Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng:

Những quy định mới tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp

Thứ tư, 29/04/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Luật Hải quan năm 2014 đã được đưa vào thực hiện từ ngày 1-1-2015 nhưng nghị định, thông tư mới bắt đầu triển khai. Liệu điều này có gây khó khăn cho doanh nghiệp (DN) hay không? Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đào Thế Nhựt - Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Đà Nẵng về vấn đề trên.

Ông Đào Thế Nhựt 

P.V: Được biết, Luật Hải quan năm 2014 có khá nhiều quy định mới, ông có thể cho biết quy định mới thay đổi căn bản nhất so với những quy định cũ như thế nào? 

Ông Đào Thế Nhựt: Thay đổi lớn nhất của những văn bản này là thay đổi thể chế quản lý về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất nhập cảnh trên nền tảng cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa của ngành hải quan, chuyển từ phương thức truyền thống, bán điện tử sang phương thức điện tử.

Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động của cơ quan Hải quan được đổi mới nhằm bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện để ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa chế độ quản lý hải quan, theo đó, không chỉ đổi mới về chính sách, mà từng quy trình, thủ tục cũng được thay đổi theo hướng tạo thuận lợi hơn cho DN.

Chúng tôi đã tiến hành tập huấn cho 100% cán bộ công nhân viên, kể cả lái xe về những văn bản mới này, đảm bảo các cán bộ hải quan đều nắm được. Riêng đối với DN, họ còn khá bỡ ngỡ với hàng loạt những thay đổi mới. Vì vậy, chúng tôi đã tổ chức trao đổi trước và tiến hành tập huấn cho các DN lớn, có lưu lượng hàng hóa nhiều, thường xuyên làm việc.

Các thắc mắc của DN  sẽ được giải quyết cặn kẽ theo từng ngành nghề. Phương châm của chúng tôi là coi DN là đối tác. Mục tiêu là đảm bảo trong năm 2015, DN sẽ có đầy đủ thông tin, kiến thức cần thiết nhất có liên quan đến ngành nghề kinh doanh để làm các thủ tục xuất nhập khẩu, đặc biệt là những giấy tờ, hồ sơ không phải nộp trong bộ chứng từ.

Theo tôi, DN cần phải chú ý đến sự thay đổi của các bộ hồ sơ chứng từ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. Ví dụ như hàng gia công xuất khẩu, Đà Nẵng chiếm đến 80% các loại hàng hóa xuất khẩu, thì các loại giấy tờ thường phải có như hợp đồng, thanh toán về nguyên liệu, báo cáo về mã hàng hóa, báo cáo chi tiết về quá trình sản xuất... nay đã được loại bỏ.

Một góc làm việc tại Hải quan Đà Nẵng.

P.V: Với nhiều quy định mới như vậy, các bên liên quan cần phối hợp thế nào, thưa ông?

Ông Đào Thế Nhựt: Các đơn vị có liên quan đều có quy chế phối kết hợp. Tuy nhiên phải nâng lên một cấp nữa là phải ứng dụng công nghệ để DN chỉ cần biết cập nhật vào một cổng thông tin là có thể giải quyết được mọi vấn đề. Đây là tiến trình tiếp theo mà Cục Hải quan đang thực hiện hiện nay. Những thông tin đều được thực hiện trên cổng thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay.

Bên cạnh đó, việc thực hiện việc khai báo điện tử VNACS đã hoàn toàn thành công. Chúng tôi đang tiếp tục hướng dẫn cho các hãng tàu, đại lý, chi nhánh hãng tàu, các công ty giao nhận để họ cũng sẽ khai báo trên một cổng thông tin. Đây là các hoạt động nằm trong chương trình một cửa quốc gia; toàn bộ những doanh nghiệp có liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh đều thực hiện khai báo trên cổng thông tin quốc gia.

Ngay cả các cơ quan liên quan khác như Bộ đội Biên phòng, Kiểm dịch động vật, thực vật, y tế, cơ quan hải quan và cảng vụ... tức là các cơ quan liên quan đến quá trình xuất nhập cảnh đều được tiếp nhận thông tin từ phía DN. Dự kiến, ngày 9-6 tới đây, ngành Hải quan sẽ triển khai cổng cổng thông tin quốc gia. Điều này sẽ giúp cho DN không phải gửi một văn bản giống nhau đi nhiều nơi, tiết kiệm rất nhiều chi phí.

P.V: Xin cảm ơn ông về buổi trao đổi này!

Lê Anh Tuấn
(thực hiện)