Những điểm tựa bình yên

Thứ tư, 09/09/2026 07:15

Thời gian qua, tại Đà Nẵng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc thông qua những mô hình tự quản thiết thực, nổi bật là mô hình "Chi hội Tin lành Phong Thử chấp hành pháp luật và tham gia bảo vệ an ninh, trật tự" ở xã Điện Bàn Tây và camera an ninh tại phường Hòa Xuân

Cán bộ Công an phường Hòa Xuân trực tiếp đến các khu dân cư, lắng nghe và hướng dẫn người dân giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
Cán bộ Công an xã Điện Bàn Tây trao đổi tình hình an ninh, trật tự với Ban Chấp sự Hội thánh Chi hội Tin lành Phong Thử.

Sự gắn kết bền chặt

Ra mắt vào tháng 6-2026, mô hình "Chi hội Tin lành Phong Thử chấp hành pháp luật và tham gia bảo vệ ANTT" do Công an xã Điện Bàn Tây và Chi hội Tin Lành Phong Thử đã nhanh chóng khẳng định hiệu quả thiết thực và được đánh giá là điểm sáng có khả năng nhân rộng trên toàn địa bàn toàn xã cũng như rộng khắp TP Đà Nẵng.

Điểm cốt lõi làm nên thành công của mô hình chính là sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và bài bản giữa lực lượng Công an xã và Ban Chấp sự Chi hội Tin Lành Phong Thử trong việc xây dựng kế hoạch với các mục tiêu, nhiệm vụ, mốc thời gian và từng giai đoạn triển khai công tác tuyên truyền cụ thể. Công an xã không chỉ đóng vai trò hướng dẫn pháp luật mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, chủ động phối hợp với các chức sắc, chức việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tín hữu.

Mô hình chú trọng vào công tác tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, phát hiện, trao đổi và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh về ANTT ngay từ cơ sở. Vai trò của các mục tử, chức sắc, chức việc và bà con tín hữu được phát huy tối đa trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", biến mỗi giáo dân thành một "cột mốc" sống động giữ gìn bình yên cho xóm làng.

Thượng tá Võ Chí Công- Trưởng Công an xã Điện Bàn Tây nhấn mạnh, sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Chi hội Tin lành Phong Thử là chỗ dựa tinh thần to lớn, giúp lực lượng Công an khép kín địa bàn, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Theo ông Dương Quang Hiếu- Thư ký Hội thánh Chi hội Tin lành Phong Thử, Chi hội được thành lập từ năm 1925, hiện có khoảng 400 giáo dân với hơn 100 hộ. Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, các thế hệ tín hữu của Chi hội luôn khắc ghi và thực hành phương châm sống "tốt đời, đẹp đạo", gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Vì vậy, trong cộng đồng tín hữu của Chi hội chưa từng ghi nhận trường hợp nào vi phạm pháp luật bị xử lý.

Cán bộ Công an phường Hòa Xuân trực tiếp đến các khu dân cư, lắng nghe và hướng dẫn người dân giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Hiệu quả từ sự đồng lòng

Hòa Xuân là địa bàn đô thị trẻ, nhiều khu vực dân cư còn thưa thớt. Vì vậy, Công an phường đã tham mưu UBND phường đẩy mạnh xã hội hóa, vận động lắp đặt 40 camera công cộng và hơn 600 camera tại các hộ gia đình, bao phủ 49 tuyến đường. Hệ thống được quản lý, khai thác với sự phối hợp giữa Công an, tổ dân phố và nhân dân, từng bước hình thành mạng lưới quan sát rộng khắp, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc về ANTT ngay từ cơ sở.

Hiệu quả của hệ thống camera được thể hiện qua một vụ trộm xảy ra trên địa bàn. Ngày 12-8, Công an phường Hòa Xuân tiếp nhận tin báo của bà Vương Thị Trang về việc mất tiền mặt và vàng trang sức, tổng trị giá khoảng 160 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông qua trích xuất hệ thống camera, đến khoảng 6 giờ ngày 13-8, lực lượng Công an xác định Phạm Hoàng Thanh Huy (2002), là đối tượng thực hiện vụ trộm.

"Mỗi gia đình thêm một camera, mỗi tuyến đường thêm một điểm quan sát; mỗi người dân chủ động cung cấp thông tin là thêm một mắt xích trong thế trận an ninh nhân dân", Thượng tá Nguyễn Văn Quý- Trưởng Công an phường Hòa Xuân, chia sẻ.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Hòa Xuân là địa bàn đang phát triển mạnh về hạ tầng, xây dựng, dân cư gia tăng nhanh nên tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm, tệ nạn liên quan đến ma túy và trộm cắp. Bởi vậy, phát huy sức mạnh của nhân dân là một trong những yêu cầu quan trọng để giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Nhân rộng các mô hình hay

Nhận xét về hiệu quả chiến lược và sức lan tỏa của các mô hình "Dân vận khéo" trong tình hình mới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho rằng nơi nào công tác dân vận được triển khai sâu sát, đúng hướng, nơi đó khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, mọi khó khăn đều được tháo gỡ và ANTT được giữ vững từ gốc mà mô hình "Chi hội Tin lành Phong Thử chấp hành pháp luật và tham gia bảo vệ ANTT" tại xã Điện Bàn Tây và "Camera an ninh" tại phường Hòa Xuân là điển hình.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng đặc biệt đánh giá cao vai trò xung kích của lực lượng Công an cơ sở và hệ thống chính trị tiên phong trong kỷ nguyên số và cải cách hành chính. Các mô hình này đã tận dụng tối đa nền tảng công nghệ, hướng đến các đối tượng yếu thế, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, qua đó khẳng định hình ảnh chính quyền thân thiện, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân.

"Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng Công an TP cần tiếp tục nhân rộng, lan tỏa mạnh mẽ những cách làm hay, sáng tạo này. Phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", lấy sự ổn định, bình yên và phồn vinh của đời sống nhân dân làm mục tiêu cao nhất, qua đó củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn liền với thế trận lòng dân trên địa bàn thành phố", Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh.

N.T- H.T