Những tấm gương sáng chói thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Thứ tư, 15/01/2020 07:58

Ngày 14-1, Đảng ủy CA T.Ư, Bộ Công an (CA) tổ chức lễ phát động học tập gương dũng cảm hy sinh của các đồng chí cán bộ CA hy sinh tại xã Đồng Tâm, H. Mỹ Đức (TP Hà Nội) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của CA các đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng CAND. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CA T.Ư, Thứ trưởng Bộ CA. Tại điểm cầu trực tuyến CATP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi Lễ.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát động phong trào thi đua học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của 3 đồng chí trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm.

Những tấm gương sáng chói vì bình yên cuộc sống

Thay mặt Đảng ủy CA T.Ư, lãnh đạo Bộ CA, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, để thi hành nhiệm vụ, lực lượng CAND, trực tiếp là CBCS Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Thủ đô (Bộ Tư lệnh CSCĐ) và CATP Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, tổ chức lực lượng bảo vệ mục tiêu, đảm bảo ANTT tại địa bàn xã Đồng Tâm (H. Mỹ Đức). Trong khi thi hành công vụ, trước sự liều lĩnh, nguy hiểm, manh động của các đối tượng chống đối, sáng 9-1-2020 vừa qua, 3 đồng chí, gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô; Đại úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội CSPCCC - CNCH Khu vực 3, Phòng CSPCCC và CNCH CATP Hà Nội và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã anh dũng hy sinh. “Đây là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng CAND, đồng đội và gia đình, người thân của các đồng chí”, Thượng tướng Lê Quý Vương nhìn nhận.

Cũng theo Thượng tướng Lê Quý Vương, trong tình hình hiện nay, sự dũng cảm, không quản hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương phép nước và bình yên, hạnh phúc của nhân dân của các Liệt sĩ là tấm gương sáng chói, ý chí cách mạng và tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam, là nguồn động lực thôi thúc, cổ vũ CBCS CAND tiếp tục phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động tại điểm cầu CATP Đà Nẵng.

Khởi tố hàng chục bị can trong vụ Đồng Tâm

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13-1, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố, tạm giam 19 bị can về tội Giết người, gồm: Lê Đình Công (1964), Lê Đình Uy (1993), Bùi Văn Niên (1980), Nguyễn Văn Tuyển (1974), Trần Thị La (1978), Bùi Thị Nối (1958), Bùi Văn Tiến (1979), Nguyễn Thị Lụa (1956), Bùi Viết Hiểu (1943), Bùi Văn Tuấn (1991), Nguyễn Quốc Tiến (1980), Lê Đình Doanh (1988), Bùi Thị Đục (1957), Lê Đình Quân (1976), Lê Đình Quang (1984), Nguyễn Văn Duệ (1962), Nguyễn Thị Bét (1961), Trịnh Văn Hải (1988), Nguyễn Văn Quân (1980). Đồng thời, quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Đình Chức (1980) về tội Giết người; khởi tố, tạm giam 2 bị can về tội Chống người thi hành công vụ gồm Lê Đình Hiển (1989), Bùi Viết Tiến (2000). Quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Thị Dung về hành vi chống người thi hành công vụ; Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi giết người.

BCA

Quyết không chùn bước

Với khẩu hiệu hành động: “Mỗi CBCS CAND phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nguyện đem sức lực, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, Bộ CA trang trọng phát động trong toàn lực lượng CAND phong trào học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của 3 đồng chí. Theo đó, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị CA các đơn vị, địa phương, các tổ chức quần chúng và toàn thể CBCS trong lực lượng CAND ngay sau lễ phát động của Bộ, CA các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện phát động trong toàn lực lượng học tập, noi gương anh dũng hy sinh, cống hiến trọn cuộc đời vì sự nghiệp cao cả, thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân của đồng chí Đại tá, Liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh; Đại úy, Liệt sĩ Phạm Công Huy và Thượng úy, Liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân. “Mỗi CBCS CAND sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn gian khổ, hy sinh vì ANTT, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”. Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, đồng thời chỉ đạo, CA các đơn vị, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống; tập trung xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng CA còn phải chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt để kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng, thực sự trở thành nguồn động lực cổ vũ, động viên CBCS CAND trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng CAND về tấm gương anh dũng hy sinh của các đồng chí và cũng kịp thời kiên quyết ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch trước những vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra tại xã Đồng Tâm vừa qua cũng như các địa phương khác để nhân dân cả nước hiểu rõ, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTT.

Thứ trưởng cũng đề nghị CA các đơn vị, địa phương và toàn thể CBCS trong toàn lực lượng phát huy truyền thống tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc và của lực lượng CAND Việt Nam, quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ, động viên và bằng những hành động thiết thực nhất để gia đình, người thân các đồng chí đã hy sinh vơi đi phần nào những đau thương, mất mát và khó khăn trong cuộc sống.

“Chúng ta không chùn bước, chúng ta luôn tiến lên, niềm vui, hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống của lực lượng, của mỗi CBCS CAND”, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh. Với tinh thần đó, thay mặt Đảng ủy CA Trung ương, lãnh đạo Bộ CA, Thượng tướng Lê Quý Vương kêu gọi toàn lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh học tập, làm theo những tấm gương anh dũng, không quản hy sinh của các thế hệ cha anh và đồng chí, đồng đội; tiếp tục đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trước đó tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy CA Trung ương, lãnh đạo Bộ CA, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ CA đã báo cáo một số nội dung liên quan đến vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, H. Mỹ Đức cho các đại biểu hiểu, nắm rõ và đề nghị thông tin cụ thể, chi tiết vụ việc đến toàn thể CBCS tại đơn vị, địa phương mình. Ngoài các thông tin chính thống đã được các cơ quan thông tin đại chúng truyền tải những ngày gần đây, một trong những thông tin đáng chú ý được Trung tướng Lương Tam Quang cung cấp thêm là qua tài liệu mà CQĐT thu thập được, cho thấy một số tổ chức lưu vong, phần tử chống đối đã hướng dẫn nhóm người chống đối tại Đồng Tâm cách làm bom xăng, tạo quả nổ, hướng dẫn mua sắm vật tư làm vũ khí... Nhiều đối tượng tự gắn mác đại diện nhân dân Đồng Tâm, hỗ trợ “nhóm đồng thuận” gây thanh thế, quyên góp tiền bạc và gần một nửa số tiền quyên góp được chia cho bố con, anh em ông Lê Đình Kình... Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, những thông tin này sẽ được công bố công khai ngay sau khi cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

D.HÙNG