Những nhu cầu chính đáng của người dân phải được đặt lên hàng đầu

Thứ bảy, 02/07/2016 09:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 1-7, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng các thành viên đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về công tác dân vận. Các đồng chí Nguyễn Xuân Anh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo Ban dân vận Thành ủy đã tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Công Trí báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH và kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố trong nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó nổi bật là Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch thực hiện công tác dân vận; tiến hành có chất lượng việc đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị  có liên quan đến công tác dân vận, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, công tác tôn giáo, dân tộc. Thành phố tập trung đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền các cấp; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác dân vận có nhiều tiến bộ. UBND TP, các ngành, địa phương đã xây dựng chương trình phối hợp công tác dân vận nhằm phát động, động viên phong trào các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, QP-AN, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động quần chúng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng đã gắn kết, thúc đẩy, tăng hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các đoàn thể phát động. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện, phòng chống tội phạm... đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo phấn khởi đồng thuận xã hội.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, rất ấn tượng với những kết quả trong phát triển kinh tế, thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các chỉ số về năng lực cạnh tranh, ứng dụng CNTT, cải cách hành chính... Đà Nẵng đều đạt ở tốp cao, đặc biệt là các chính sách về an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân của Đà Nẵng rất tốt, cần được duy trì và phát triển cao hơn nữa. Về nhiệm vụ công tác dân vận thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Đà Nẵng cần quan tâm 3 vấn đề lớn, đó là: Tạo cơ hội cho người dân tiếp cận việc làm và tăng thu nhập; chia sẻ rủi ro với người dân bằng các chính sách phúc lợi và an sinh, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo; phát huy quyền làm chủ của người dân. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Những nhu cầu chính đáng của người dân phải được đặt lên hàng đầu”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của  Ban Dân vận Trung ương và hứa sẽ tiếp thu những chỉ đạo, định hướng  rất hay và sâu sắc của đồng chí Trương Thị Mai. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết đó cũng là những định hướng mà Đà Nẵng rất quan tâm và đang cố gắng thực hiện để Đà Nẵng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, tất cả vì cuộc sống của người dân và trở thành thành phố động lực, có sức lan tỏa ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

K.Thanh