Những chiến sĩ blouse trắng thuộc Bệnh xá Công an Đắk Nông nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19

Thứ năm, 05/08/2021 07:53

Song song với việc làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và phòng, chống dịch trong các đơn vị thuộc Công an tỉnh, đội ngũ Y, Bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý của Bệnh xá Công an tỉnh Đắk Nông còn ngày đêm nỗ lực, vượt khó, tích cực tham gia chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân nghi ngờ, mắc Covid-19 tại Bệnh xá Công an tỉnh (Nơi được tỉnh Đắk Nông trưng dụng làm khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh), góp phần chung tay cùng với các cấp, các ngành và toàn xã hội chiến thắng đại dịch Covid-19.

 Gác niềm vui, hạnh phúc của bản thân, tất cả vì người bệnh

Tháng 8 năm 2020, Bệnh xá Công an tỉnh Đắk Nông được UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông trưng dụng làm cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân nghi ngờ, mắc Covid – 19. Cùng với đó, Đội Điều trị bệnh nhân nghi ngờ, mắc Covid-19 thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh cũng được thành lập với sự tham gia của các y, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý (gọi tắt là y, bác sĩ) của Bệnh xá Công an tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh do Đại úy, Bác sĩ Nguyễn Thế Văn – Phó Bệnh xá trưởng Bệnh xá Công an tỉnh làm đội trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận chăm sóc, khám, điều trị các bệnh nhân nghi ngờ, mắc Covid-19. Từ nhiều tháng nay, đặc biệt là từ đầu đợt dịch thứ 4 này, các y, bác sỹ làm việc tại đây chưa được về nhà, thăm gia đình, con cái và người thân, tất cả vì mục tiêu, sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc là đánh thắng đại dịch Covid-19.

Trao giấy xuất viện cho các bệnh nhân.

Đại úy, Bác sĩ Nguyễn Thế Văn – Đội trưởng Đội Điều trị bệnh nhân nghi ngờ, mắc Covid-19, Phó Bệnh xá trưởng Bệnh xá Công an tỉnh Đắk Nông cho biết “Mặc dù số lượng y, bác sĩ ít lại làm việc trong môi trường khó khăn, nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm cao và trong điều kiện phải xa gia đình, xa vợ, xa chồng, xa con cái và người thân, nhưng mỗi đồng chí thực hiện nhiệm vụ tại đây luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, vượt khó, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tận tình, chu đáo chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân với phương châm “lương y như từ mẫu”. Đối với bản thân tôi, từ nhiều tháng nay không được về nhà, vợ làm điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nên cũng ít có thời gian chăm sóc con cái. Nhiều hôm vợ đi làm, chồng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly tập trung của tỉnh không thể về, gia đình bố mẹ đều ở xa nên đành phải để đứa con nhỏ 8 tuổi ở nhà một mình. Nghĩ đến hoàn cảnh đó nhiều lúc tôi rất thương vợ, thương con nhưng vì nhiệm vụ, trách nhiệm của người lính, của người thầy thuốc mà tôi đã cố gắng vượt qua để cùng với đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân thật tốt, sớm khỏi bệnh trở về với gia đình”.

Phút nghỉ ngơi của các y, bác sĩ.

Tính đến ngày 4/8/2021, Đội Điều trị bệnh nhân nghi ngờ, mắc Covid-19 tại Bệnh xá Công an tỉnh đã tiếp nhận, chăm sóc, khám, điều trị cho 31 bệnh nhân Covid -19 với ca bệnh đầu tiên vào ngày 9/7/2021 và đến nay đã có 3 bệnh nhân được trao giấy ra viện sau 15 ngày điều trị tích cực với các kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính.

Hàng ngày các y, bác sĩ trong kíp trực thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân với từng lớp áo quần, mặt nạ, khẩu trang, tấm chắn che mặt... Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng mình đang bước vào một trận chiến thực sự. Chỉ cần một thao tác sai, bộ đồ bảo hộ bị rách hoặc bị hở thì nguy cơ xâm nhập của virus vào cơ thể mình rất cao. Trung úy, Điều dưỡng H’ngân Bon Jốc Ju – Cán bộ Bệnh xá Công an tỉnh chia sẻ “Mặc dù làm việc vất vả, trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao nhưng mỗi đồng chí được phân công thực hiện nhiệm vụ tại đây luôn ý thức được vai trò trách nhiệm của mình, nỗ lực hết mình vì bệnh nhân với mục tiêu cao nhất là điều trị khỏi bệnh cho các bệnh nhân trong thời gian sớm nhất. Biết xa gia đình, chồng con là thiệt thòi nhưng vì người bệnh, vì cuộc chiến với đại dịch Covid-19 chúng tôi đành gác lại để tiếp tục công việc của mình. Bản thân tôi cách đây chưa lâu chồng bị tai nạn nhưng cũng không thể về để chăm chồng được, chỉ biết điện thoại hỏi han, động viên chồng cố gắng điều trị. Chồng tôi cũng hiểu và động viên tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Tình người trong khu cách ly và lá thư cảm ơn của người bệnh

Do bệnh nhân cách ly, không có người thân đi theo và để bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch các y, bác sỹ nơi đây sẽ thực hiện chăm sóc toàn diện, từ việc nấu ăn, tiếp nhận đồ ăn, các nhu yếu phẩm của gia đình bệnh nhân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm gửi tặng, đến việc thu gom, phân loại rác thải, thăm khám, điều trị.... Bác sĩ Kiều Nguyễn Cuối Hạ – Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông chia sẻ “Do là khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 nên gần như biệt lập với bên ngoài. Mọi sinh hoạt, ăn uống trong khu  cách ly đều do anh em trong đội thay nhau thực hiện. Giữa chúng tôi với bệnh nhân luôn coi nhau như những người thân trong gia đình. Giành cho nhau những tình cảm thân thiết, sự quan tâm, chăm sóc, điều trị với trách nhiệm cao nhất. Mặc dù làm việc trong môi trường, điều kiện khó khăn vất vả nhưng thời gian qua chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và các nhà hảo tâm bằng vật chất và tinh thần, bằng những bữa cơm, bữa cháo phục vụ các y, bác sỹ và bệnh nhận. Đây là nguồn động viên, động lực to lớn để giúp mỗi chúng tôi có gắng, nỗ lực hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy lùi dịch bệnh”.

