Những góc nhìn mới về Truyện Kiều

Thứ sáu, 07/08/2015 10:53

(Cadn.com.vn) - Sáng 6-8, tại buổi họp báo về Hội thảo quốc tế "Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du: Di sản và các giá trị xuyên thời đại" sẽ được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tại Hà Nội ngày 8-8, Viện trưởng Viện Văn học Nguyễn Đăng Điệp cho biết, sẽ có hơn 100 tham luận của các học giả trong và ngoài nước hướng đến những tìm tòi mới về thân thế, sự nghiệp và kiệt tác Truyện Kiều của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du. Viện trưởng Nguyễn Đăng Điệp nhấn mạnh, Đại thi hào Nguyễn Du đã được khẳng định, có mặt trên bản đồ danh nhân văn hóa thế giới. Nói đến Nguyễn Du là nói đến nhân đạo nhưng nhân đạo của Nguyễn Du có thể nói đã trở thành chủ nghĩa nhân đạo. Gắn với ông là kiệt tác Truyện Kiều nên quá một nửa tham luận sẽ tập trung vào Truyện Kiều từ những góc nhìn mới.

Theo Ban Tổ chức, Hội thảo có hai Tiểu ban. Tiểu ban 1 về cuộc đời và thân thế của Nguyễn Du quan tâm đến 3 vấn đề là hành trình sáng tạo của Nguyễn Du, trong đó tập trung vào tác phẩm Bắc hành tạp lục, gắn liền với quá trình đi sứ của Nguyễn Du. Thời gian Nguyễn Du viết Truyện Kiều không được nhiều người nói đến nhưng hiện nay đang có 2 thời điểm được đề cập cũng là vấn đề đặt ra. Nhận thức thực tại và nỗ lực nhận thức thực tại Trung Hoa của Nguyễn Du. Tiểu ban 2, hy vọng các nhà nghiên cứu hướng đến văn bản Truyện Kiều, phổ cập, chuyển ngữ Truyện Kiều; nội dung và tư tưởng nghệ thuật của Truyện Kiều, trong đó nhấn mạnh chiều sâu trong tư tưởng của Nguyễn Du; mối quan hệ giữa Nguyễn Du và quê hương Hà Tĩnh bởi hiện nay đang có xu hướng nghiên cứu địa văn hóa.

M.Nguyệt