Thượng úy Nguyễn Văn Tân (31 tuổi) và Trung úy Lê Anh Tài (27 tuổi) lần đầu đăng ký hồ sơ Giải thưởng "Thanh niên Công an TP Đà Nẵng xuất sắc tiêu biểu" và nhận được đánh giá cao từ phía Hội đồng xét duyệt. Cả 2 gương mặt đều là những chiến sĩ tham gia công tác tham mưu, xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại cụm công trình Vincom, Azura và Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng diễn ra vào tháng 10- 2019. Đây là phương án cấp quốc gia có quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng.

Hình ảnh Trung úy Lê Anh Tài ôm cụ già 86 tuổi ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tham mưu không chỉ "nói trên giấy"

Đối với Thượng úy Nguyễn Văn Tân, tham mưu không chỉ là đề xuất mà còn phải đưa ra được các giải pháp, cách thức tổ chức triển khai thực hiện phù hợp, khoa học, giúp lãnh đạo quản lý, điều hành công việc hiệu quả. Với tư duy đó, trong năm, anh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có những văn bản, kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) có quy mô lớn, huy động hàng ngàn người cùng tham gia.

Công tác tại Đội tham mưu Cảnh sát, Phòng Tham mưu, tại các điểm sự kiện, Thượng úy Tân luôn trực tiếp tham gia khảo sát, tiến hành xây dựng phương án đảm bảo ANTT trong quá trình diễn ra sự kiện, lễ hội. Trong năm, anh đã nghiên cứu, tham mưu, giúp việc cho chỉ huy đội, lãnh đạo phòng, lãnh đạo CATP ban hành 81 văn bản gồm các chương trình, kế hoạch, công văn chỉ đạo, báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác PCCC, CNCH và ứng phó thiên tai trên địa bàn. Trong phương án chữa cháy và CNCH cấp quốc gia, Thượng úy Tân đã tham mưu, giúp việc trong công tác chuẩn bị, tổ chức, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông. "Nhiều năm công tác trong lĩnh vực tham mưu về PCCC, CNCH, đây là lần đầu tiên tôi được tham gia vào một phương án mang tầm cỡ lớn như thế. Huy động hơn 1.000 người tham gia của 28 đơn vị với gần 100 phương tiện tham gia gồm: xe chữa cháy, xe CNCH, xe thang, xe chỉ huy, xe cứu thương, tàu chữa cháy, xuồng CNCH và máy bay trực thăng…", Thượng úy Tân chia sẻ.

Tham gia Tiểu ban ANTT, những tháng chuẩn bị cho phương án, thời gian Tân có mặt ở hiện trường, các cuộc họp còn nhiều hơn ở đơn vị và ở nhà cộng lại. Không "nói trên giấy", Thượng úy Tân luôn sát sao với những đề xuất, hướng dẫn. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện những vấn đề mới phát sinh, vướng mắc, sai sót để đề xuất tháo gỡ, khắc phục để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài tham mưu tại phương án quốc gia, Thượng úy Tân còn phối hợp tham mưu, giúp việc trong điều hành công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông nhiều sự kiện văn hóa chính trị như Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2019, Diễn tập khu vực phòng thủ 2019; cuộc thi Marathon quốc tế, Ironman… Dù ở sự kiện nào, Thượng úy Nguyễn Văn Tân luôn tận tụy với công tác chuyên môn, không ngừng cố gắng rèn luyện, học tập, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thử thách là để chinh phục

Cũng giống như Thượng úy Tân, Trung úy Lê Anh Tài (27 tuổi) đảm nhận nhiệm vụ tham mưu tổng hợp tại Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Bên cạnh đó, anh cũng làm công tác chiến đấu, trực tiếp giáp mặt với "giặc lửa". Nói về phương án PCCC và CNCH cấp quốc gia, Trung úy Tài không quên những đêm dài vừa trực ban, vừa tranh thủ nghiên cứu kịch bản phim. Trong phương án này, anh được giao nhiệm vụ là đầu mối phối hợp với đài Danang TV để xây dựng phim vận hành cơ chế và kịch bản chương trình phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Vốn học đại học chuyên ngành PCCC, giờ nhận nhiệm vụ làm kịch bản phim nên Trung úy Tài gặp không ít khó khăn. Ngay cả những đạo diễn, biên tập viên kỳ cựu của nhà đài cũng nói rất khó. Bởi khi xây dựng kịch bản trực tiếp yêu cầu phải khớp với từng "fame" hình đang diễn ra ngoài thực tế. "Phải làm sao để kịch bản vừa đảm bảo tính tổng quát nhưng chi tiết, vừa đúng chuyên ngành chữa cháy và CNCH nhưng phải có hình ảnh đẹp, ngôn từ bình luận sinh động khi lên sóng truyền hình", Trung úy Tài kể lại.

Công việc thử thách nhưng cũng xứng đáng để chinh phục, với suy nghĩ đó, Trung úy Tài đã nỗ lực hết sức mình, cố gắng phối hợp với các đạo diễn, quay phim của Danang TV ngày đêm có mặt tại cụm 3 công trình để cùng khảo sát, xây dựng kịch bản, vị trí đặt máy quay… và hướng dẫn, giải thích những tình huống sẽ có trong phương án. Sau hơn 1 tháng ròng rã, bộ phim vận hành cơ chế và kịch bản truyền hình trực tiếp được hoàn thành, vận hành trơn tru đã đóng góp vào thành công chung của phương án cấp quốc gia.

Ngoài công tác tham mưu, Trung úy Lê Anh Tài còn nhiều lần tham gia chữa cháy và CNCH. Trong năm, anh tham gia cứu chữa 14 vụ cháy, 9 vụ CNCH. Điển hình là tham gia chữa cháy tại 273/1 Nguyễn Công Hoan vào tháng 12-2019. Nhớ lại vụ cháy hôm đó, lửa phát triển dữ dội bên trong xưởng gỗ nằm sâu trong khu dân cư, Trung úy Tài cùng đồng đội chia nhau vận động người dân gần đó sơ tán. Sau khi gõ cửa được khoảng chục hộ dân, anh phát hiện một cụ già 86 tuổi nằm liệt giường. Tình huống nguy bách, anh lao nhanh đến và bế cụ ra khỏi nhà. Vô tình khoảnh khắc đó được người dân chụp lại, hình ảnh một chiến sĩ chữa cháy dáng người mảnh khảnh ôm cụ già ra khỏi khu vực nguy hiểm được đăng tải lên mạng xã hội được nhiều người hết sức ngợi khen.

Đóng vai trò như những "kiến trúc sư" xây dựng thành công phương án PCCC và CNCH cấp quốc gia, Thượng úy Tân được Bộ Công an tặng Bằng khen, Trung úy Tài được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen, cả 2 đều được bầu chọn là "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2019. Điều quan trọng hơn, cả 2 đã đóng góp hết sức mình, thể hiện vai trò nhiệt huyết của đội ngũ tham mưu trẻ, của đoàn viên thanh niên công an trong thực hiện công tác chuyên môn, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của lực lượng CATP Đà Nẵng.

MAI VINH