Những điều nên biết khi đi xem Lễ hội pháo hoa

Thứ hai, 27/04/2015 17:10

(Cadn.com.vn) - Háo hức chờ đón và chuẩn bị nhưng “đại tiệc” pháo hoa có thể kém vui vì những chuyện đơn giản. Chính vì vậy, để xem pháo hoa hào hứng, thoải mái và sau đó là có những ngày nghỉ lễ trọn vẹn, bạn nên “bỏ túi” cho mình những lưu ý cần thiết trước khi hòa vào đám đông.

1. Cần mang theo những gì?

Khi đã đi chơi, hầu hết chúng ta muốn rảnh tay để thoải mái chơi theo đúng nghĩa. Nhưng với một sự kiện lớn như DIFC, bạn có thể phải ở ngoài trời nhiều giờ đồng hồ, đến khi sự kiện bắt đầu bạn hầu như không thể di chuyển. Chính vì vậy, việc mang theo nước uống, một ít thức ăn nhanh có tính “lành” là rất cần thiết.

Các kỳ DIFC trước đây, nhiều người chỉ quan tâm đến việc xí chỗ nên đã đi từ rất sớm, cho đến khi pháo hoa bắt đầu bắn thì khát “khô họng” và cảm thấy đói. Nếu từ buổi chiều mà trời có vẻ âm u thì bạn cũng nên mang theo dù hoặc áo mưa tiện lợi để khỏi phải đội mưa xem pháo, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

2. Không nên mang những gì?

Do bạn hòa vào đám đông và tâm trí tập trung lên… trên trời nên sẽ có thể xảy ra tình trạng kẻ xấu lợi dụng để móc túi, trộm cắp tài sản. Chính vì vậy, bạn nên hạn chế đeo trang sức, túi xách, các tài sản có giá trị. Kể cả việc bạn để ví tiền, điện thoại trong túi thì cũng nên để ý vì chỉ cần một cú xô đẩy tưởng như là vô tình cũng có thể khiến chúng không cánh mà bay theo kẻ gian. Một lưu ý khác là do mùa hè trời nóng, ở giữa biển người bạn không nên mặc đồ quá cầu kỳ, đi giày cao gót, giày da… vì khi pháo chưa bắn bạn đã vã mồ hôi.

3. Bình tĩnh trước mọi tình huống

Ở đám đông, đôi lúc trong không khí vui vẻ có người lại tung ra những câu nói đùa và những hành động quá đà khiến người khác phải thót tim. Từng có nhiều vụ việc gây ra hậu quả đau lòng chỉ vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Trước những tình huống như thế này bạn nên bình tĩnh cùng những người bên cạnh xem xét sự việc, tránh lo sợ, hoảng loạn dây chuyền khiến mọi việc từ không có gì lại trở nên phức tạp.

Tốt nhất là nên có một người đứng ra làm thủ lĩnh hoặc mọi người chủ động liên lạc với cơ quan công an, lực lượng bảo vệ tại hiện trường. Theo khuyến cáo của Trung tâm Cấp cứu 115, các kỳ DIFC trước từng xuất hiện trường hợp bị choáng dẫn đến ngất xỉu do nạn nhân phải đứng quá lâu trong đám đông, lại gặp thời tiết nóng nực. Nếu có người bị ngất xỉu, cách tốt nhất là yêu cầu những người bên cạnh lùi ra xa đồng thời báo cho lực lượng chức năng gần vị trí bị nạn để có sự hỗ trợ y tế kịp thời.

 4. Giữ vệ sinh ngay vị trí của bạn

Sau mỗi đêm thi, khi người dân và du khách đã về thì công nhân môi trường đô thị sẽ phải làm việc cật lực để trả lại thành phố sạch đẹp vào sáng hôm sau. Nếu bạn “mang đi thứ gì, cầm về thứ đó” sẽ không chỉ giảm bớt sự vất vả cho lực lượng dọn vệ sinh mà còn gây thiện cảm với du khách gần xa. Các kỳ DIFC trước, khi pháo hoa kết thúc thì đường phố la liệt vỏ bánh kẹo, lon bia, trái cây, chai nước… Nếu tất cả những thứ đó được bỏ vào bao và chuyển về các thùng rác lưu động đã được để sẵn trên vỉa hè thì phố phường chắc chắn sẽ sạch đẹp hơn, và đó là việc làm ý nghĩa khiến bạn giữ gìn hình ảnh cho thành phố.

5. Nên có ít nhất 1 người ở nhà:

Đi xem pháo hoa thì vui nhưng ở nhà cũng rất quan trọng. Khi mọi người đổ ra đường xem pháo hoa thì cũng là lúc các đối tượng trộm cắp tìm cơ hội gây án. Mục tiêu của chúng là những ngôi nhà đóng cửa im ỉm, không người canh gác. Còn nhớ vào năm 2012, khi dòng người đang háo hức với các màn pháo hoa thì “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân đã đột nhập 1 ngôi nhà trên đường Núi Thành ẵm đi hàng chục triệu đồng. Vì những lý do đó, các gia đình nên luân phiên đi xem pháo hoa để luôn có người ở nhà thay vì để vườn không nhà trống, tạo cơ hội cho trộm cắp.

6. Xem pháo hoa trên tàu thuyền, nhà cao tầng

Cần chú ý nhất là an toàn đường thủy. Những năm trước nhiều người hợp đồng tàu thuyền của dân chài để xem pháo hoa từ mặt sông nhưng không hề trang bị áo phao. Thậm chí trong lúc xem còn tổ chức nhậu nhẹt, ăn uống. Để đảm bảo an toàn, bạn nên thật sự cẩn thận vì chỉ cần một sự cố nhỏ có thể xảy ra hậu quả rất lớn. Ngoài ra, bạn không nên ngồi vắt vẻo trên lan can cầu, lan can nhà cao tầng hoặc các cây cao vì trong lúc hào hứng, bạn có thể quên mất mình đang ngồi chỗ nào.

7. Các số điện thoại khi bạn cần

Ban Tổ chức DIFC 2015 đã chính thức công bố điện thoại đường dây nóng để nắm bắt, xử lý kịp thời thông tin, phản ánh của người dân liên quan đến giá cả dịch vụ trong danh mục bình ổn giá. Theo đó, nếu phát hiện các hành vi “chặt chém”, người dân có thể điện số điện thoại 0913414909 (ông Lữ Bằng), Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương (0511.3822525, Chi cục Quản lý thị trường (0511.3624191, Thanh tra Sở VH-TT&DL (0511.3886761), Thanh tra Sở Tài chính (0511.3825946), hộp thư điện tử nhận khiếu nại sct@danang.gov.vn.

Bảo Nam