Hướng tới SEA Games 27:

Niềm tin vào đội tuyển bóng đá nữ

Thứ năm, 14/11/2013 09:40

(Cadn.com.vn) - Từng 5 lần thống trị đấu trường khu vực kể từ năm 2001, bóng đá nữ Việt Nam hẳn nhiên là ứng viên số một cho chức vô địch tại SEA Games 27. Người hâm mộ nước nhà đang đặt niềm tin lớn vào các "cô gái vàng".

Trong hơn chục năm trở lại đây, bóng đá nữ Việt Nam phát triển rất nhanh và thống trị khu vực, đồng thời trở thành một trong những quốc gia mạnh của Châu Á. Trong 8 lần tham dự các kỳ SEA Games và Giải vô địch Đông Nam Á, kể từ kỳ Đại hội năm 1995 đến nay, ĐT bóng đá nữ Việt Nam có đến 5 lần bước lên ngôi vị cao nhất và 1 lần Á quân.

Nếu tính đúng đấu trường SEA Games thì ĐT bóng đá nữ Việt Nam đang là ĐKVĐ sau khi đăng quang tại Lào vào năm 2009 (SEA Games 26). Kỳ SEA Games 26, Indonesia đăng cai và họ đã gạt bóng đá nữ ra khỏi danh sách thi đấu. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tổ chức giải vô địch khu vực thay cho SEA Games và Việt Nam đã bảo vệ thành công "ngôi hậu". Như vậy, ở khía cạnh nào đi nữa, ĐT Bóng đá nữ Việt Nam dự SEA Games 27 với tư cách là nhà ĐKVĐ.

 SEA Games 27, đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch với thầy trò HLV Trần Vân Phát là Thái Lan và chủ nhà Myanmar. Cả 3 ứng viên hàng đầu này những năm qua đều chú trọng đến quá trình trẻ hóa lực lượng. Tuy nhiên, nhận định một cách khách quan thì ĐT Việt Nam thành công hơn hết. Bằng chứng tại giải vô địch Đông Nam Á 2013 trước thềm SEA Games 27, các cầu thủ chúng ta đã thi đấu ấn tượng hơn khi đánh bại Myanmar trong trận tranh HCĐ với tỷ số 3-1. Trước đó, chúng ta hòa Thái Lan 0-0. Nếu tính riêng các đội trong khu vực (ngoài U23 Nhật Bản và U19 Australia là khách mời) thì ĐT Việt Nam vô địch.

ĐT nữ Việt Nam sẽ bảo vệ thành công "ngôi hậu" khu vực.

Rõ ràng, ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam xứng đáng là ứng viên số một cho chức vô địch SEA Games 27. Song, để niềm tin của người hâm mộ trở thành hiện thực thì thầy trò HLV Trần Vân Phát cần phải nỗ lực rất nhiều bởi chủ nhà Myanmar và Thái Lan chắc chắn sẽ trình diễn bộ mặt khác so với tại giải vô địch Đông Nam Á mới đây.

Để chinh phục tấm HCV SEA Games cũng như hướng đến tấm vé dự VCK World Cup, LĐBĐ Myanmar sớm có chiến lược đào tạo và phát triển bằng việc mời HLV người Nhật Bản Yoshinori Kumada sang dẫn dắt. Vốn ưu thế về thể lực, sức mạnh, dưới sự chỉ dẫn của HLV người Nhật, Myanmar đang chứng tỏ họ dần hoàn thiện thêm những kỹ năng khác để trở thành đối trọng lớn trong khu vực. Trong khi đó, Thái Lan cũng có những chiến lược đầu tư mạnh mẽ để không chỉ đá SEA Games mà hướng đến cạnh tranh với Việt Nam và Myanmar ở cuộc đua đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những ngày này, thầy trò HLV Trần Vân Phát đang tích cực tập luyện để sẵn sàng lên đường sang Myanmar bảo vệ "ngôi hậu" Đông Nam Á. Với vị thế của mình, ĐT bóng đá Việt Nam đang tạo niềm tin vững chắc cho người hâm mộ nước nhà.

Khánh Hòa