"Những con thú" của Jose Mourinho

Thứ ba, 08/12/2020 16:01

Đó là lời nhận xét của chính HLV Jose Mourinho về bộ đôi tấn công Harry Kane và Heung -min Son sau chiến thắng thuyết phục Arsenal 2-0 trong khuôn khổ vòng 11 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 12-7, trước sự chứng kiến của 2.000 khán giả lần đầu tiên sau 277 ngày chờ đợi. HLV trưởng Tottenham giải thích rằng: "Tôi có tất cả sự tôn trọng đối với thú vật, tôi rất yêu thích chúng và đừng hiểu sai ý tôi. Harry Kane và Heung min Son làm việc như những con thú, nhất là khi đội để mất bóng. Kane lùi về phá bóng trong vòng cấm địa đội nhà. Son chơi như tiền đạo cánh trong một tiếng đồng hồ đầu tiên và liên tục tấn công vào vị trí của Hector Bellerin và sau đó chọc vào vị trí cặp trung vệ của Arsenal. Họ thi đấu không chỉ đơn thuần là ghi bàn và thể hiện đẳng cấp của những ngôi sao thế giới mà họ thực sự tuyệt vời khi đóng góp chung vào lối chơi của toàn đội. 

Tiền đạo Harry Kane tự nhận anh và người đá cặp trên hàng công Heung min Son đang ở đỉnh cao của sự nghiệp sau trận thắng Arsenal giúp Tottenham duy trì vị trí đầu BXH sau 11 vòng đấu. Kane đẩy bóng cho Son thoát đi với tốc độ cao và dứt điểm chéo góc từ xa ở phút 13 mở tỷ số trận đấu. Son nhả bóng cho Kane ở phút bù giờ cuối cùng hiệp một để tiền đạo người Anh tung cú dứt điểm cực mạnh bật mép dưới xà ngang nhân đôi cách biệt. Bộ đôi này đã có cùng nhau ghi 31 bàn thắng ở Premier League và chỉ kém bộ đôi trước đây của Chelsea là Didier Drogba và Frank Lampard 5 bàn. 11/31 bàn của Kane - Son diễn ra trong mùa giải này. Kane nói với Sky Sports: "Chúng tôi đang ở độ tuổi sung mãn và cùng nhau có được phong độ tốt nhất khi hiểu được trận đấu và hiểu ý nhau. Khi tôi chuyền bóng cho Son thì cậu ta biết di chuyển thế nào và ngược lại cũng vậy". 

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 giúp Kane trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử derby phía bắc thủ đô Luân Đôn với 11 lần lập công. Và đây cũng là bàn thắng thứ 250 của Kane cho đội tuyển Anh và các CLB. Pha chuyền bóng cho Son mở tỷ số là pha kiến tạo thứ 10 của Kane chỉ sau 11 trận ở mùa giải này, ngang bằng kỷ lục với Mesut Ozil có được cho Arsenal ở mùa giải 2015-2016. 

Arsenal kiểm soát bóng tới 65% trong hiệp một nhưng điều đó không quan trọng. Đây là lần thứ 11 ở Premier League đội bóng do Mourinho dẫn dắt có từ 35% (trở xuống) thời gian kiểm soát bóng nhưng thắng tới 9 lần và chỉ 1 thất bại. Arsenal đang đứng vị trí thứ 15 trên BXH với 13 điểm sau 11 trận, có khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất kể từ 1981-1982 tới nay. Lúc đó, Arsenal chỉ có 12 điểm cũng sau chừng ấy vòng đấu.

HẠNH THUẦN