Những tấm lòng nhân ái

Thứ sáu, 03/05/2019 14:10

Được chia tách từ Q.Hải Châu (TP Đà Nẵng), nhập về Q.Cẩm Lệ) từ tháng 8-2005, P. Khuê Trung có những lợi thế nhất định trong việc phát triển kinh tế xã hội. Với sự năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy phường, Khuê Trung là địa phương hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn  2016-2020 sớm nhất Q.Cẩm Lệ. Để làm nên kỳ tích này, lãnh đạo P.Khuê Trung đã huy động sức mạnh tổng hợp từ Chi bộ, Đoàn thể chính trị xã hội và những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho các hộ gia đình có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Theo bà Nguyễn Thị Phúc, Phó Chủ tịch UBND P.Khuê Trung, Trưởng Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo của phường, một trong những thành công trong công tác giảm nghèo của địa phương là Đảng ủy phường đã tổ chức nhiều buổi đối thoại trực tiếp với các hộ chính sách nghèo, hộ cựu chiến binh nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nắm bắt hoàn cảnh, nêu ra giải pháp hỗ trợ sinh kế phù hợp. Đảng ủy phường đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng nhau giúp đỡ để giúp các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo hướng này, Đảng ủy phường triển khai mô hình "Mỗi Chi bộ giúp đỡ một hộ nghèo"  cho tất cả 46 Chi ủy chi bộ trên địa bàn với hình thức vận động nguồn lực từ chi bộ mình hoặc các nhà hảo tâm để giúp đỡ hộ nghèo làm ăn, tìm việc làm, hỗ trợ phương tiện sinh kế, hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ học tập cho con em hộ nghèo. Kết quả, trong năm 2018, có 24 Chi bộ đăng ký thực hiện với các việc làm, giải pháp hữu hiệu, huy động được số tiền gần 250 triệu đồng. Nguồn kinh phí này đã được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà với 168 triệu đồng và trao sinh kế cho hộ nghèo, khó khăn.

Chi bộ Trạm y tế P.Khuê Trung tặng xe máy cho hộ gia đình Phạm Thị Ánh.

Rõ nhất là ngày 1-6-2018, Chi bộ Trạm y tế P.Khuê Trung đã trao tặng cho gia đình hộ Phạm Thị Ánh 1 xe máy trị giá hơn 10 triệu đồng làm phương tiện sinh kế. Được biết, bà Ánh thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn của địa phương, năm 2017 gia đình có vay Ngân hàng Chính sách xã hội 30 triệu đồng để mua phương tiện sinh kế nhưng không may, phương tiện duy nhất là chiếc xe máy bị kẻ gian lấy cắp. Cũng trong năm 2018, Chi bộ Trường Tiểu học Ngô Quyền hỗ trợ, giúp đỡ 2 em học sinh Nguyễn Trịnh Thành Nhân (2009) và Nguyễn Trịnh Hiền Nhi (2011) đang theo học tại trường trong vòng 1 năm. Qua làm việc với Đảng ủy P.Khuê Trung, Chi bộ Trường Ngô Quyền được biết, hoàn cảnh gia đình 2 anh em Nhân, Hiền hết sức khó khăn. Hai anh em mồ côi mẹ, bố bỏ nhà ra đi biệt xứ, bản thân ở với bà ngoại già yếu tại tổ 70 (P.Khuê Trung) không có công ăn việc làm ổn định. Qua làm việc, nguyện vọng của 2 em là được ăn ở bán trú cùng chúng bạn và nhà trường đã đồng ý giúp đỡ số tiền 7,2 triệu đồng/năm để chia sẻ gánh nặng với gia đình trong việc nuôi dưỡng 2 em ăn học. Thêm nữa, hộ gia đình nghèo Mai Quang Thiên (1982, trú P.Khuê Trung) đông con, ở với mẹ già trong căn nhà xuống cấp nhưng chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Biết được hoàn cảnh khó khăn và nguyện vọng của Thiên, Đảng ủy P.Khuê Trung vận động Chi bộ quân sự quyên góp số tiền 5 triệu đồng để mua tặng 1 máy đánh bột làm bánh. Từ chiếc máy này, gia đình anh Thiên đã có việc làm và thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo.   

Song song với việc triển khai mô hình "Mỗi chi bộ giúp đỡ một hộ nghèo", trong năm 2018, Đảng ủy P.Khuê Trung còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho người nghèo. Trong đó, vận động "Quỹ vì người nghèo" được số tiền trên 1,1 tỷ đồng hỗ trợ, xây mới 34 nhà và trao sinh kế cho 15 hộ, giải quyết việc làm 433 đối tượng con hộ nghèo. Ấn tượng nhất là tính đến đầu năm 2016, toàn phường có 534 hộ nghèo với 2.135 nhân khẩu. Thông qua các hình thức đối thoại và hỗ trợ giúp đỡ phù hợp, tính đến cuối năm 2018, P.Khuê Trung đã thoát 100% hộ nghèo còn sức lao động và hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Nguyên Thảo