Nhân Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT 17-11:

Những nỗi đau, những bài học

Thứ bảy, 16/11/2013 11:52

(Cadn.com.vn) - TNGT là điều không ai muốn xảy ra với mình hay người thân, thế nhưng mỗi phút, mỗi giờ trôi qua trên thế giới vẫn có hàng trăm, hàng ngàn người bị TNGT bởi những lý do khác nhau. Và TNGT sẽ còn tồn tại nếu bản thân mỗi người không tự ý thức bảo vệ chính bản thân mình. 

Nhậu không say không về; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; phóng nhanh vượt ẩu; lạng lách, đánh võng; đi không đúng phần đường, làn đường... là những hành vi thực tế mà bất kỳ một người tham gia giao thông nào cũng có thế bắt gặp trên đường. Và đây chính là những nguyên nhân chủ yếu gây TNGT đối với người tham gia giao thông. Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới TNGT làm chết gần 1,2 triệu người, làm bị thương khoảng hơn 20 – 50 triệu người. Tại Việt Nam, theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, năm 2012, cả nước xảy ra 36.376 vụ TNGT, làm chết 9.838 người, bị thương 38.060 người. Tính trung bình, mỗi ngày có 27 người chết và 105 người bị thương vì TNGT. Trong 6 tháng đầu năm 2013, cả nước đã xảy ra hơn 5.500 vụ TNGT làm chết gần 5.000 người (tăng 5,5% so với cùng kỳ) và làm bị thương 3.500 người.

Vụ TNGT thương tâm mới xảy ra ngày 11-11 khiến hai nữ sinh chết tại chỗ.

Tại Đà Nẵng, với quyết tâm đẩy lùi cả 3 tiêu chí về TNGT (số vụ, số người chết và số người bị thương), những năm gần đây chính quyền TP Đà Nẵng đã đưa ra rất nhiều giải pháp để giảm thiểu TNGT như: tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật TNGT đến từng người dân. Phối hợp, lồng ghép chương trình ATGT vào trường học trong các giờ chính khóa và ngoài khóa. Tổ chức lưu thông một chiều trên một số tuyến đường, mở đợt cao điểm xử lý đi đúng phần đường, làn đường... đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, góp phần giảm cả 3 tiêu chí đã nêu.

Theo đó, năm 2012, toàn TP xảy ra 158 vụ TNGT làm chết 109 người, 113 người bị thương. 9 tháng đầu năm 2013, tình hình TNGT đã được kìm hãm. Tuy nhiên, số người chết vì TNGT vẫn ở mức cao. Có rất nhiều nguyên nhân gây TNGT nhưng qua thống kê, phân tích chủ yếu tập trung vào một số lỗi như: chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; không chú ý quan sát khi chuyển hướng; do bộ hành...  và cả những nguyên nhân “không thể ngờ được”.

Đại úy Thái Anh Tuấn, Đội phó Đội tuyên truyền Phòng CSGT CATP kể về những câu chuyện khá bi hài mà anh gặp phải khi tham gia xử lý các vụ TNGT trên địa bàn TP Đà Nẵng: Vào 22 giờ ngày 22-5-2012, có 6 thanh niên ở 6 tỉnh khác nhau đang theo học các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Đà Nẵng rủ nhau đi sinh nhật Bùi Văn Cường (1989, SV Trường CĐ nghề Đà Nẵng). Sau một chầu nhậu “rửa” tuổi mới nhóm này tiếp tục đi “tăng hai” thì vô tình lạc nhau nên một trong số xe đó quay trở lại để tìm bạn lạc, không ngờ nhóm này tự tông vào nhau khiến Bùi Văn Cường chết tại chỗ.

Hay lần nọ vào dịp Tết Đoan ngọ năm 2011, một vụ TNGT xảy ra tại đường số 4, KCN Hòa Khánh (Q. Liên Chiểu) khiến một người chết tại chỗ. Hiện trường tai nạn có chiếc điện thoại của nạn nhân còn tồn tại dòng chữ : “Không say không về”. Hay trước đó, vụ TNGT kinh hoàng  khi xe đầu kéo BKS 43X-4499 do tài xế Nguyễn V. (1983, trú Phú Lộc, TT- -Huế) điều khiển lưu thông qua cầu Tuyên Sơn thì bất ngờ băng lên phần lề đường, đâm nát lan can cầu rồi lao xuống sông Hàn khiến lái xe tử nạn. May mắn, phụ xe là anh Trần Viết B (22 tuổi) thoát chết. Qua làm việc với cơ quan công an, anh B khai nhận trước khi điều khiển xe chạy trên đường, anh và V. đã “làm” hết 18 chai bia.

Tại Đà Nẵng sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT như: Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phòng tránh TNGT trong học sinh, sinh viên; Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thi vẽ tranh... về ATGT; Thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân bị TNGT; Lễ cầu siêu nạn nhân tử nạn vì TNGT vào tối 17-11...  CATP mở đợt cao điểm về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT; xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dễ dẫn đến TNGT như: lái xe chạy quá tốc độ cho phép; đi sai làn đường, phần đường quy định, đi ngược chiều; vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; không đội MBH khi điều khiển mô- tô, xe máy...

Đặc biệt, những tháng đầu năm 2013, tình hình TNGT xuất phát từ nguyên nhân tự gây trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra khá nhiều. Ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP cho biết, trong số các vụ tai nạn đường bộ từ đầu năm đến nay thì có 24 vụ tự gây tai nạn (chiếm 11,4% số vụ) làm chết 21 người (chiếm 18,1%), bị thương 8 người (4,5%) với nguyên nhân nhiều nhất là chạy quá tốc độ 22 vụ làm chết 19 người. Có 19 vụ đi không đúng phần đường làm chết 14 người, bị thương 12 người. Một cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp, CAQ Hải Châu cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tham gia điều tra 16 vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn, trong đó ra quyết định khởi tố 7 vụ với 7 bị can và không khởi tố 9 vụ. Điều đáng nói là trong 9 vụ không khởi tố làm chết 9 người do tự gây tai nạn dẫn đến tử vong.

Những nỗi đau của người thân, bạn bè người tử nạn vì TNGT rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo năm tháng, thế nhưng điều quan trọng là những người còn sống, những người đang tham gia giao thông hàng ngày học được những bài học gì từ những vụ TNGT thương tâm đó? Việc chấp hành đúng Luật giao thông không khó nhưng nhiều người vẫn chọn cái khó để làm nên nỗi đau lại xảy ra. Có thể đi chậm hơn một chút, đi vào phần đường, làn của mình; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; hạn chế sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông... sẽ là những việc làm thiết thực bảo vệ tính mạng của mỗi người tham gia giao thông và góp phần giảm thiểu TNGT.

Nguyễn Tuấn