Niềm hy vọng cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp

Thứ ba, 19/09/2017 08:09

* Bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã qua phẫu thuật và di căn hạch ở cổ suốt 5 năm bất ngờ được chữa khỏi bằng thuốc nam.

* Mở ra một hướng điều trị ung thư tuyến giáp mang lại niềm hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân.

Bệnh nhân Phạm Thị Yêu, SN 1957, trú tại Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng, làm thủ tục nhập vào Bệnh viện Bình Dân Đà Nẵng (BV Bình Dân) tại địa chỉ 376-Trần Cao Vân-TP Đà Nẵng lúc 8h00 ngày 2/5/2017 với một bệnh sử không đơn giản và để kéo dài thời gian khá lâu. Cách đây 5 năm chị Yêu được Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh chẩn đoán bị ung thư tuyến giáp và  Bệnh viện đã phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp. Sau mổ, chị được điều trị bằng xạ trị nhưng không đỡ và phát hiện có khối hạch cổ trái nhỏ bằng hạt bắp. Theo thời gian, khối hạch ở cổ lớn dần bằng hạt mít dính cứng vào vùng cổ trái làm cho sức khỏe chị ngày càng suy giảm rõ rệt. Được nhiều người giới thiệu, chị quyết định tìm đến BV Bình Dân để mổ khối hạch cổ, chữa trị dứt điểm căn bệnh này.

BN Phạm Thị Yêu.

Sau khi tiếp nhận, BV Bình Dân chẩn đoán bệnh nhân (BN) ung thư tuyến giáp di căn hạch cổ, tiến hành làm đầy đủ xét nghiệm để phẫu thuật. Kết quả cận lâm sàng qua chụp CT Scanner và siêu âm cho thấy hạch di căn vùng cổ trái có vôi hóa. Ngày 03/5/2017,  BN được đưa vào phòng mổ để bóc hạch di căn. Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ kiểm tra thấy hạch cổ dính cứng vào bó động tĩnh mạch cảnh đoạn trên thành một khối cứng không di động, không thể bóc tách được. Nếu mổ bóc tách rất dễ bị vỡ động mạch cảnh và gây tử vong trên bàn mổ. Vì vậy các Bác sĩ Bệnh viện quyết định cầm máu, đóng vết mổ lại và tiến hành điều trị bằng thuốc Nam tại khoa Y học Cổ truyền (YHCT) của BV Bình Dân. BN được bốc thuốc điều trị kiên trì liên tục hai tháng và hẹn ngày tái khám.

Ngày 16/8/2017 BN quay lại tái khám đã được các Bác sĩ hội chẩn, chứng kiến và ghi nhận kết quả điều trị bằng thuốc Nam: khối hạch di căn không còn. Kết quả cụ thể khám lâm sàng: cục hạch cổ trái 2,37cm x 1,32cm đã tiêu mất  không còn nữa, toàn trạng BN hồng hào khỏe mạnh; kết quả CT Scanner (16/8/2017): hình ảnh nốt vôi hóa và xơ hóa do hạch phì đại vùng cổ  trái đã teo nhỏ. So sánh phim chụp ngày 2/5/2017, tổn thương choán chỗ và hạch tăng sinh bao quanh động tĩnh mạch không còn nữa. BN Phạm Thị Yêu tiếp tục được điều trị thuốc nam thêm hai tháng nữa để khỏi bệnh hoàn  toàn. Với một thể trạng tươi tắn, tinh thần phấn chấn, chị Yêu vui mừng cảm ơn các bác sĩ, trên khuôn mặt chị không còn nét căng thẳng lo âu như ngày mới nhập viện. Chị xúc động chia sẻ: "Mặc dầu đến với BV Bình Dân hơi muộn nhưng tại đây tôi được các Bác sĩ tận tình cứu chữa bằng phương pháp điều trị thuốc Nam, chi phí thấp nhưng hiệu quả lành bệnh là niềm vui rất lớn cho tôi và gia đình".

BN Phạm Thị Yêu (giữa) vui mừng chụp ảnh cùng các Bác sĩ  trong ngày ra viện.

Nhìn tập hồ sơ bệnh án của chị Phạm Thị Yêu với đầy đủ các xét nghiệm, ý kiến tham gia hội chẩn của hàng chục Y, Bác sĩ mới thấy công lao và sự tận tụy mà đội ngũ thầy thuốc, lương y của BV Bình Dân dành cho người bệnh. Qua tìm hiểu, Giám đốc BV Bình Dân - Thầy Thuốc Ưu Tú, Bác sĩ Vũ Thị Tư Hằng - cho biết Bệnh viện đã từng tiếp nhận hàng trăm ca ung thư tuyến giáp sau mổ đã được điều trị bằng YHCT (thuốc Nam) và cho kết quả lành bệnh cao. Trong số hơn 600 ca ung thư tuyến giáp được điều trị bằng YHCT có 2 ca đã di căn hạch cổ dính cứng làm biến dạng cổ, không thể mổ được nên điều trị hoàn toàn bằng thuốc Nam, kết quả cả 2 trường hợp đã tiêu hết khối hạch di căn.

Việc kết hợp Đông Tây y trong điều trị các bệnh mãn tính và bệnh hiểm nghèo là một hướng đi đúng đắn của Bệnh viện Bình Dân. Thời gian qua, ngoài việc điều trị bệnh ung thư tuyết giáp, một số bệnh ung thư khác và bệnh mãn tính đã được Bệnh viện Bình Dân chữa trị thành công bằng Đông dược: Tai biến mạch máu não, đái đường, gout, viêm gan mãn, xơ gan, viêm dạ dày mãn, viêm đại tràng mãn, tổ đỉa, vẩy nến... kết quả lành bệnh cao đã mang  lại niềm vui cho rất nhiều người bệnh. Những kinh nghiệm quý giá này được các Bác sĩ BV Bình Dân chia sẻ tại website: binhdanhospital.vn để bệnh nhân xa gần có thông tin tiếp cận điều trị, vì sự nghiệp chăm lo sức khỏe cộng đồng.

HỒNG NHUNG