Các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 tại Khu cách ly, điều trị bệnh nhân nghi ngờ, mắc Covid-19 của tỉnh (Bệnh xá Công an tỉnh).

CBCS các đơn vị thuộc Công an tỉnh thường xuyên nấu những bữa cơm nghĩa tình phục vụ các y, bác sĩ và bệnh nhân tại Khu cách ly, điều trị bệnh nhân nghi ngờ, mắc Covid-19 của tỉnh (Bệnh xá Công an tỉnh).

Chính sự quan tâm, động viên, chăm sóc, điều trị tận tình, chu đáo của các y, bác sĩ và sự quan tâm, chung sức, chung lòng của các cấp lãnh đạo, các nhà hảo tâm và Nhân dân trên địa bàn đã giúp các bệnh nhân tin tưởng để chiến thắng dịch bệnh. “Tôi vào cách ly điều trị Covid-19 tại Bệnh xá Công an tỉnh Đắk Nông từ ngày 15/7/2021 với sự chăm rất tận tình, chu đáo của các y, bác sĩ từ việc ăn uống đến thăm khám điều trị. Cơ sở vật chất và trang thiết bị ở đây cơ bản đầy đủ và sạch sẽ. Công tác hậu cần luôn được bảo đảm tốt. Hàng ngày chúng tôi luôn có được những bữa ăn ngon đầy đủ dinh dưỡng để đủ sức chiến thắng dịch bệnh. Tôi không biết nói gì hơn, xin được cảm ơn các y, bác sĩ đã tận tình chăm sóc điều trị cho tôi khỏi bệnh. Cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự chia sẻ, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm .... đã nấu những bữa cơm nghĩa tình phục vụ chúng tôi. Chúc các y, bác sĩ thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân sớm khỏi bệnh, góp phần chung tay chiến thắng và đẩy lùi dịch Covid-19”. Đây là những dòng chữ trong lá thư cảm ơn của một bệnh nhân viết gửi các y, bác sĩ tại Bệnh xá Công an tỉnh sau khi nhận giấy xuất viện.

Thư cảm ơn của một bệnh nhân gửi các y, bác sĩ làm việc tại Khu cách ly tập trung của tỉnh (Bệnh xá Công an tỉnh) sau khi ra viện.

Chung tay làm tốt công tác phòng, chống dịch trong các đơn vị Công an Đắk Nông

 Mặc dù quân số ít lại thực hiện nhiều nhiệm vụ được giao, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Phòng Hậu cần mà thời gian qua, CBCS Bệnh xá Công an tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, vừa tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ tại khu cách ly, điều trị bệnh nhân nghi ngờ, mắc Covid-19 của tỉnh, vừa chủ động tham với các cấp lãnh đạo thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người của Công an tỉnh và nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch.

CBCS Bệnh xá Công an tỉnh tham gia test nhanh Covid-19

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Công an tỉnh và Ban Chỉ đao đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Với vai trò nòng cốt, Bệnh xá Công an tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trong các đơn vị thuộc Công an Đắk Nông như: triển triển khai lắp đặt hệ thống phun khử khuẩn tự động đặt trụ sở Công an tỉnh (Đây là hệ thống do CBCS Bệnh xá Công an tỉnh sáng chế) và sau đó được nhân rộng lắp tại Trạm tạm giam và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố; đo thân nhiệt cho CBCS; thiết lập điểm kiểm dịch và đăng ký quét mã QR Code khai báo y tế; yêu cầu 100% CBCS thực hiện khai báo y tế, cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và thường xuyên bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh báo sớm nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2, giúp phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng lây nhiễm, đồng thời vận động người thân cùng thực hiện. Phối hợp với y tế Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại trại tạm giam, nhà tạm giữ, bảo đảm điều kiện y tế tại chỗ. Công tác tiêm chủng vacxin phòng ngừa Covid- 19 cũng được triển khai nghiêm túc, nhanh chóng, kịp thời và bảo đảm an toàn ... 

CBCS Bệnh xá Công an tỉnh thực hiện vacxin phòng ngừa Covid- 19 cho CBCS

Thiếu tá Hà Thị Hồng – Phó trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh cho biết: “Mặc dù khó khăn, vất vả, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều nguy cơ lây nhiễm cao nhưng thời gian qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo phòng Hậu cần mà trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, mỗi CBCS Bệnh xá Công an tỉnh luôn xác định được vai trò trách nhiệm của người lính, của người thầy thuốc làm việc quên mình, ngày đêm căng mình thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm sức khỏe cho CBCS và phòng, chống dịch. Đặc biệt từ nhiều tuần qua, Bệnh xá Công an tỉnh đã huy động 100% quân số ứng trực thực hiện nhiệm vụ. Nhiều đêm liền CBCS phải làm việc xuyên đêm để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong các đơn vị thuộc Công an tỉnh. Khó khăn, vất vả, nguy hiểm là vậy nhưng mỗi CBCS Bệnh xá Công an tỉnh luôn cảm thấy vui vì đã góp một phần công sức nhỏ bé vào thành tích, chiến công chung của toàn lực lượng Công an tỉnh nhà trên mặt trận bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch, góp phần chung sức, chung lòng cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Hồng Long