NHỮNG ĐỘI BÓNG DỰ CHAMPIONS LEAGUE “RỦ NHAU” THUA:“Khôn chợ, dại nhà”

Thứ ba, 21/03/2023 05:00
“Virus Champions League” là thứ mà những CLB buộc phải chấp nhận, song hành với tham vọng ở đấu trường danh giá này. Tham thì… thâm. Chấn thương, thể lực cầu thủ bị bào mòn khi phải đối đầu nhau giữa những đội bóng hàng đầu các giải bóng đá châu Âu là điều đã được dự báo.
Messi bất lực nhìn đội nhà thua trận.
Real Madrid (áo trắng) bị Barcelona bỏ xa đến 12 điểm ở La Liga.

Loạt trận đấu rạng sáng 20-3 ở La Liga, Premier League, Bundesliga, Seri A, Ligue 1 thêm một lần chứng minh sự “hụt hơi” của những CLB đã và đang lọt đến vòng 1/8, vòng tứ kết Champions League mùa này.

Trong trận “siêu kinh điển” giữa Real và Barcelona tại vòng 26 La Liga, Real vượt lên dẫn trước nhờ pha phản lưới của Araujo (9). Tuy nhiên, Los Blancos vẫn rời Nou Camp với thất bại chung cuộc 1-2, bị đối thủ bỏ xa 12 điểm trên bảng xếp hạng, chính thức buông tay trong cuộc đua vô địch giải quốc nội.Tại Đức, đang thăng hoa với chuỗi 4 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, Bayern lại bị Leverkusen đánh bại 2-1, mất ngôi đầu vào tay Dortmund với một điểm kém hơn.

Một đội bóng lọt đến vòng tứ kết Cúp C1 khác là Inter Milan cũng chung số phận, khi để thua Juventus 0-1, tụt xuống đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A khi có 50 điểm và nhường vị trí thứ 2 cho Lazio. Tương tự là Chelsea, trước đó cũng đã để Everton, một đội bóng có phong độ phập phù cầm hòa, tụt cuống hạng 10/20 đội bóng dự Premier League. Ở Ligue 1, gã nhà giàu PSG dù đã rảnh chân khi bật bãi khỏi tứ kết Champions League và có Messi lẫn Mbappe vẫn để Rennes “hạ nhục” 2-0 ngay trên sân nhà. Có lẽ, việc bị loại sớm ở C1 khiến đa số cầu thủ PSG giảm đi nhuệ khí lẫn động lực, đặc biệt là tinh thần dao động trước đồn đoán về sự chia tay của Mbappe lẫn Messi trong tương lai gần…

Trái ngược với những CLB dự Champions League, hầu hết những đội bóng giành quyền vào tứ kết Europa League lại “thăng hoa”ở giải quốc nội. Bên cạnh chiến thắng ngoạn mục của Juventus, Leverkusen trước Inter và Bayern, MU thắng kịch tính Fulham 3-1 ở tứ kết FC Cup trong trận đấu có đến 2 thẻ đỏ và 1 HLV bị truất quyền chỉ đạo dành cho đội thua chung cuộc.

So sánh danh hiệu ở Champions League hay các giải vô địch quốc gia châu Âu cái nào danh giá hơn sẽ là sự khập khiễng. Đánh giá sự khốc liệt giữa 2 đấu trường cũng chỉ mang tính tương đối. Nhưng nếu gộp cả 2 cùng lúc cùng một giai đoạn quả là bài toán khó cho nhân sự của các HLV. Lịch sử từng chứng kiến chính Real, Barca, Bayern đã đoạt những cú “ăn ba” ngoạn mục trong một mùa giải, nhưng “hiện tượng” này ngày một ít đi. Ngược lại, bóng đá thế giới xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp “khôn nhà dại chợ” hay “dại nhà khôn chợ” cũng không có gì là lạ.

Messi bị cổ động viên PSG tẩy chay

Messi bất lực nhìn đội nhà thua trận.

Việc Paris Saint-Germain bị Rennes hạ hai bàn trắng ngay tại Parc des Princes khiến Lionel Messi bị chính cổ động viên nhà la ó.

Lionel Messi là đốm sáng hiếm hoi trong thất bại bẽ bàng của PSG. Tuy nhiên, suốt 90 phút tại Parc des Princes, cứ mỗi nhịp chạm bóng của Messi là trên khán đài phản ứng bằng những tiếng la ó, huýt sáo. Sự việc bắt nguồn từ nhóm Ultras PSG - những CĐV quá khích của Les Parisiens.Theo họ, Messi là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại trước Bayern Munich ở Champions League. Thậm chí, El Pulga bị cho đã thi đấu không xứng đáng với thù lao khủng tại PSG. Trước trận tiếp Rennes, các Ultras khẳng định sẽ gây áp lực với Messi và thực tế đã diễn ra theo ý nhóm này.

S.T