Những người "đi tắt, đón đầu"

Chủ nhật, 12/07/2020 21:57

Công tác tham mưu luôn “đi tắt đón đầu”. Tính chất này được thể hiện trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo Công an (CA) các cấp ban hành những chủ trương, chính sách trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, các đối sách, biện pháp nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại. Dưới đây là ghi nhận tại Phòng Tham mưu CA Quảng Nam.

Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam vinh dự nhận được Cờ Thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ.

Thượng tá Nguyễn Chí Thanh- Trưởng phòng Tham mưu CA tỉnh Quảng Nam cho hay, những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Qua các năm, bộ máy hoạt động của Phòng được kiện toàn theo hướng thống nhất, chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. “Đặc biệt, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã tác động lớn đến phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhiều đối tượng thù địch, phản động và các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chính vì thế, công tác tham mưu phải chủ động, linh hoạt, đáp ứng mọi tình hình, nhiệm vụ thực tế, việc tham mưu “đúng và trúng” sẽ giúp lãnh đạo, chỉ huy có những quyết sách chính xác, kịp thời giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh, không để bất ngờ, bị động, lúng túng. Chủ động nhận diện tình hình, nhiều năm qua, Phòng đã nhạy bén phát hiện những vấn đề phát sinh “nổi cộm” đề xuất lãnh đạo CA tỉnh giải quyết kịp thời, thu được nhiều kết quả nhất định”- Thượng tá Thanh chia sẻ.

Cụ thể, trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Phòng đã chủ động tham mưa cho Giám đốc CA tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, phương án, công văn chỉ đạo trên lĩnh vực an ninh và các sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh... Về lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc kịp thời tổ chức lễ ra quân, triển khai 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT; ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh phòng chống các loại tội phạm... Nhờ đó, năm 2019, tình hình tội phạm giảm 104 vụ so với cùng kỳ năm 2018, tỷ lệ điều tra phá án đạt 81,44% (vượt 3,71%); tình hình TNGT được kiềm chế, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam luôn sáng tạo, “đi tắt đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Phòng cũng thực hiện tốt công tác đảm bảo thông tin chỉ huy, ứng phó biến đổi khí hậu, cứu nạn, cứu hộ; tham mưu Giám đốc tổ chức rà soát, đánh giá, báo cáo đề xuất nâng cao, hiện đại hóa trung tâm cứu nạn cứu hộ; tiếp nhận và xử lý 13.218 lượt tin, trong đó 1.196 tin liên quan đến ANTT. Qua đó, đơn vị đã kịp thời tham mưu, đề xuất chuyển thông tin cho các đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết theo thẩm quyền... “Không những nhạy bén, quyết liệt trong tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, Phòng Tham mưu còn quan tâm, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, xây dựng nhiều đề tài khoa học về công tác đảm bảo ANTT gắn với thực tiễn để chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo CA tỉnh ban hành những chủ trương, giải pháp phù hợp, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy. Với nhiều nỗ lực đó, nhiều năm liền Phòng Tham mưu CA tỉnh nhận được Cờ Thi đua của Bộ CA, đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong các phong trào thi đua. Trong năm 2019, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019”, Thượng tá Nguyễn Chí Thanh thông tin.

Để công tác tham mưu đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, Thượng tá Nguyễn Chí Thanh cho rằng công tác tham mưu phải bám sát cơ sở, bám sát thực tiễn. Lực lượng tham mưu không chỉ “hành chính hóa” thời gian để nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất giải pháp mà phải thường xuyên bám sát cơ sở, tiếp cận thực tế, trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ. Có như vậy mới nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh để tham mưu những ý kiến hay, trí tuệ và mang tầm dự báo chiến lược, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Ngoài ra, để công tác tham mưu đi vào chiều sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì phải không ngừng đổi mới tư duy, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, xây dựng cơ chế, quan hệ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành...

Đánh giá về những thành tựu mà Phòng Tham mưu đạt được trong thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam nhìn nhận: Những năm qua, Phòng Tham mưu là một trong những đơn vị triển khai rất hiệu quả Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc CA tỉnh, tham mưu toàn diện trong công tác xây dựng lực lượng CAND. Mặc dù địa bàn hết sức phức tạp, song Phòng đã phát huy vai trò chủ công trong lĩnh vực tham mưu nhằm nâng cao hiệu quả công việc trong tình hình mới. Phòng đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, phương án, công văn sáng tạo, khoa học và thiết thực giúp Ban Giám đốc CA tỉnh kịp thời triển khai nhiệm vụ, làm chuyển biến tích cực mọi mặt công tác, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Với phương châm “chống dịch như chống giặc” Phòng Tham mưu là đơn vị chủ công về công tác tham mưu cùng với các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả công tác chống dịch đạt được hiệu quả tích cực.

“Những kết quả, chiến công đạt được của CA tỉnh Quảng Nam trong năm qua phải kể đến những đóng góp hết sức quan trọng của Phòng Tham mưu, làm sáng ngời hình ảnh người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân. Với những kết quả đó, Phòng Tham mưu CA tỉnh được Hội đồng thi đua khen thưởng CA tỉnh Quảng Nam đánh giá rất cao, đề nghị Thủ tướng Chính phủ Tặng Cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu đơn vị trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng chia sẻ. 

LÊ VƯƠNG