Những đóng góp lớn của Giáo sư Danh dự Lê Thành Nhân với Đại học Đà Nẵng

Thứ sáu, 20/11/2020 13:00

Hòa trong không khí kỷ niệm 38 năm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, sáng qua (19-11), Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN)  tổ chức trọng thể lễ phong tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự (GSDD) cho GS.TSKH. Lê Thành Nhân- người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của  ĐHĐN riêng, đóng góp cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Pháp trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ nói chung.

Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao quyết định phong tặng danh hiệu GSDD cho GS.TSKH Lê Thành Nhân (người đứng bên trái).

Được biết, GS.TSKH Lê Thành Nhân đang tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Nice-Sophia Antipolis (UNS), thành viên ĐH Côte d'Azur (UCA), Cộng hòa Pháp; hiện là Viện trưởng Viện Công nghệ Quốc tế, ĐHĐN (DNIIT). Ông từng đảm nhận phụ trách các chương trình đào tạo thạc sĩ về công nghệ thông tin của UNS (1988-2014), Trưởng khoa Khoa Tin học của Trường IUT thuộc UNS (2014-2019). Ông được UNS phong hàm Phó Giáo sư vào năm 1988, Giáo sư hạng hai vào năm 1992 và Giáo sư hạng nhất vào năm 2010. Ông đã công bố hơn 200 bài báo khoa học, tham gia biên soạn 2 cuốn sách chuyên khảo trong lĩnh vực khoa học máy tính và là thành viên nhiều hội đồng khoa học có uy tín trên thế giới, hướng dẫn và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cho hơn 30 nghiên cứu sinh và hơn 100 học viên cao học.

Bên cạnh đó, ông còn là thành viên sáng lập Viện Quốc tế Pháp ngữ IFI, Hà Nội (1988-1994), tham gia Hội đồng Khoa học của Tổ chức ĐH Pháp ngữ (AUF) và là người đặt nền móng cho sự hợp tác giữa ĐHĐN và ĐH Côte d'Azur, Trường ĐH Nice Sophia Antipolis từ năm 1996 đến nay. Ông đã kết nối, phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa 2 ĐH: Thiết lập văn phòng đại diện cơ sở đào tạo sau ĐH của UNS tại ĐHĐN (tháng 9-2009). Theo đó, đã triển khai 3 chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ (Quản lý nguồn nước, Khoa học Máy tính và Quản trị kinh doanh); đào tạo hơn 100 thạc sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực cần thiết trong thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập... Đặc biệt, từ năm 2010-2013, GS.TSKH. Lê Thành Nhân đã kết nối, giới thiệu để ĐHĐN tham gia nhiều dự án quốc tế như: Dự án EMMA East (2010), EMMAsia (2013), các dự án do AUF tài trợ, các dự án trong khuôn khổ Nghị định thư Asia Stic...

ĐHĐN cho biết thêm, thông qua Dự án EMMA, nhiều cán bộ, giảng viên của ĐHĐN đã được cử đào tạo, nghiên cứu tại UNS, CH Pháp, trong đó nhiều người tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ. Các dự án này đã tạo tiền đề giúp ĐHĐN phát triển, nâng cao uy tín, học hiệu và mở rộng hợp tác với nhiều đối tác quốc tế mới của CH Pháp cũng như Châu Âu... Năm 2017, ông khởi xướng, đề xuất ý tưởng và chủ trì Đề án thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng (DNIIT) dựa trên Thỏa thuận hợp tác giữa ĐHĐN, AUF và UNS, thành viên của UCA, CH Pháp (ký ngày 18-3-2017). Đây là dấu mốc son quan trọng trong tiến trình triển khai "Mô hình hợp tác ĐH không biên giới" (2010) giữa ĐHĐN và UCA. Từ đó đến nay, trên cương vị Viện trưởng Viện DNIIT, GS.TSKH. Lê Thành Nhân đã lãnh đạo và giữ vai trò đầu mối gắn kết giữa ĐHĐN và UNS, thành viên của UCA phối hợp triển khai nhiều hoạt động khoa học, đào tạo... Đặc biệt, ông đã hỗ trợ, đồng hành phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh như: EMOTICA, SUSHA, POSCA, SWAT, MAVAK, ECARE,... quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên của UCA và ĐH Đà Nẵng cũng như các trường ĐH uy tín của CH Pháp, Châu Âu. Ông đã chủ trì, đề xuất nhiều nguồn tài trợ nghiên cứu khoa học từ các bộ, ngành, TP Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp cho các nhóm nghiên cứu của ĐHĐN.

  GS.TSKH Lê Thành Nhân hiện là Chủ nhiệm Đề án khoa học cấp Quốc gia "Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích nhanh kết hợp xử lý dữ liệu đa chiều và học máy trong kiểm soát chất lượng một số loại hải sản" với sự tham gia của các nhà khoa học Pháp và Việt Nam. Giáo sư hiện đang chủ trì Đề án xây dựng hạ tầng mạng LoRa cho TP Đà Nẵng để góp phần phát triển "thành phố thông minh" (Smart City)...

Ghi nhận những cống hiến cùng những thành tựu trong đào tạo, khoa học công nghệ, đóng góp cho sự phát triển của ĐHĐN nói riêng, đóng góp cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Pháp trong các lĩnh vực GD-ĐT, khoa học công nghệ nói chung của GS.TSKH Lê Thành Nhân trong thời gian qua, Hội đồng Khoa học, đào tạo và Giám đốc ĐHĐN đã quyết định phong tặng danh hiệu GSDD cho ông. Đây là lần thứ 6 ĐHĐN phong tặng Danh hiệu GSDD cho các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế uy tín, có nhiều cống hiến; góp phần thúc đẩy và thắt chặt quan hệ hợp tác sâu rộng, hiệu quả. Qua đó khẳng định uy tín, học hiệu ĐHĐN trong tiến trình hội nhập giáo dục ĐH thế giới.

Đáp từ tại lễ phong tặng danh hiệu cao quý này, GS.TSKH Lê Thành Nhân bày tỏ sự xúc động, niềm vinh dự khi được nhận danh hiệu GSDD của ĐHĐN. "Ở cương vị Viện trưởng Viện DNIIT tôi mong muốn ngày càng triển khai hiệu quả các đề tài, dự án nghiên cứu sáng tạo vào phục vụ sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại ĐHĐN, tăng cường số lượng và chất lượng của các công bố quốc tế nhằm nâng cao xếp hạng ĐH của ĐHĐN góp phần phát triển học hiệu của ĐHĐN. Đối với TP Đà Nẵng, nơi tôi xem là ngôi nhà thứ hai của mình, tôi mong muốn triển khai các tiến bộ của KHCN, làm cơ sở để phát triển các giải pháp và ứng dụng phục vụ xây dựng TP Đà Nẵng thông minh", GSDD Lê Thành Nhân xúc động bày tỏ.

Khánh Yên