Những kẻ mua bán ma túy trả giá
Chiều 26-9, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Tuấn (1975, trú TP Hồ Chí Minh) tổng cộng 26 năm tù về 2 tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (1985, trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) 18 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, ngày 5-7-2023, Nghĩa liên lạc với Tuấn để mua 100g ma túy đá. Đến chiều 7-7, Tuấn đem ma túy đến nhà của Nghĩa để giao dịch thì bị Công an TP Kon Tum phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tổng cộng 117,848g ma túy Methamphetamine.
K.T
* Cùng ngày, TAND tỉnh Kon Tum tuyên xử bị cáo Nguyễn Thành Huy (trú P. Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum) 20 năm tù về tội:“Mua bán trái phép chất ma túy” và bị cáo Nguyễn Huy Đăng (trú P. Duy Tân, TP Kon Tum) 15 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, Huy mua ma túy về bán lại kiếm lời. Sáng 13-3-2024, Đăng liên hệ với Huy để hỏi mua 1 gói ma túy đem về nhà sử dụng một ít, còn giấu trong phòng ngủ. Tối cùng ngày, Công an kiểm tra nơi ở của Đăng thì đối tượng tự nguyện giao nộp gói ma túy Methamphetamine (nặng 2,8g) mua của Huy. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy, Công an thu giữ 28,809g ma túy Heroine và 119,759g ma túy Methamphetamine.
K.T
Dòng sự kiện:Trước vành móng ngựa
Nâng khống học phí chứng chỉ ngoại ngữ, cựu Giám đốc Đại học Huế nhận án 13 năm tù
Tuyên tử hình kẻ cầm đầu đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng tại TP Huế
Lãnh án tù vì đòi nợ kiểu cưỡng đoạt
Sự bất lực của người cha với đứa con nhiều lần phạm tội gây rối trật tự công cộng
“Ách giữa đàng quàng vào cổ”




