Những chuyến đi nghĩa tình

Thứ sáu, 21/09/2018 19:09

Có dịp cùng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) CA tỉnh Quảng Nam vượt chặng đường hàng trăm cây số đường núi về với bà con dân tộc thiểu số tại xã Trà Leng (H. Nam Trà My), chúng tôi thấu hiểu sự chân thành mà các ĐVTN dành cho người dân. Biết bà con miền núi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên những chương trình, hoạt động xã hội ĐTN tổ chức bao giờ cũng thiết thực. Theo lãnh đạo xã Trà Leng, điểm trường cho học sinh tiểu học tại thôn 4 xa xôi, cách trung tâm xã 4 giờ đi bộ, điều kiện vật chất vô cùng khó khăn, lâu nay thầy và trò phải dạy học, sinh hoạt trong điều kiện không có điện. Chia sẻ khó khăn, vất vả đó, ĐVTN không ngại đường sá xa xôi, tổ chức mua, vận chuyển máy phát điện bằng tua-bin nước, tivi, quạt máy cùng các trang thiết bị điện tặng nhà trường nhằm giúp thầy và trò vơi bớt khó khăn trong công tác dạy học. Xúc động trước những nghĩa cử đó, sau chuyến thiện nguyện, lãnh đạo xã Trà Leng đã viết thư cảm ơn gửi ĐVTN CA tỉnh. "Làm sao kể hết những ân tình khi mà những món quà, hoạt động, nghĩa cử của từng ĐVTN chính là niềm tin, hy vọng dành cho thầy trò cũng như bà con nơi đây. Nhân dân ở đây ai nấy cũng đều rất vui mừng khi còn được hỗ trợ làm chứng minh nhân dân cũng như tham gia vào các hoạt động xã hội bổ ích mà ĐVTN CA tỉnh mang đến", ông Lê Hoàng Việt - Chủ tịch UBND xã Trà Leng bộc bạch.

Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Thực tế, những chuyến đi nghĩa tình như thế đã được ĐTN CA tỉnh tổ chức thường xuyên, đặc biệt vào mỗi dịp hè. Mỗi chương trình tình nguyện hè là một trải nghiệm, cơ hội để ĐVTN trau dồi, rèn luyện, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng. Đại úy Lê Văn Thắng, Bí thư ĐTN CA tỉnh cho hay, hình ảnh chiến sĩ CA với "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn" là mục tiêu để mỗi ĐVTN phấn đấu. Bao giờ các chương trình tình nguyện cũng được ĐTN CA tỉnh lên kế hoạch chi tiết nhằm hướng đến hỗ trợ, giúp đỡ sát sườn nhất cho bà con ở những nơi còn nhiều vất vả, khó khăn. Mới đây, một hoạt động trong chiến dịch tình nguyện hè, ĐVTN lại có dịp "cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt" với bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ga Ry (H. Tây Giang). Tại đây, nhiều hoạt động cộng đồng được diễn ra như: cấp phát thuốc, khám chữa bệnh miễn phí; tặng quà cùng nhu yếu phẩm; kéo điện, xây dựng, hoàn thiện các công trình giao thông... dành tặng bà con. "Mỗi chuyến đi chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khó tả khi chứng kiến sự vui mừng, xúc động của người dân. Vì thế, các hoạt động sau bao giờ cũng quy mô, đông đảo ĐVTN hưởng ứng hơn hoạt động trước. Kết thúc mỗi hành trình luôn để lại trong mỗi chúng tôi cảm giác lưu luyến, chẳng muốn rời", Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ ĐTN CA tỉnh chia sẻ.

 Theo Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam: "ĐTN CA tỉnh thời gian qua không ngừng được củng cố, lớn mạnh về mọi mặt. Tuổi trẻ đã phát huy được sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngại khó, ngại khổ trong đấu tranh với các loại tội phạm nhất là các lĩnh vực quan trọng cũng như tham gia, tổ chức thực hiện các hoạt động xã hội thiết thực... Đảng ủy, Ban Giám đốc CA tỉnh luôn đánh giá cao thành tích của tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng lực lượng CA tỉnh ngày càng vững mạnh". Chiến dịch hè tình nguyện năm 2018 vừa qua, ĐTN CA tỉnh đã tổ chức 5 chương trình Hành quân xanh, 3 Ngày chủ nhật xanh, 2 Ngày Thứ bảy tình nguyện, 15 đợt Hành quân về nguồn với tổng kinh phí tổ chức các hoạt động 950 triệu đồng.

Trong ký ức của Trần Hoàng Sơn, cán bộ ĐTN CA tỉnh, đợt tham gia tình nguyện hè vừa qua cũng là năm thứ 5 liên tiếp anh có dịp về với bà con. Sơn kể, chuyến về với bà con xã Ga Ry là chuyến đi xa nhất và cũng là chuyến đi có nhiều kỷ niệm ngọt ngào không thể kể hết bằng lời. "Ở đây bà con còn quá khó khăn, phải bươn chải kiếm sống từng ngày nhưng tấm lòng của họ thì rất đáng trân quý. Chúng tôi được họ đón tiếp, đối xử chẳng khác gì những người thân trong gia đình", Sơn nhớ lại. Nhiều ĐVTN còn cho hay, khoảng thời gian làm đường bê-tông nông thôn cho bà con tại xã Đại Tân (H. Đại Lộc) cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Dù công trình không thật sự quy mô, chỉ 500m đường nhưng có thể cảm nhận được tình quân dân đồng thuận, gắn bó. Khi công trình đưa vào sử dụng người dân vui mừng, phấn khởi khi thoát khỏi cảnh sống chung với "nắng bụi, mưa bùn"...

Chương trình tình nguyện hè vừa qua, ĐTN CA tỉnh còn hỗ trợ, sửa chữa 4 nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trị giá 100 triệu đồng; tặng 3 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho các đối tượng đặc biệt khó khăn; phát 480 suất cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân... "Tất cả những hoạt động, công trình đó nhằm  hỗ trợ, giúp đỡ người dân. Điều quan trọng nhất chúng ta phải thật sự xây dựng được những "công trình" vững chãi trong lòng dân. Đấy là những công trình về niềm tin, hy vọng, sự sẻ chia để họ có thêm động lực phấn đấu, vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp, vun đắp hạnh phúc gia đình", Đại úy Lê Văn Thắng nói. Với những đóng góp thiết thực, những năm qua ĐTN CA tỉnh đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND, Giám đốc CA tỉnh cũng như các cấp, ngành trao tặng. Chính đó là động lực, sự động viên, khích lệ kịp thời để ĐTN CA tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình xã hội, nối dài những chuyến đi nghĩa tình...

Phi Nông